Thanh niên dùng kính VR chơi game siêu cổ từ năm 2000, không ngờ vẫn sướng vô cùng

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/11/2016 04:30 PM

Liệu đây có phải là giải pháp cứu vãn cho những tựa game chiến thuật thời gian thực đang ngày càng bị thui chột?

Red Alert 2 phát hành vào năm 2000 là tựa game đình đám một thời trong làng game chiến thuật thời gian thực. Như chúng ta đã biết thì thể loại RTS ngày nay đang trở nên lép vé đến nỗi ngay cả những sản phẩm đi đầu như StarCraft II cũng đang gặp khó khăn trong việc duy trì lượng người chơi, nhưng mới đây, một phiên bản remake của Red Alert 2 bằng Unreal Engine 4 được fan hâm mộ xây dựng theo hướng thực tế ảo có thể đã mở ra hướng đi mới hứa hẹn cho các tựa game chiến thuật này.

Sử dụng kính thực tế ảo HTC Vive do HTC và Valve hợp tác sản xuất, lập trình viên Adam Horvath đã khéo léo biến hai chiếc tay cầm kèm theo bộ thiết bị trở thành công cụ điều khiển khá trực quan: Một đóng vai trò như con trỏ chuột thông thường để chỉ định các vị trí trong khi chiếc còn lại được lập trình để biến thành một chiếc máy tính bảng chứa menu của game.

Kết quả là người chơi có thể trải nghiệm Red Alert 2 theo một cách mới hoàn toàn giống như đang chơi cờ hay board game ngoài thực tế vậy. Tất nhiên đây chỉ là một bản demo chơi thử và chưa nói lên được gì nhiều về tương lai của dòng game RTS, bởi phương thức điều khiển này còn đối mặt với nhiều vấn đề như thiếu chính xác khi kiểm soát từng unit nhỏ, hay gây mỏi tay khi chơi trong thời gian dài.

Dưới đây là clip chơi thử Red Alert 2 bằng kính thực tế ảo HTC Vive:

Chơi Red Alert 2 bằng kính thực tế ảo HTC Vive.

>> Nhờ đam mê game cổ, game thủ từ chỗ trắng tay trở thành ông chủ lớn