Thắng T1 cả hai lượt trận, Chovy phát biểu "xanh rờn" về sự vắng mặt của Faker

Nam Minh  Phụ Nữ Thủ Đô | 10/07/2023 10:40 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chovy tỏ ra vô cùng tự tin bất kể T1 có như thế nào.

Mới đây, Gen.G đã hạ gục T1 trong trận thư hùng giữa hai đội tuyển giàu truyền thống cũng như được đánh giá hùng mạnh bậc nhất hiện nay. Đáng nói, cả T1 và Gen.G đều chịu những tổn thất lực lượng trước thềm trận đấu. Tuy nhiên, T1 chịu thiệt hại nhiều hơn khi vắng đội trưởng Faker còn Huấn luyện viên trưởng Bengi thì từ chức trước khi trận đấu bắt đầu được khoảng 3 tiếng. Còn Gen.G, Peanut phải đánh online vì vướng bệnh bất ngờ.

T1 và Gen.G bước vào trận đấu với những sự thiếu hụt về lực lượng

T1 và Gen.G bước vào trận đấu với những sự thiếu hụt về lực lượng

Đáng nói, trong trận đấu với T1, dù ở ván 2 Chovy phải nằm xuống khá nhiều lần, nhưng Gen.G vẫn giành chiến thắng chung cuộc nhờ sự xuất sắc của Doran. Đây không chỉ là một ngày mà Doran thăng hoa mà trận đấu còn mang một thông điệp mà Gen.G muốn gửi tới phần còn lại của LCK: Gen.G hiện tại là một tập thể toàn diện và mọi cá nhân của họ đều tỏa sáng, không cần phụ thuộc và Chovy hay Peanut.

Doran có ngày thi đấu vô cùng tỏa sáng

Doran có ngày thi đấu vô cùng tỏa sáng

Với việc vắng mặt Faker, Chovy có thể nói là cũng đã có một ngày thi đấu nhàn nhã. Đối thủ của anh chỉ là một Poby còn quá non trẻ, cả về tuổi nghề lẫn bản lĩnh, kỹ năng. Đối đầu với một Chovy đang đỉnh cao phong độ, việc Poby vẫn có những màn thể hiện với vị tướng Azir ở ván 2 có thể nói là những nỗ lực rất lớn của tuyển thủ sinh năm 2006 cùng với các đồng đội đàn anh. Tuy nhiên, Chovy cũng vẫn giữ sự tự tin khi nói về việc T1 vắng mặt Faker.

Chovy có nhận định về sự vắng mặt của Faker

Chovy có nhận định về sự vắng mặt của Faker

Theo đó, Chovy nhận định: "T1 là đối thủ quen thuộc, một đội mà tôi đã gặp rất nhiều lần và ở lần này, thì chỉ có Đường Giữa của họ là thay đổi. Lúc đầu tôi không biết phải chơi như thế nào khi đối đầu với Poby. Nhưng rồi tôi nghĩ là, kể cả có Faker, thì trận đấu cũng khó có thể khó khăn hơn được. Faker hiểu về trận đấu nhưng Gen.G cũng đã đánh bại T1 trước đây rồi mà".

Theo Chovy thì có hay không có Faker thì thế trận có lẽ cũng không khác biệt

Theo Chovy thì có hay không có Faker thì thế trận có lẽ cũng không khác biệt

Trên thực tế, nhận định của Chovy là có cơ sở khi ở trận lượt đi, Gen.G đã vượt qua T1 đầy đủ đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, trận đấu giữa Gen.G và T1 luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ với các diễn biến khó lường. Do đó, sẽ khó có thể nói trước được điều gì và khán giả chắc chắn cũng rất mong chờ một cuộc đối đầu lại, khi Faker trở lại và trong tình trạng phong độ tốt nhất.