“Thần rừng” VCS một thời bày tỏ ý định trở lại nhưng thực tế lại quá phũ phàng

Tùng Hoàng  Phụ Nữ Số | 29/03/2024 02:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ cựu tuyển thủ VCS nên tìm đường công việc khác thì hơn.

Vào ngày 29/3 vừa qua, BTC VCS đã đưa ra một danh sách đen những cá nhân, tập thể bị tạm đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới Thể Thao Điện Tử của Riot. Thông tin này ngay lập tức gây rúng động làng LMHT cũng như cộng đồng game thủ Việt khi “bảng phong thần” này có tới 32 cái tên thuộc cả 8 đội tuyển giải đấu này.

“Thần rừng” VCS một thời  bày tỏ ý định trở lại nhưng thực tế lại quá phũ phàng- Ảnh 1.

BTC VCS mới đây đã đình chỉ tới 32 cá nhân ở cả 8 đội tuyển để điều tra

Một điểm trùng hợp ở danh sách của BTC đó là hầu hết tuyển thủ Đi Rừng của giải đấu (trừ Levi) đều bị tạm đình chỉ thi đấu. Thật đáng buồn khi vị trí từng là niềm tự hào của LMHT Việt với những SofM, Levi… giờ đây lại là nơi “nhúng chàm” nhiều bậc nhất. Điều này khiến cộng đồng không khỏi lo lắng về việc các đội tuyển VCS thiếu vắng nhân sự trầm trọng ở vị trí Đi Rừng.

“Thần rừng” VCS một thời  bày tỏ ý định trở lại nhưng thực tế lại quá phũ phàng- Ảnh 2.

Trong 8 người Đi Rừng chính ở VCS thì chỉ có Levi là không xuất hiện trong “danh sách đen” của Riot

Có lẽ vì thấy được cơ hội này, “Thần rừng” VCS một thời - Ego đã bất ngờ bày tỏ mong muốn trở lại thi đấu ngay dưới bài đăng của BTC giải đấu. Tuy nhiên, người hâm mộ nước nhà lại tỏ ra cực kỳ phũ phàng với Ego khi cho rằng tuyển thủ này không hề có cửa quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Thậm chí, có người cho rằng dù làng LMHT nước nhà hết người Đi Rừng cũng không tới lượt anh chàng này được tuyển.

“Thần rừng” VCS một thời  bày tỏ ý định trở lại nhưng thực tế lại quá phũ phàng- Ảnh 3.

Ego bày tỏ mong muốn thi đấu trở lại khi nhận thấy hầu hết người Đi Rừng ở VCS đã bị tạm đình chỉ hoạt động

“Thần rừng” VCS một thời  bày tỏ ý định trở lại nhưng thực tế lại quá phũ phàng- Ảnh 4.

Tuy nhiên, cộng đồng lại nói thẳng rằng Ego hoàn toàn “no hope” trong việc trở lại thi đấu. “Giờ cứ cho là Rừng VCS bị đình chỉ hết thì cũng không tới lượt anh bạn này (Ego)” - Một game thủ chia sẻ.

Mặc dù có tài năng và từng là MVP trận Chung kết của VCS Mùa Hè 2020 nhưng sự nghiệp của Ego lại kết thúc chóng vánh với một loạt drama. Điều này xuất phát từ việc anh chàng này có ham mê lớn với trò đỏ đen và từng nợ tiền rất nhiều đồng nghiệp trong làng LMHT nước nhà.

Thậm chí vào đầu năm nay, Ego từng tự nhận là “sắp vào team anh SofM” để tiếp tục đi vay tiền khắp nơi. Điều này khiến chính ông chủ của VKE phải lên tiếng đính chính rằng mình không có bất kỳ liên quan nào tới cựu tuyển thủ này. Rõ ràng là với một người chơi có quá khứ không đáng tin như vậy thì việc Ego được bất kỳ đội tuyển chuyên nghiệp nào chiêu mộ là gần như không thể.

“Thần rừng” VCS một thời  bày tỏ ý định trở lại nhưng thực tế lại quá phũ phàng- Ảnh 5.

SofM từng phủ nhận việc chiêu mộ Ego khi cựu tuyển thủ này lợi dụng danh tiếng của mình để tiếp tục đi vay tiền khắp nơi

Chưa dừng lại ở đó, bản thân Ego cũng đã nhận án cấm thi đấu trước cả khi drama tiêu cực kể trên của giải đấu LMHT lớn nhất nước nhà. Cụ thể ở thời điểm đầu năm 2023, cựu tuyển thủ này từng công khai cày thuê sau khi nghỉ thi đấu chuyên nghiệp. Chỉ riêng điều này cũng đủ để khiến Ego bị cấm thi đấu trọn đời chứ chưa nói tới hy vọng “làm lại sự nghiệp”. Vì vậy, việc khán giả LMHT nói Ego “no hope” cũng chẳng hề quá chút nào.

“Thần rừng” VCS một thời  bày tỏ ý định trở lại nhưng thực tế lại quá phũ phàng- Ảnh 6.

Ego từng công khai cày thuê chỉ ít tuần sau khi giải nghệ nên việc anh chàng này trở lại thi đấu chuyên nghiệp là không thể xảy ra

Xét một cách công bằng, vụ việc lần này được xem là một đợt thanh lọc toàn bộ giải đấu tới từ phía BTC VCS cũng như Riot Games. Chưa rõ chất lượng giải đấu sau đợt “thanh trừng tiêu cực” này sẽ ra sao nhưng nó chắc chắn sẽ trở nên trong sạch hơn rất nhiều. Với một người từng dính vào quá nhiều tiêu cực như Ego thì anh chàng này chắc chắn không có chỗ ở làng LMHT sau vụ việc lần này.