Thần rừng Diamondprox của Gambit Esports tiết lộ lý do không giải nghệ nữa và quay lại với LMHT

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 03/10/2018 01:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau ngày thi đấu đầu tiên, Diamondprox đã có một cuộc phỏng vấn ngắn.

Sau ngày thi đấu đầu tiên của Vòng Khởi Động CKTG 2018, Diamondprox đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với Inven.

Thần rừng Diamondprox của Gambit Esports tiết lộ lý do không giải nghệ nữa và quay lại với LMHT - Ảnh 1.

Các trận đấu hôm nay thế nào?

Các trận đấu hôm nay rất thú vị, có lẽ với cả chúng tôi lẫn người xem. Việc cấm – chọn khá tốt, nhưng có những lựa chọn của đối thủ khiến chúng tôi bị bất ngờ. Họ làm chúng tôi ngạc nhiên cộng thêm việc thi đấu tệ đã khiến trận đấu trở nên rất khó khăn. Dù đã rất cố gắng chống trả lại (trong ván 1) nhưng như thế vẫn là chưa đủ.

Trong ván 2 thì chúng tôi đã cấm chọn thực sự rất tốt và thi đấu cũng rất hay – trừ pha di chuyển lỗi của tôi.

Ai đang là tuyển thủ giỏi nhất của Gambit ?

Tôi nghĩ đó là người đi đường trên. Cậu ấy có khả năng đi đường rất tốt.

Bạn đã thi đấu quốc tế rất nhiều lần. Bạn đã là một phần của lịch sử trong một khoảng thời gian dài. Cảm giác thế nào khi là một tuyển thủ kỳ cựu?

Trong suốt sự nghiệp thì tôi rất yêu trò chơi này nhưng cũng rất ghét nó. Tôi thích trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng nhiều lúc cũng rất ghét công việc này. Ngoài ra thì có lúc tôi yêu Riots, có lúc lại … (cười).

Thực sự những năm qua là một quãng thời gian vô cùng khó khăn khi tôi cố gắng trở lại ở một đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi đã không thể trở thành một đội tuyển mạnh. Dù Gambit đã cố gắng xây dựng một đội hình tối ưu nhất nhưng chúng tôi vẫn thất bại ở CKTG. Mọi chuyện trở nên quá khó lường và tôi dường như đã kiệt sức. Tôi đã không thể thưởng thức trò chơi như trước đây.

Tuy nhiên, chính xác là vài tháng trước, tôi đã cảm thấy yêu thích trò chơi này một lần nữa. Lý do lớn nhất khiến tôi bắt đầu chơi lại là do Riots đã có những thay đổi tuyệt vời để làm trò chơi trở nên tốt hơn. Hiện tại có khoảng 80% tướng đi rừng hữu dụng. Đó là lý do vì sao trò chơi trở nên rất thú vị.

Thần rừng Diamondprox của Gambit Esports tiết lộ lý do không giải nghệ nữa và quay lại với LMHT - Ảnh 2.

Dường như suy nghĩ của bạn khác hoàn toàn với các streamers và tuyển thủ chuyên nghiệp khi họ nói trò chơi ít có những điều thú vị.

Tôi nghĩ là do họ không hiểu rõ trò chơi.

Bạn có lời nào muốn nói với người hâm mộ không?

Một lý do nữa khiến tôi yêu thích trò chơi này là người hâm mộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã cổ vũ chúng tôi. Có một số người vẫn hay gửi tin nhắn cho tôi. Trong quãng thời gian khó khăn nhất, tôi vẫn đọc và lấy nó làm động lực. Tôi thực sự rất biết ơn mọi người đã đến cổ vũ.