Thần rừng của KT Rolster: "Sử dụng Kai'Sa đi rừng cũng giống như chọn Teemo đánh giải vậy"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 06/04/2018 03:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Score - người đi rừng của KT Rolster sau khi đánh bại SKT T1.

Đại chiến viễn thông giữa KT Rolster và SKT T1, những người hâm mộ LMHT trên toàn thế giới đều biết về tầm quan trọng và lịch sử của cặp đấu này. Năm 2017, chiến thắng đã ở bên SKT T1. Năm nay, hai đội tuyển này lại đụng độ một lần nữa vào LCK mùa Xuân 2018. Nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Với kinh nghiệm và kỹ năng của tuyển thủ kỳ cựu Go "Score" Dong-bin, KT đã lấy được tấm vé góp mặt trong trận bán kết gặp Afreeca Freecs. Score cũng chính là MVP của 3 ván thắng trước SKT T1. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Score sau khi hạ gục SKT với tỷ số 3-1.

Bạn cảm thấy thế nào khi tiến đến gần hơn với trận chung kết?

Các trận đấu gặp SKT T1 đã luôn khiến tôi căng thẳng bởi họ luôn cho thấy sức mạnh trong mùa giải. Chúng tôi đã chiến thắng và tôi rất vui vì đội chúng tôi đã có một màn thể hiện chất lượng.

Thành thật mà nói, bạn đã được đưa vào thi đấu trong một tình huống bất lợi. Đội của bạn đã bị dẫn trước 0-1. Bạn có cảm thấy lo lắng khi được thay vào không?

Tôi nghĩ rằng cả 6 người chúng tôi đã thi đấu rất xuất sắc. Nếu khắc phục được một số sai lầm, tôi tin chắc là chúng tôi sẽ giành chiến thắng.

Bạn dùng Trừng Phạt rất đúng thời điểm trong ván 2, 3 và 4 của trận đấu. Bạn đã thể hiện khả năng dùng Trừng Phạt của mình tốt như thế nào. Bạn có cảm thấy tự tin hơn không?

Tôi nghĩ rằng tôi phải chứng tỏ tài năng thực sự của mình, đó là những gì tôi đã làm.

Pha Trừng Phạt đáng quên nhất trong sự nghiệp của Score

Nói về lựa chọn Gragas. Cuối cùng vị tướng này cũng xuất hiện sau một thời gian dài mất tích. Trên thực tế, Gragas không phải là tướng hợp meta đi rừng hiện tại. Lựa chọn này đã được chuẩn bị trước chưa vậy?

Người quản lý và HLV đã đề nghị chọn Gragas. Kang "Ambition" Chan-yong đã sử dụng Gragas và tôi cảm thấy đó là lựa chọn tốt. Tôi đã tập luyện vài lần trước khi sử dụng trong trận đấu.

Trước đây bạn luôn sử dụng trang phục Gragas Hai Lúa nhưng hôm nay lại dùng Gragas Đặc Vụ Bắc Cực.

Tôi đã chỉ dùng Gragas Hai Lúa... Tôi đã thử dùng skin mới vì tôi nghĩ nó rất phù hợp với tôi.

Bạn đã chơi cùng Heo "Pawn" Won-suk trong một thời gian dài. Nhưng gần đây bạn rất ăn ý với tân binh Som "Ucal" Woo-hyeon. Bạn đánh giá thế nào về kỹ năng của Ucal?

Ucal và tôi thực sự đã tạo ra một sự ăn ý. Bên cạnh đó, Ucal thực hiện tốt tất cả những công việc cậu ấy cần làm, vì vậy không có gì cần lo lắng cả.

Trên stream của bạn, bạn thường sử dụng Kai'Sa đi rừng. Đó có phải một lựa chọn tốt không? Liệu có khả năng bạn sẽ sử dụng Kai'Sa đi rừng trong một trận đấu nào đó không?

Kai'Sa rừng là một lựa chọn có thể được sử dụng với một số điều kiện cụ thể, vì vậy tôi không chắc rằng đó là một sự lựa chọn tốt. Tôi nghĩ rất nhiều fan của Master Yi đã sử dụng Kai'Sa. Nó giống như việc chọn Teemo trong một trận đấu giải vậy.

Chung kết đang ngày càng gần hơn. Bạn đã giành được KeSPA Cup và có vẻ như đội đang có tâm trạng tốt hơn năm ngoái. Bạn có nghĩ rằng cuối cùng mình đã được "hái quả" trong năm nay không?

Ucal nói rằng cậu ấy sẽ giúp tôi "hái quả". Tôi rất thích ý nghĩa của câu nói đó, vì vậy tôi nghĩ mình có thể.

Bạn vẫn còn một trở ngại phải vượt qua để đến với trận chung kết, đó chính là trận đấu với Afreeca Freecs. Bạn có ý kiến gì không?

Chúng tôi đã thể hiện rất tốt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Afreeca. Cho dù Rush hay tôi được thi đấu thì tôi tin rằng đội mình sẽ giành chiến thắng.