Thần Nữ xuất thế khiến game thủ Yulgang Hiệp Khách xôn xao

giangvutra  - Theo Pháp luật và bạn đọc | 30/09/2021 10:00 AM

Yulgang Hiệp Khách chính thức ra mắt Thần Y (tên gọi trong nguyên tác là Thần Nữ), nhân vật được cộng đồng game thủ mong chờ trong suốt thời gian qua.

Thần Nữ xuất thế khiến game thủ Yulgang Hiệp Khách xôn xao
Thần Nữ xuất thế khiến game thủ Yulgang Hiệp Khách xôn xao - Ảnh 1.

Cộng đồng Hiệp Khách xôn xao khi xuất hiện thông tin nhân vật Thần Y.

Sau thời gian nhá hàng trên trang chủ và fanpage thì vào hôm nay (30/9), Yulgang Hiệp Khách (tựa game phát triển bám sát cốt truyện nguyên tác Hiệp Khách Giang Hồ) sẽ chính thức chào sân phiên bản Y Thủ Che Thiên. Tiêu điểm của phiên bản này là sự xuất hiện của nhân vật thứ 13, đại diện cho Thần nữ Đông Lãnh Điện với tên gọi Thần Y. Đây là nhân vật được game thủ Yulgang Hiệp Khách mong đợi trong thời gian qua khi xuất hiện thông tin.

Thần Nữ xuất thế khiến game thủ Yulgang Hiệp Khách xôn xao - Ảnh 2.

Đông Lãnh - vùng đất mới là lãnh địa bí ẩn nằm ngoài Võ Lâm. Nơi đây có Đông Lãnh Điện - thần điện thờ phụng sát tinh và là nơi ở của Thần Nữ, người có nhiệm vụ thủ hộ cho Thần Điện. Tương truyền, Thần Nữ chỉ truyền thừa cho các nữ tử, nên các đời Thần Nữ thủ hộ cho Đông Lãnh Thần Điện đều là nữ giới. Ngoài Đông Lãnh Thất Tuyệt thì hiện tại Tử Hào là Sát Tinh kế nhiệm, có nhiệm vụ bảo vệ cho Thần Nữ và Đông Lãnh Điện khỏi sự can thiệp của các thế lực Võ Lâm Trung Nguyên.

Trong Yulgang Hiệp Khách, dù đồng hệ hỗ trợ như Đại Phu nhưng Thần Y vượt trội hơn về hình thức hỗ trợ đồng đội. Các chiêu thức hồi phục Sinh lực chỉ sử dụng 1 lần để duy trì hồi phục điểm sinh lực mỗi giây, các kỹ năng giải trừ debuff, miễn trừ debuff mở rộng toàn tổ đội nhanh chóng, nên Thần Y vừa có thể chiến đấu vừa có thể hỗ trợ tức thì mà không gây gián đoạn hiệu suất trong quá trình chiến đấu. Không chỉ vậy, Thần Y còn vượt trội hơn Đại Phu về lực tấn công và phòng ngự quái, là nền tảng thuận lợi hơn cả về luyện cấp cũng như chiến đấu. Đứng trước nguy cơ xâm lược của Thần Địa, sức chiến đấu của Thần Y được thể hiện vô cùng mạnh mẽ với tiềm lực sát thương cao lên đến 180% cho cả đơn và đa mục tiêu tùy thuộc võ công và kỹ năng tuyệt học bổ trợ.

Thần Nữ xuất thế khiến game thủ Yulgang Hiệp Khách xôn xao - Ảnh 4.

Các khí công bí truyền của Thần Y không những làm tăng sát thương võ công, tăng lực tấn công, tăng uy lực bạo uy: Sát Tinh Thần Trí, Khai Phóng Thần Lực, Thi Độc Bạo Phát,… mà còn làm rối loạn di chuyển, chiêu thức tấn công của kẻ địch hay giải trừ trạng thái bị động: Mê Loạn, Bạo Uy, Nhược Hoám Suy Yếu,.... Ngoài ra, Thần Y còn có các võ học trấn môn như: Thủy Tích Thành Xuyên, Nguyệt Điền Vọng Nhật, Thiên Y Vô Phùng, Thần Lực Bất Bại…

Thần Nữ xuất thế khiến game thủ Yulgang Hiệp Khách xôn xao - Ảnh 5.

Bên cạnh các khí công bí truyền và võ công tuyệt học trên, Thần Y còn sở hữu khả năng bảo hộ vô song có thể chữa lành Huyền Âm Cổ Độc vang danh thiên hạ từ Hàn Ngọc Thần Trượng, nên Thần Y được lựa chọn trở thành chủ nhân 1 trong Bát Đại Kỳ Bảo bảo vệ quê nhà Đông Lãnh và Võ lâm Trung nguyên. Để trải nghiệm nhân vật mới này tại phiên bản sắp ra mắt của Yulgang Hiệp Khách, người chơi có thể theo dõi thông tin và tải game TẠI ĐÂY.