Thám tử lừng danh Conan: Mọi thứ về Karasuma Renya, người được cho là ông trùm tổ chức Áo Đen suốt hơn 20 năm nay?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/06/2020 06:27 PM

Có thể nói giả thuyết Karasuma Renya chính là ông trùm của tổ chức Áo Đen luôn là đề tài hấp dẫn mà fan Thám tử lừng danh Conan luôn dành rất nhiều sự quan tâm.

Kể từ khi phát hành, Thám tử lừng danh Conan thì bí ẩn về tổ chức Áo Đen khiến cho nhiều fan hâm mộ cảm thấy tò mò và muốn được biết rốt cuộc ông Trùm của tổ chức này là kẻ nào? Vào cuối năm 2017, trong cuộc phỏng vấn tác giả Aoyama Gosho đã tiết lộ danh tính của ông trùm tổ chức Áo Đen là Karasuma Renya. Cùng chúng tôi điểm lại những gì mà tác giả đã chia sẻ về ông Trùm bí ẩn của tổ chức áo Đen khét tiếng này nhé:

Tên tiếng Anh: Renya Karasuma

Tuổi: 140 (được tác giả tiết lộ là đã chết)

Giới tính: Nam

Ngày sinh: Đến nay vẫn không rõ

Người thân: Bà Karasuma là mẹ của Renya Karasuma

Xuất hiện lần đầu: Chapter 300 (manga), Tập 219 (anime)

Thám tử lừng danh Conan: Mọi thứ về Karasuma Renya, người được cho là ông trùm tổ chức Áo Đen suốt hơn 20 năm nay? - Ảnh 1.

Ông trùm của tổ chức Áo Đen Karasuma Renya được cho là đã chết hoặc mất tích?

Có thể nói bí ẩn về Karasuma Renya là ông trùm của tổ chức Áo Đen được tác giả tiết lộ trong buổi phỏng vấn tại nhà nhà riêng của mình vào ngày 13/12/2017. Một video được cho là ghi lại cuộc phỏng vấn về việc ông trùm tổ chức Áo Đen là ai được ghi lại lúc tác giả Aoyama Gosho đang vẽ cảnh ông trùm này lộ diện ở chapter 1008. Sau cuộc trò chuyện giữa tác giả cùng phóng viên đã có thể đưa ra một số khẳng định sau:

- Ông trùm của tổ chức Áo Đen từng xuất hiện ở Manga tập 30 (chap 299 – 302) và Anime là tập 219.

- Tên của ông trùm này có liên quan đến bài hát "Nanatsu no ko" nổi tiếng ở Nhật Bản – Bài hát này còn liên quan đến loài quạ.

- Ông trùm của tổ chức Áo Đen được cho là đã chết.

Với những khẳng định này có thể cho thấy rằng Kasaruma Renya chính là ông trùm của tổ chức Áo Đen. Ông được nhắc đến ở tập 30 và tên của ông có chữ "Karasu" trong tiếng Nhật có nghĩa là "quạ". Đặc biệt, ông trùm này còn có nuôi một con quạ và xem nó như thú cưng của ông ta. Chi tiết này cho thấy tên của ông có mối liên hệ với toàn bộ chủ đề của tổ chức Áo Đen và phù hợp với bài hát Nanatsu no liên quan đến loài quạ.

Thám tử lừng danh Conan: Mọi thứ về Karasuma Renya, người được cho là ông trùm tổ chức Áo Đen suốt hơn 20 năm nay? - Ảnh 2.

Karasuma Renya được cho là có nuôi một con quạ làm thú cưng trong nhà

Bên cạnh đó, ở chap 1008, người thông minh như Yusaku từ những manh mối có sẵn đã suy luận ra tên của ông trùm tổ chức Áo Đen là Karrasuma Kenya.

Theo đó Renya Karasuma được biết đến là có quyền lực nhất tại Nhật Bản đã mất cách đây hơn 40 năm trong một vụ án bí ẩn với những tài sản chưa ai biết đến. Như vậy, ông có thể chưa chết mà có thể trở nên trẻ hơn giống như Vermouth. Huy hiệu tượng trưng của ông trùm này là một con quạ.

Vụ án bí ẩn liên quan đến sự mất tích của ông Trùm này 40 năm sau đã được giải đáp bởi Conan (Shinichi) cộng với sự giúp đỡ của Harufumi Mogi, Ikumi Soda và Saguru Hakuba. Manh mối để tìm ra bí ẩn này là chiếc đồng hồ duy nhất trong tòa lâu đài được cho là nhà cũ của ông Trùm tổ chức Áo Đen.

Thám tử lừng danh Conan: Mọi thứ về Karasuma Renya, người được cho là ông trùm tổ chức Áo Đen suốt hơn 20 năm nay? - Ảnh 3.

Conan và lần suy luận ra tên tuổi của ông Trùm tổ chức Áo Đen

Ngoài vụ án đấy ra thì ông Trùm tổ chức Áo Đen còn được nhiều thành viên trong tổ chức nhắc đến thông qua những cuộc trò chuyện của họ. Trong vụ án khách sạn Haido City trong Manga tập 24 (chapter 238 – 242), Anime tập 176 – 178 là lần đầu tiên ông trùm này được nhắc tới. Renya Karasuma được nhắc đến và đã được Gin đề cập ngắn ngọn là người đã ra lệnh cho họ ám sát Shigehiko Nomiguchi – một chính trị gia nổi tiếng Nhật Bản trong bộ truyện. Nhiệm vụ này được thực hiện bởi Pisco, tuy nhiên Pisco bị xuất hiện trên mặt báo, Gin đã nhận lệnh giết Pisco từ ông trùm nhằm bịt đầu mối.

Trong vụ án có sự góp mặt của các thám tử trong Manga tập 30 (chapter 299 – 302), Anime 219 đã thêm lần nữa đưa tung tích của ông trùm này đến nhiều hơn với độc giả. Theo đó 6 thám tử lừng danh được triệu tập đến lâu đài Hoàng Hôn và bị bắt tham gia trò tìm kho báu với chỉ người đầu tiên tìm thấy mới được sống.

Thám tử lừng danh Conan: Mọi thứ về Karasuma Renya, người được cho là ông trùm tổ chức Áo Đen suốt hơn 20 năm nay? - Ảnh 4.

Tính đến nay Karasuma Renya vẫn là một bí ẩn rất lớn dành cho Thám tử lừng danh Conan

Sau đó trong vụ án con cá sấu trong Manga tập 46 (chapter 470), Anime tập 385 đã cho chúng ta thấy rõ hơn chân dung và mối quan hệ của ông Trùm này với các thành viên chủ chốt như Gin hay Vermouth. Tất nhiên hình ảnh ông Trùm này được vẽ ra bằng trí tưởng tượng của Conan.

Với những thông tin về có phần còn khá bí ẩn đó đã khiến cho cái tên Renya Karasuma và câu hỏi ông Trùm tổ chức Áo Đen là ai trong suốt gần 30 năm qua vẫn luôn được fan Thám tử lừng danh Conan quan tâm đến. Các bạn nghĩ sao về điều này, hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới bài viết nhé!