Thám tử Conan: Ran Mori và Ai Habara được lấy cảm hứng từ người đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" nào?

DS  - Theo Helino | 18/06/2019 04:27 PM

Mangaka Gosho Aoyama cho biết rằng ông đã tạo nên các nhân vật nữ của mình chính từ những nữ thần tượng Nhật Bản ngoài đời thực.

Thám Tử Lừng Danh Conan là một series manga trinh thám vô cùng nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích. Mở đầu câu truyện, cậu học sinh trung học 16 tuổi Shinichi Kudo - một thám tử học đường bị biến thành cậu bé Conan Edogawa.

Bên cạnh nhân vật chính Conan, hai cô nàng nữ chính của câu chuyện cũng là những nhân vật được độc giả quan tâm ít nhiều. Tác giả Gosho Aoyoma đã khắc họa tài tình cả vẻ đẹp lẫn tính cách của hai tuyệt sắc mỹ nhân này. Thú vị hơn cả, mangaka này cho biết rằng ông đã tạo nên các nhân vật nữ của mình chính từ những nữ thần tượng Nhật Bản ngoài đời thực.

Ran Mori là nữ chính đầu tiên của bộ truyện thám tử Conan. Cô nàng là bạn từ thời thơ ấu của Kudo Shinichi, là con gái của thám tử Mori Kogoro và nữ luật sư Kisaki Eri. Trước khi bị teo nhỏ, Ran và Shinichi học chung cùng lớp tại trường Trung học Teitan. Ran và Shinichi cùng cảm mến, yêu thương nhau nhưng chưa bao giờ thổ lộ.

Thám tử Conan: Ran Mori và Ai Habara được lấy cảm hứng từ người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào? - Ảnh 1.

Theo Gosho Aoyama, nhân vật Ran Mori được ông xây dựng từ nhiều thần tượng trong mộng khác nhau, nhưng giống nhất có lẽ là hai người đẹp Momoko Kikuchi và Koizumi Kyoko. Những mỹ nữ này đều có nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành", đủ để người khác phải bị lay động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thám tử Conan: Ran Mori và Ai Habara được lấy cảm hứng từ người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào? - Ảnh 2.

Momoko Kikuchi và Koizumi Kyoko.

Cả Kikuchi và Koizumi là những nữ nghệ sĩ có sự nghiệp diễn xuất thành công vượt trội. Nếu như Koizumi Kyoko tỏa sáng với vai trò diễn viên qua các bộ phim khác nhau với khả năng khắc họa tâm lý tài tình thì Momoko Kikuchi lại là một trong những idol thành công rực rỡ ở cả hai khả năng diễn xuất và ca hát. 

 Mỹ nhân thứ 2 trong truyện được các fan Conan rất yêu thích chính là Ai Haibara. Tên thật của cô nàng là Miyano Shiho, là người đã chế ra thuốc độc APTX 4869 khiến Kudo Shinichi trở thành Edogawa Conan và cũng trở thành chính nạn nhân của thuốc. Mật danh của cô trong Tổ chức Áo Đen là Sherry, cô đã chạy trốn tổ chức và sống trong nhà Tiến sĩ Agasa.

Thám tử Conan: Ran Mori và Ai Habara được lấy cảm hứng từ người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào? - Ảnh 3.

 Ai Haibara xuất hiện từ tập 18 của manga và ngay lập tức chiếm được rất nhiều cảm tình của độc giả. Thế nhưng, khá buồn cho cô bé xinh đẹp này là dường như Conan chẳng hiểu (hay là cố tình không hiểu?) tình cảm và sự quan tâm của cô bé dành cho cậu.

Thám tử Conan: Ran Mori và Ai Habara được lấy cảm hứng từ người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào? - Ảnh 4.

Được biết, tác giả Gosho Aoyama lấy cảm hứng cho nhân vật Ai Haibara từ nữ ca sĩ Akina Nakamori. Cô sinh năm 1963, và trở thành nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Nhật Bản trong những năm 80. Sau khoảng 3 năm ra mắt, Akina đạt được nhiều kỷ lục đáng kể trong doanh số đĩa bán và được ví là Thiên hậu mới của làng nhạc. Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, mỹ nhân còn là một trong những diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngây thơ, Akina là bạn gái trong mộng của biết bao đàn ông.

Thám tử Conan: Ran Mori và Ai Habara được lấy cảm hứng từ người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào? - Ảnh 5.

Dù vô cùng thành công về mặt sự nghiệp, thế nhưng tình duyên và đời sống riêng của cô đều hết sức lận đận và bất hạnh. Người đẹp từng hẹn hò với nam diễn viên Masihako Kondo, nhưng sau đó bị cắm sừng nhiều lần và bị người yêu bòn rút tiền để ăn chơi. Dù sau đã chia tay với Kondo, sự nghiệp của mỹ nhân này vẫn bị trượt dốc không phanh và khiến cô không thể trở lại sau đó.

Về mặt gia đình, do sinh ra trong một gia đình nghèo, ba anh em Akina phải làm nhiều công việc từ nhỏ để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Không xinh đẹp, tài năng như chị gái nhưng Akiho cũng được nhiều người chú ý vì là em gái của Akina. Năm 1987, Akiho nối bước chị tiến thân vào làng giải trí nhưng vì không có năng khiếu gì nổi trội nên cô đã chọn con đường chụp ảnh khỏa thân và đóng phim người lớn.

Thám tử Conan: Ran Mori và Ai Habara được lấy cảm hứng từ người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào? - Ảnh 6.

Điều này khiến hai chị em nhà Nakamori tranh cãi dữ dội, dẫn đến việc cả hai từ mặt và đoạn tuyệt với nhau sau đó. Thậm chí đến lúc Akiho Nakamori qua đời sau quãng thời gian dài chống chọi với bệnh gan, Akina cũng không đến thăm viếng và chạm mặt lần cuối với em gái mình. Hiện tại, Akina đã rời xa làng giải trí. Tin tức của cô ít được cập nhật trên báo chí.