Thách đấu Liên Minh Huyền Thoại đại thắng trước 5000 MMR DOTA 2 trong trận đấu lịch sử

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/10/2016 01:35 PM

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng kéo đấu vô cùng đặc biệt của làng eSports đã diễn ra với một bên là top 10 thách đấu Liên Minh Huyền Thoại và một bên là rank 5000 MMR của DOTA 2.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng kéo đấu vô cùng đặc biệt của làng eSports đã diễn ra với một bên là top 10 thách đấu Liên Minh Huyền Thoại và một bên là rank 5000 MMR của DOTA 2.

Được biết, người chơi mang rank thách đấu của Liên Minh Huyền Thoại là Lê Hồng Khánh (nickname Daythung), một game thủ khá có tiếng ở cộng đồng LMHT Việt. Ở bên kia chiến tuyến, đại diện của DOTA 2 là Phạm Đức Hòa (rank 5000 MMR), đây cũng được xem như một game thủ loại khá khi mà rank trung bình của người chơi DOTA 2 ở Việt Nam chỉ là 3500 MMR.

Để tạo thêm sự cân bằng cho trận đấu, cả hai đã đồng ý với luật chơi như sau:

- Thi đấu tại DOTA 2 (vì game thủ LMHT Lê Hồng Khánh từng chơi qua DotA nên anh không mất nhiều thời gian để làm quen)

- Bản đồ thi đấu: Map solo mid.

- Hero thi đấu: Shadow Fiend

- Luật: Thi đấu Bo3. Hạ 1 trụ hoặc giết 3 mạng. Không gà, không rune, không tele, không sử dụng shop phụ.

Sau khi nhận được sự thống nhất của cả hai bên, trận đấu đã diễn ra vào chiều chủ nhật vừa qua, 23/10/2016. Kết quả, game thủ đại diện cho Liên Minh Huyền Thoại đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1. Diễn biến trận đấu cụ thể như sau:

- Game 1: LMHT thắng bằng phá trụ.

- Game 2: DOTA thắng bằng giết 3 mạng.

- Game cuối: LMHT thắng bằng phá trụ.

Sau khi trận đấu kết thúc, cả hai game thủ đều tỏ ra khá vui vẻ và hòa nhã. Theo chia sẻ của game thủ Lê Hồng Khánh (đại diện của LMHT), cả anh và Phạm Đức Hòa đều không đặt nặng thắng thua trong trận đấu này. Đây chỉ là một trận giao hữu vui vẻ để “thắt chặt” thêm mỗi quan hệ gần gũi giữa hai cộng đồng DOTA 2 và LMHT. Với những bạn muốn xem lại trận đấu này, các bạn có thể theo dõi tại đây.