Tencent chọn các Cao thủ King of Glory đi chinh phạt giải Liên Quân Mobile thế giới

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 03/06/2019 06:00 PM

King of Glory là game MOBA mobile số 1 Trung Quốc nhưng phiên bản quốc tế của nó lại không được chú ý tới.

Chung kết Thế giới của bộ môn Liên Quân Mobile AWC 2019 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ cuối tháng 6 tới giữa tháng 7, bao gồm trọn vẹn các diễn biến từ Vòng bảng tới Chung kết. Giải đấu năm nay sẽ có sự tham gia của 12 đội tuyển tới từ 9 khu vực gồm: Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Indonesia, MSP (Singapore/Malaysia/Philippines), Hàn Quốc, Châu Âu - Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng khác biệt so với 8 khu vực còn lại, riêng Trung Quốc lại có cách tuyển chọn đại diện đi dự AWC 2019 mang "bản sắc" riêng.

Tencent chọn các Cao thủ King of Glory đi chinh phạt giải Liên Quân Mobile thế giới - Ảnh 1.

Tencent đã tổ chức xong vòng loại AWC 2019 khu vực Trung Quốc.

Theo đó, thay vì tổ chức đấu loại với Liên Quân Mobile - Arena of Valor thì Tencent lại chọn King of Glory thay thế. Nhà vô địch King of Glory ở giải này sẽ đại diện Trung Quốc đi thi đấu ở AWC 2019. Danh sách 8 đội tuyển tham dự giải bao gồm: 33常凯瑞, Han.D, Kena, YW, Xman, OMG, TTG và BTS sẽ thi đấu loại trực tiếp theo thể thức BO3, bộ môn: King of Glory. Cả 8 đội tuyển này đều ít nhiều có vị thế riêng trong làng King of Glory Trung Quốc. Một số đội là nhà vô địch ở các thành phố như TTG (vô địch Tam Á), Han.D (nhà vô địch Cáp Nhĩ Tân), YW (một đội mạnh ở Trùng Khánh),... và thường xuyên tham dự và có thứ hạng cao ở giải KPL.

Tencent chọn các Cao thủ King of Glory đi chinh phạt giải Liên Quân Mobile thế giới - Ảnh 2.

8 đội King of Glory tham gia thi đấu loại trực tiếp.

Phạm vi tướng mà các team King of Glory được phép sử dụng là 93 tướng, tức là tương đương với số tướng ở bản chính thức. Rất nhiều tướng trong số này được coi là mới với thế giới Liên Quân Mobile như: Trư Bát Giới với khả năng tạo tường chắn, Quỷ Cốc Tử biết hỗ trợ tàng hình cho đồng minh, Hoàng Trung với cơ chế bắn "pháo tự hành",... cho tới đám Bách Lý Huyền Sách, Vân Trung Quân, Thượng Quan Uyển Nhi, Lý Tín, Thẩm Mộng Khê, Tôn Sách.

Tencent chọn các Cao thủ King of Glory đi chinh phạt giải Liên Quân Mobile thế giới - Ảnh 3.

Các team dự vòng loại AWC 2019 khu vực Trung Quốc đều rất nổi tiếng trong làng King of Glory.

Trải qua 2 ngày thi đấu 28 - 29/5 vừa qua, Tencent đã tìm ra đội đại diện Trung Quốc dự AWC 2019 đó là Xman. Họ đã đánh bại lần lượt YW, Kena và 33常凯瑞 để giành tấm vé đi dự giải quốc tế. Chiến thắng của Xman được đánh giá là tương đối dễ dàng vì họ hoàn toàn hủy diệt các đối thủ với lối đánh kiểm soát được tốt các mục tiêu lớn. Liệu Xman có làm nên chuyện như đại diện Trung Quốc đã giành huy chương vàng ở Asian Games 2018 bộ môn Arena of valor hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Tencent chọn các Cao thủ King of Glory đi chinh phạt giải Liên Quân Mobile thế giới - Ảnh 4.

Xman hủy diệt mọi đối thủ để giành vé dự AWC 2019.

Ngoài Xman của Trung Quốc thì NewB của Hàn Quốc và Blizzard của Nhật Bản cũng đều là những ẩn số của giải AWC 2019. Các nước này đều không có phong trào Arena of Valor phát triển, hầu như cộng đồng quốc tế đều khá ít bận tâm tới các tuyển thủ chuyên nghiệp ở 3 nước này. Nhưng Toyota Diamond Cobra (vô địch Thái Lan), AHQ (Wildcard Thái Lan), MAD (vô địch Đài Loan) hay Team Flash cũng (vô địch Việt Nam), BOX Gaming (Wildcard Việt Nam) không nên coi thường kẻo phải trả giá đắt. Ở thời điểm hiện tại, 11/12 đội tham dự AWC 2019 đã được xác định.

Độc giả quan tâm tới đại diện Xman của Liên Quân Mobile Trung Quốc có thể xem lại hành trình của họ tại đây: http://v.huya.com/u/1560173860