Tencent chính thức đưa Lionel Messi vào phiên bản gốc của Liên Quân Mobile

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 15/06/2018 05:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Liên Quân Mobile đang được Garena phát hành tại Việt Nam vốn được kế thừa từ King of Glory - Vương Giả Vinh Diệu, tựa game MOBA trên di động số 1 tại Trung Quốc.

King of Glory đang là tựa game MOBA mobile thống trị tại thị trường Trung Quốc, nhờ ông lớn Tencent hậu thuẫn mà Arena of Valor đã được Timi Studio phát triển rồi sau đó được Garena cũng như chính Tencent phát hành ra nhiều khu vực trên khắp thế giới. Trò chơi này chỉ trong một thời gian ngắn đã gặt hái được nhiều thành công ở cả khía cạnh cộng đồng cho tới doanh thu. Tính đến thời điểm hiện tại, Arena of Valor - Liên Quân Mobile đang sở hữu 10 khu vực chính thức, trong đó Ấn Độ là server mới nhất. Điểm tương đồng lớn nhất giữa Arena of Valor với King of Glory chính là hệ thống kỹ năng của tướng.


King of Glory đã đưa hình ảnh Messi vào game dưới hình thức skin tướng.

King of Glory đã đưa hình ảnh Messi vào game dưới hình thức skin tướng.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang khởi tranh tại Nga cũng là thời điểm mà các tựa game dù chẳng có liên quan gì tới thể thao hay bóng đá cũng cố "ăn theo" sự kiện đình đám này. Nếu như Liên Quân Mobile đã và đang mang tới cho game thủ dàn skin mới mang chủ đề bóng đá dành cho 5 vị tướng, thì King of Glory cũng được studio sản xuất thiết kế thêm nhiều nội dung tương tự. Đơn cử như skin siêu sao bóng đá Messi dành cho vị tướng Bùi Cầm Hổ là một ví dụ.

Video giới thiệu skin Bùi Cầm Hổ Messi

Tướng Bùi Cẩm Hổ trong King of Glory có bộ kỹ năng rất ảo diệu, giống với Cửu Vỹ Yêu Hô Liliana trong Arena of Valor vậy. Nếu như Liliana hóa thành yêu hồ thì Bùi Cẩm Hồ sẽ biến thành Sư Tử. Quá trình biến hóa từ Sư Tử sang... Messi và ngược lại có sự linh hoạt tùy thuộc vào cách sử dụng của game thủ. Những pha tung đòn đánh thường, Bùi Cầm Hổ "Messi" sẽ sút bóng về hướng chỉ định rất đẹp mắt.


Messi trong màu áo tuyển quốc gia.

Messi trong màu áo tuyển quốc gia.


Không như Valhein Ronaldo, Bùi Cầm Hổ Messi có độ thật hơn nhiều.

Không như Valhein "Ronaldo", Bùi Cầm Hổ "Messi" có độ thật hơn nhiều.


Sư tử xanh

Sư tử xanh


Skin chủ đề bóng đá ăn theo World Cup được Tencent đưa vào sản phẩm game chủ lực của mình cách đây vài ngày.

Skin chủ đề bóng đá "ăn theo" World Cup được Tencent đưa vào sản phẩm game chủ lực của mình cách đây vài ngày.

Như vậy là sau khi Arena of Valor cập nhật một skin có tạo hình rất giống với Cristiano Ronaldo, thì phiên bản gốc của nó là King of Glory đã mang tới chính đại kình địch của CR7, đó là Messi. Hiện tại, game thủ chơi King of Glory có thể mua skin này bằng Cash với giá ưu đãi trong thời gian có hạn.

Việc các studio game tới từ Trung Quốc cố tình đưa hình ảnh các cầu thủ bóng đá vào trong sản phẩm của mình không phải là hiếm. Trước đây, vị tướng Bruno trong Mobile Legends cũng đã có skin đề tài tương tự. Thậm chí, chính vị tướng này còn có tạo hình gốc giống là một cầu thủ bóng đá thứ thiệt.