Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết

Mirikatoji  - Theo Helino | 07/11/2019 03:30 PM

Cũng như những nhân vật chính diện, nhân vật phản diện là một phần không thể thiếu để tạo nên sức hút của một bộ phim.

Có thể nói để tạo nên một bộ phim có sức hấp dẫn và lôi cuốn thì hệ thống nhân vật chính diện và phản diện là một yếu tố cực kì quan trọng. Họ chính là những người đóng vai trò thúc đẩy mạch câu chuyện, tạo ra những nút thắt mâu thuẫn gay cấn cho bộ phim. Vì vậy bên cạnh những nhân vật chính thì một số nhân vật phản diện cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ.

Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng nhé. Đảm bảo có những điều mà các fan hâm mộ lâu năm cũng không biết hết đâu.

1. Maleficent vốn một nữ hoàng

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 1.

Trong phiên bản điện ảnh thì Angelina Jolie đóng vai Maleficent, một bà tiên trở nên tàn ác do khao khát được trả thù, nhưng trong sâu thẳm thì lại là một người tốt bụng và nhân hậu.

Nhưng chắc ít người biết rằng trong truyện ngụ ngôn ban đầu, nhân vật kinh điển này chính là một nữ hoàng. Một tác giả tên là Charles Perrault đã thay đổi nguồn gốc của Maleficent thành một bà tiên vào năm 1697. Ông cũng là một trong những người đã đưa ra ý tưởng về nụ hôn của một hoàng tử có thể phá vỡ lời nguyền.

Còn trong phiên bản truyện cổ tích thì bà tiên hắc ám này là người nguyền rủa công chúa cô bị con thoi đâm vào tay và chết bởi vì cảm thấy bất mãn khi không được mời làm mẹ đỡ đầu cho công chúa.

2. The Wicked Witch nguyên bản không có làn da xanh và chỉ có một mắt

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 2.

The Wicked Witch- nhân vật phù thủy da xanh, mũi khoằm trong Oz là một người vô cùng độc ác. Với tạo hình quái dị, nụ cười ma quái hình tượng nhân vật này đã khiến trẻ em sợ hãi mà con khiến người lớn "toát mồ hôi hột".

Tuy nhiên trong bộ sách gốc của Oz, Phù thủy The Wicked Witch không có làn da màu xanh lá cây và chỉ có một mắt. Thay vì mang theo một cây chổi như trong phim, mụ phù thủy này luôn mang bên mình chiếc ô.

3. Thanos suýt có tên là Dione

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 3.

Trong MCU thì cất công kiếm tìm 6 viên đá vô cực nhưng Thanos chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất: cứu cả vũ trụ bằng cách giết ngẫu nhiên một nửa số người, bởi lẽ, tài nguyên sống là có hạn. Xét trên một phương diện nào đó, đây là mục đích rất "nhân từ" và "vì cộng đồng", duy chỉ cách làm là quá tàn ác. Chính điều này đã khiến Thanos trở thành một nhân vật phản diện nổi bật trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Tuy nhiên chắc nhiều người không biết ban đầu Sui-san- mẹ của Thanos muốn đặt tên cho anh là Dione, tuy nhiên không thể thực hiện được vì bà đã phát điên sau khi sinh. Tên Thanos do người cha đặt và bí mật về cái tên ban đầu được tiết lộ khi mẹ anh qua đời.

4. Cộng sự của Joker ban đầu không phải là Harley Quinn

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 4.

Joker là nhân vật phản diện nổi tiếng nhất bởi vì hắn ta vốn không xấu xa ngay từ đầu mà chính hoàn cảnh đã biến hắn thành một con quái vật. Có lẽ vì vậy mà khán giả thường đồng cảm với gã hề điên loạn này.

Và Harley Quinn được coi là nhân vật phụ nổi tiếng nhất của The Joker, tuy nhiên ít ai biết bằng cô không phải là người cộng sự đầu tiên của Joker. Một nhân vật có tên Gagsworth A. Gagsworthy, hay còn gọi là Gaggy chính là đầy tớ trung thành của Joker đến khi vào tù. Khi ra tù, nhân vật Harley Quinn đã chiếm lấy vị trí của hắn ta.

5. Hyde là nhân vật do chính bác sĩ Jekyll tạo ra

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 5.

Là một bác sĩ, Henry Jekyll có địa vị xã hội cao, làm điều ác sẽ làm vấy bẩn tên tuổi của ông ta. Trong bức thư gửi cho người bạn luật sư của mình, ông giải thích rằng mình rất sợ bị phát hiện và mất vị thế xã hội, vậy nên hắn đã tìm ra cách biến đổi bản thân để làm điều ác mà không bị phát giác.

6. Tên đầy đủ của Chucky đã là sự kết hợp của tên của 3 tên tội phạm

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 6.

Chucky đã trở thành tượng đài khó quên trong dòng phim kinh dị về búp bê ma. Ban đầu, cậu vốn là một món đồ chơi vô hại thuộc dòng búp bê Good Guy tóc đỏ mắt xanh. Sau khi bị linh hồn của tên sát nhân Charles Lee Ray nhập vào, Chucky trở thành công cụ để hắn tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi.

Tên đầy đủ của Chucky - Charles Lee Ray, là sự kết hợp của tên của 3 tên tội phạm ngoài đời thực. 3 cái tên này là Charles Manson, Lee Harvey Oswald (kẻ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy), James Earl Ray (kẻ giết Martin Luther King, Jr.)

7. Giọng nói của Ghostface cũng là giọng nói của Mojo Jojo trong Powerpuff Girls

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 7.

Mặc dù Ghostface trong loạt Scream được đóng bởi nhiều diễn viên khác nhau, nhưng người lồng tiếng duy nhất là Roger Jackson. Jackson cũng phụ trách lồng giọng cho nhân vật Mojo Jojo, con khỉ mặt xanh độc ác trong phim hoạt hình The Powerpuff Girls.

8. Kỵ sĩ không đầu có thể là một trò chơi khăm

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 8.

Dựa trên cuốn sách của Washington Irving mang tên The Legend of Sleepy Hollow, nhân vật kỵ sĩ không đầu có vẻ là một trò đùa ác ý để hù dọa. Theo truyện, Ichabod Crane chiến đấu với Brom Bones để dành quyền cưới Katrina. Vào một ngày, Ichabod bị một kỵ sĩ không đầu đuổi theo, nhưng thực chất đây chỉ là hình nộm để đánh lạc hướng anh chàng này.

9. Magneto có mối quan hệ thân thiết với Rogue

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 9.

Cùng với Giáo sư X, Magneto là nhân vật quan trọng bậc nhất loạt phim X-Men. Khả năng thao túng từ trường khiến anh gần như "vô đối" khi mọi thứ trên đời đều ít nhiều có cấu tạo từ kim loại. Magneto có thể nâng cả một sân vận động hay cầu Cổng Vàng khổng lồ lên không trung, sử dụng xe hơi làm khiên chắn, làm đổi hướng đạn bay hút chất sắt ra khỏi cơ thể người,…

Còn Rogue thì là một dị nhân có khả năng hấp thụ sức mạnh của những dị nhân mà cô chạm vào, Rogue còn có thể sử dụng lại tất cả các sức mạnh đó.

Trong các bộ phim về X-Men thì 2 người này dường như có ít mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên, trong truyện tranh, có chi tiết đề cập đến mối tình bất ngờ giữa Magneto và Rogue.

10. Darth Vader tránh sử dụng Force Lightning để không làm hỏng bộ đồ

Tên của Thanos và 10 điều thú vị về các nhân vật phản diện nổi tiếng mà nhiều fan sẽ không biết - Ảnh 10.

Nhân vật Darth Vader trong Star Wars có lẽ là nhân vật phản diện rộng rãi nhất được biết đến. Darth Vader không phải lúc nào cũng xấu xa, có nhiều fan ruột của Star Wars còn coi anh như một người đàn ông vị tha và anh hùng. Tuy nhiên, trong nỗi ám ảnh để bảo vệ người mình yêu nhất (Padme), Darth Vader bị quyến rũ bởi phe Tối và trở nên thay đổi tâm tính.

Và chắc nhiều người không biết một chi tiết thú vị về nhân vật này, là mặc dù Darth Vader thực sự biết cách sử dụng Force Lightning, anh ta rất hiếm khi sử dụng nó vì thanh kiếm ánh sáng này có thể làm chập mạch các hệ thống hỗ trợ sự sống trong bộ giáp của anh ta.

Theo BrightSide