Team vô địch Liên Quân Mobile Nhật Bản tới từ Clan chiếm đa số là người Việt Nam

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 30/04/2019 11:00 AM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Không nhiều máy chủ Liên Quân Mobile có riêng một giải đấu chuyên nghiệp để chắp cánh cho những tài năng tỏa sáng.

Liên Quân Mobile - Arena of Valor (AoV) là game mobile có tầm ảnh hưởng rất mạnh mẽ ở Việt Nam, Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng ở những thị trường như Malaysia, Singapore, Philippines hay Ấn Độ thì tựa game do Timi phát triển không thể cạnh tranh được với Mobile Legends hay PUBG Mobile nên cộng đồng AoV ở những nước này coi như đã chết. Một số khu vực như Hàn Quốc, Nam Mỹ,... thì AoV chỉ sống lay lắt. Tuy nhiên, vẫn có máy chủ mới được Tencent hẫu thuận và bước đầu có sự phát triển, đó là Nhật Bản. Dù thực tế mà ai cũng biết rằng có tới 70 - 80 % người chơi máy chủ này là... người Việt.

Team vô địch Liên Quân Mobile Nhật Bản tới từ Clan chiếm đa số là người Việt Nam - Ảnh 1.

DeNA tổ chức giải AoV cho khu vực Nhật Bản.

Mới đây, theo như một số nguồn tin thì giải Chung kết Liên Quân Mobile thế giới - AWC 2019 sẽ không có sự xuất hiện của các đại diện Châu Âu, Nam Mỹ hay Ấn Độ. Nhưng khu vực mới là Nhật Bản chắc chắn có đại diện dự AWC 2019. Đây là tin vui đối với người yêu thích AoV ở Nhật Bản vì đây là cơ hội để nền AoV nước này khởi sắc hơn. Tencent đã công bố kế hoạch hợp tác với DeNA để đưa AoV tới Nhật Bản trên cả 2 nền tảng Android và iOS từ tháng 11 năm ngoái. Nay thì DeNA đã tổ chức thành công một giải vô địch AoV quốc gia dành cho Nhật Bản.

Team vô địch Liên Quân Mobile Nhật Bản tới từ Clan chiếm đa số là người Việt Nam - Ảnh 2.

Blizzard là nhà vô địch AoV Nhật Bản tham dự AWC 2019.

Theo đó, có 4 đội tuyển được lựa chọn và họ thi đấu theo thể thức nhánh thắng - nhánh thua để tìm ra đội duy nhất đại diện Nhật Bản tham dự AWC 2019. Đó là: TnkCat, SCARZ, spelo ali và Blizzard. Blizzard đã xuất sắc đánh bại lần lượt spelo ali và TnkCat để có chiếc vé đầu tiên lọt vào trận chung kết tổng. Trong trận chung kết, họ tiếp tục đánh bại thuyết phục TnkCat với tỷ số 4 - 1 để đoạt ngôi vô địch. Blizzard sẽ là team thứ 5 tham dự AWC 2019, đại diện cho Nhật Bản. Trước đó, đại diện một số khu vực đã có vé dự AWC 2019 tính tới lúc này gồm: M8HEXA (MSP), EVOS (Indonesia), BM Gaming (Bắc Mỹ) và TDC (Thái Lan).

Team vô địch Liên Quân Mobile Nhật Bản tới từ Clan chiếm đa số là người Việt Nam - Ảnh 3.

Blizzard đánh bại TnkCat thuyết phục.

Blizzard là một trong những Clan quy tụ nhiều game thủ rank Cao Thủ, Thách Đấu nhất AoV Nhật Bản, nhưng đây lại là Clan quy tụ hầu hết game thủ là... người Việt Nam. Có lẽ, nếu AoV Nhật Bản làm nên chuyện ở giải AWC 2019 sắp tới thì thành tích phát triển cộng đồng nên được vinh danh cho những game thủ Việt rảnh rỗi quá mức này.