Tây Du Ký: Điểm mặt hội yêu ma 5 lần 7 lượt đánh Ngộ Không chạy “sấp mặt”, có loài đến cả Phật Tổ cũng phải rùng mình (phần 2)

C.Dũng  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/01/2021 10:30 AM

Dù từng đại náo thiên cung với tài phép của mình thế nhưng đại thánh vẫn phải ngã mũ chào thua khi giao đấu với hội yêu quái này.

Tiếp nối phần đầu tiên của "Điểm mặt hội yêu ma 5 lần, 7 lượt đánh Ngộ Không chạy sấp mặt" bài viết tiếp tục cập nhật danh sách các loại yêu ma hùng mạnh trong tam giới mà đến cả Tề Thiên Đại Thánh cũng không thể làm gì.

Độc Giác Tỷ

Tây Du Ký: Điểm mặt hội yêu ma 5 lần 7 lượt đánh Ngộ Không chạy “sấp mặt”, có loài đến cả Phật Tổ cũng phải rùng mình (phần 2) - Ảnh 1.

Yêu quái này vốn là thú cưỡi của tam thanh

Là thú cưỡi của Thái Thượng lão quân, một trong tam thanh đứng đầu đạo giáo. Độc Giác Tỷ ngự tại tiên giới ngày ngày nghe đạo nên pháp lực cao cường, nhân gian khó ai sánh bằng. Thế nhưng thứ thực sự làm nên tên tuổi của Độc Giác Tỷ lại chính là Kim Cang Trác, pháp bảo trộm được từ tay Thái Thượng Lão Quân. Đây cũng chính là pháp bảo khi xưa từng đánh gục Tôn Ngộ Không trong trận đại náo Thiên Cung để bắt nhốt vào lò Bát quái. Cũng chính vì lý do đó nên khi đối đầu với pháp bảo này, yêu hầu chỉ còn cách tháo chạy.

Hoàng Mi Lão Phật

Tây Du Ký: Điểm mặt hội yêu ma 5 lần 7 lượt đánh Ngộ Không chạy “sấp mặt”, có loài đến cả Phật Tổ cũng phải rùng mình (phần 2) - Ảnh 2.

Hoàng Mi Lão Phật vốn là tiểu đồng của Phật Di Lặc

Tiền thân của yêu quái này chính là một tiểu đồng giữ chuông cho Phật Di Lặc nhân lúc thân chủ đi dự hội tại tiên giới mà ăn trộm pháp bảo bỏ xuống nhân gian. Mất đi hai pháp bảo, ngay cả Phật Di Lặc và chư tiên cũng không thể đối đầu với Hoàng Mi Lão Phật mà dùng mưu mới có thể hạng phục được yêu quái. Trận đại chiến tại Lôi Âm Tự là một trong những trận chiến quy tụ nhiều thần ma nhất trong toàn bộ Tây Du Ký.

Đa Mục Quái

Tây Du Ký: Điểm mặt hội yêu ma 5 lần 7 lượt đánh Ngộ Không chạy “sấp mặt”, có loài đến cả Phật Tổ cũng phải rùng mình (phần 2) - Ảnh 3.

Rết tinh sỡ hữu pháp nhãn dị thường

Là một con rết ngàn năm hóa thân thành và cũng là huynh trưởng của 7 nhền nhện trong động bàng tơ. Đa Mục Quái đã tu thành công loại công pháp ngàn mắt có khả năng tạo ra hào quang khiến cho thần tiên bốn bể rơi vào trạng thái tê liệt. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tì Lam Bà Bồ Tát, yêu hầu mới có thể đối phó với loại pháp nhãn này.

Kim Quang Tiên

Tây Du Ký: Điểm mặt hội yêu ma 5 lần 7 lượt đánh Ngộ Không chạy “sấp mặt”, có loài đến cả Phật Tổ cũng phải rùng mình (phần 2) - Ảnh 4.

Kim Quang Tiên vốn là thú cưỡi của Quan Âm Bồ Tát

Vốn là thú cưỡi của Quan Âm Bồ tát, Kim Quang tiên nhân lúc nhân gian loạn lạc hạ phạm làm yêu cướp mất Kim Thánh Hoàng Hậu của Chu Tử Quốc. Xét về bản lĩnh Kim Quang Tiên cũng chỉ là một yêu quái tầm thường và không hề có cơ hội chiến thắng khi đối đầu với Tôn Ngộ Không. Thế nhưng điều khiến hắn trở nên đáng sợ chính là chuông Tử Kim, thứ pháp bảo mà theo lời Quan Âm Bồ tát "có mười Tôn Ngộ Không cũng không thể khống chế uy lực của pháp bảo này."

Trên đây là tổng hợp một số loại yêu ma hùng mạnh trong Tây Du Ký từng khiến Tôn Ngộ Không 5 lần, 7 lượt phải chạy trốn. Theo bạn đâu mới là quái vật mạnh nhất trong danh sách này. Cùng chia sẻ quan điểm nhé.