Tất tật thông tin về chế độ THÍCH KHÁCH sắp đến với LMHT VN: Thời đại của những thanh niên thích "solo" đã tới!

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/01/2017 03:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với những fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, Thích Khách chắc chắn là chế độ chơi được mong chờ nhất trong Tết này.

Cách đây không lâu, Riot Games đã úp mở về bản đồ Huyết Nguyệt bằng cách ra mắt 1 teaser đầy ma quái. Không khiến fan hâm mộ của mình phải tò mò thêm nữa, Riot Games đã chính thức thông báo về chế độ chơi sắp cập bến tất cả các máy chủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.

Chào mọi người:

Lại là thời điểm của Huyết Nguyệt đây rồi, và để kỉ niệm nó, chúng tôi mang đến cho các bạn một chế độ chơi hoàn toàn mới theo kiểu thích khách! Nếu còn chưa rõ nó là gì, hãy xem chi tiết ở phía dưới nhé.

Cuộc Săn Huyết Nguyệt

Chế độ chơi này là tinh hoa của Thích Khách, và được chúng tôi rèn giũa thành. Hai đội gồm toàn những Thích Khách sẽ tranh tài, hiến tế những con mồi để bảo vệ sức mạnh Huyết Nguyệt và nhận sức mạnh của Quỷ. Đội làm được nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng!

- Thể thức: 5v5

- Bản đồ: Summoner’s Rift

- Chế độ: Chọn Ẩn, kết hợp với Hạn Chế Tướng sử dụng.

- Diễn biến trận đấu/ Cơ chế hoạt động:

- Đội đầu tiên đạt 300 điểm sẽ chiến thắng.

- Nhận điểm qua 3 cách sau: Hiến Tế Tướng Địch, Linh Hồn Địch, và Sứ Giả Quỷ

- Tướng địch khá… dễ để tìm kiếm, tìm chúng và khiến chúng “Sống dở chết dở”, và đội của bạn sẽ nhận -được điểm (5 điểm)

- Linh Hồn Huyết Nguyệt sẽ tự động xuất hiện ở phần rừng của cả 2 đội. Săn linh hồn của đội đối phương và hiến tế chúng cũng sẽ nhận được điểm (3 điểm)

- Sứ Giả Quỷ sẽ xuất hiện định kỳ. …Hiến tế mục tiêu này sẽ cho đội của bạn tổng 30 điểm.

- Nếu bạn có thể hạ gục 3 kẻ địch mà không phải trở về căn cứ hoặc nằm xuống một lần nào, bạn sẽ nhận được sức mạnh của quỷ, bùa này sẽ giúp bạn tàng hình và chạy rất (rất) nhanh trong một khoảng thời gian.

- Bùa quỷ sẽ biến mất nếu bạn gây sát thương (hoặc sau 45 giây), lập tức gây ra 1 lượng sát chuẩn thương tương đương với 20% máu tối đa của mục tiêu đầu tiên.

Một vài lưu ý khác của chế độ chơi này:

- Sẽ có một hình ảnh hiển thị trên bản đồ nhỏ để định vị số linh hồn trong rừng.

- Sẽ có tối đa 8 linh hồn xuất hiện 1 lần, vì thế, hãy nhanh tay lên!

- Vàng và Kinh Nghiệm sẽ được san bằng, Thời Gian Hạ Gục cũng sẽ giảm dần theo thời gian.

- Lính sẽ không xuất hiện, và trụ thì sẽ bất tử.

- Khi trận đấu bắt đầu, trụ ngoài cùng sẽ biến mất. 6 phút sau, trụ tiếp theo cũng như vậy, và bạn sẽ có thêm nhiều khoảng trống để “vui chơi”.

- Chúng tôi cũng tiến hành loại bỏ… nhưng trang bị… không quan trọng khỏi cửa hàng (Về cơ bản thì bạn sẽ không thể mua các món đồ phòng thủ)

Lượng tướng có thể sử dụng:

- Với chế độ này, chúng tôi sẽ sử dụng một số lượng tướng nhất định. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 20 tướng thuộc phân lớp Thích Khách và Cảm Tử;

Cụ thể như sau:

+ Ahri

+ Akali

+ Camille

+ Diana

+ Ekko

+ Elise

+ Evelynn

+ Fizz

+ Kassadin

+ Katarina

+ Kennen

+ Kha’Zix

+ Leblanc

+ Lee Sin

+ Pantheon

+ Rengar

+ Shaco

+ Talon

+ Yasuo

+ Zed

Để kỉ niệm sự kiện Huyết Nguyệt, chúng tôi sẽ thêm 10 tướng khác vào để mọi người có thể thỏa sức sử dụng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử nghiệm việc sử dụng một số lượng tướng nhất định cho một chế độ chơi, vì thế, nếu có gì bất thường, hãy báo cho chúng tôi ngay.

Cho chúng tôi biết xem bạn có gặp bất cứ lỗi nào không và phản hồi lại trong thời gian sớm nhất để chúng tôi có thể lập tức khắc phục. Và trên hết, chúng tôi hi vọng các bạn sẽ có một chế độ chơi thú vị, đi săn may mắn nhé!

Thời gian trung bình của 1 trận đấu này sẽ kéo dài khoảng 10 12 phút. Đội đầu tiên đạt được 300 điểm sẽ chiến thắng. Điểm sẽ có qua 3 cách là hạ gục người chơi đối phương (5), hạ gục linh hồn quanh bản đồ (3), hoặc hạ gục Sứ Giả Quỷ (30).

Như đã nói ở trên, có một cách giúp bạn tăng điểm rất nhanh đó là hạ gục Sứ Giả Quỷ – một phiên bản khác của Sứ Giả Khe Nứt và sẽ xuất hiện ở CẢ hang rồng lẫn hang baron!

Tất cả người chơi đều sẽ tự động nhận một bùa lợi mang tên Hiệp Ước Máu.

Bên mỗi tướng, bạn sẽ thấy một bộ đếm từ 1 tới 3. Quay trở về căn cứ hoặc bị hạ gục thì toàn bộ số điểm này sẽ mất hết, còn nếu lên được 3, bạn sẽ nhận một bùa lợi trong một khoảng thời gian.

Sau khi bảo toàn được 3 mạng hạ gục mà không bị nằm xuống/trở về căn cứ, bạn sẽ nhận bùa lợi mang tên ẤN QUỶ, nó sẽ cho phép bạn tàng hình và gây thêm một lượng sát thương chuẩn tương đương 20% máu tối đa trên đòn đánh tiếp theo! Bùa lợi này sẽ tồn tại trong 45 giây hoặc tới khi bạn đánh đòn kế.

Khi đang tàng hình, tướng của bạn sẽ phát sáng như này.