Tất tần tật thông tin về Jimmy “DeMoN” Hồ - game thủ DOTA 2 gốc Việt đang tỏa sáng rực rỡ tại TI6

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/08/2016 03:20 PM

Với phong độ vô cùng tuyệt vời, Jimmy “DeMoN” Hồ là một trong những game thủ xuất sắc nhất tại vòng chung kết vô địch thế giới DOTA 2 đang diễn ra.

Thông tin cá nhân:

- Tên thật: Jimmy Hồ

- Nick name: DeMoN

- Quốc tịch: Mỹ (gốc Việt)

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh – Tiếng Việt (Jimmy thường xuyên nói tiếng Việt trong các buổi stream của mình)

- Tham gia thi đấu DOTA 2 được 5 năm (từ 2011 đến nay)

- Các đội game nổi tiếng từ khoác áo: Meet Your Makers (2011), Evil Geniuses (2011-2013), MVP Phoenix (11/2013 – 12/2013), Team Liquid (4/2014 – 7/2014), TNC Gaming (16/6/2016 đến nay)

- Thành tích trong sự nghiệp: 4 lần tham dự vòng chung kết vô địch thế giới với 4 đội game khác nhau là MYM (TI 1), Evil Geniuses (TI 2), Team Liquid (TI 4) và TNC (TI 6). Bên cạnh đó, Demon còn dành được 8 chức vô địch ở các giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Thành tích cao nhất trong sự nghiệp của Jimmy là về đích ở vị trí thứ 4 tại TI 1 (80.000 $)

Trước khi chuyển sang thi đấu DOTA 2, Jimmy đã có một sự nghiệp DotA lẫy lừng

Quay trở lại thời điểm cách đây 1 thập kỷ, khi DotA (Defense of the Ancients) đang là tựa game làm mưa làm gió trên toàn thế giới. Lúc bấy giờ nhắc đến DOTA 2 Bắc Mỹ, người ta sẽ nghĩ ngay đến 3 gương mặt tiêu biểu là: Fear, Merlini và DeMoN. Thậm chí ở thời điểm đó nếu so với Fear (nhà vô địch thế giới sau này), DeMoN còn có phần nhỉnh hơn và có lượng người hâm mộ lớn hơn.

Sở hữu trong hành trang một thành tích lẫy lừng như vậy, Jimmy Hồ đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi bước chân sang đấu trường DOTA 2. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp của BurNIng hay Merlini, ngôi sao gốc Việt này tỏ ra không có duyên với tựa game của Valve.

Mặc dù từng thi đấu qua nhiều đội game nổi tiếng tại Bắc Mỹ, Châu Âu và cả Hàn Quốc nhưng Jimmy Hồ hầu như không để lại được dấu ấn nào đặc biệt nghiệp trong sự nghiệp DOTA 2 của mình. Thành tích tốt nhất mà DeMoN từng đạt được là cán đích ở vị trí thứ 4 tại kỳ TI đầu tiên năm 2011.

TNC - bến đỗ đặc biệt trong sự nghiệp của DeMoN

Vào kỳ chuyển nhượng mùa xuân năm 2016, DeMoN đã rời khỏi Infamous để gia nhập TNC, đội game của Philippines. Quyết định này của DeMoN được coi là một bất ngờ đối với cộng đồng DOTA 2 thế giới. Ở thời điểm đó, ai cũng nghĩ rằng DeMoN đã “hết thời” nên quyết định chuyển đến khu vực Đông Nam Á để chuẩn bị “nghỉ hưu”.

Tuy nhiên, trái ngược với nhiều dự đoán trước đó, Jimmy Hồ lại thi đấu vô cùng thăng hoa trong màu áo của TNC. Bằng kinh nghiệm và đẳng cấp sau nhiều năm chinh chiến tại đấu trường đỉnh cao, Demon đã giúp TnC giành vé đến TI6 một cách vô cùng thuyết phục và xứng đáng. Với chiến tích vừa đạt được, Gosu gốc Việt này đã có lần thứ 4 tham dự The International, một thành tích mà mọi game thủ đều phải nể phục.

TI6 – Màn trình diễn đỉnh cao cuối cùng của DeMoN?

Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói TNC đang có một mùa giải TI6 vô cùng thành công. Dành được 5 điểm qua 5 trận đã đấu (trong đó có những chiến thắng vô cùng bất ngờ trước LGD Gaming và Wings), đại diện của Philippines đang tràn đầy cơ hội góp mặt tại nhánh thắng của Main Event.

Người góp công lớn vào thành công này của TNC không ai khác chính là DeMoN, đội trưởng kiêm người ban/pick cho đội. Những con số thống kê cũng đã chỉ ra sự xuất săc của DeMoN. Với điểm hỗ trợ trung bình 15,6/trận, DeMoN đang đứng thứ 5 trong top những game thủ có chỉ số support tốt nhất của giải.

Nếu giữ vững phong độ kể trên để giúp TNC có thể nằm trong top 4 của bảng đấu, DeMoN hoàn toàn xứng đáng có tên trong đội hình xuất sắc của vòng bảng. Đây có thể xem như một niềm khích lệ lớn cho ngôi sao gốc Việt này tiếp tục tỏa sáng tại quãng đường còn lại của giải đấu năm nay.

Ở thời điểm hiện tại, DeMoN đã chuẩn bị bước sang tuổi 27, độ tuổi có thể coi là “lão tướng” ở đấu trường thể thao điện tử. Chưa biết sau khi TI6 kết thúc thì DeMoN sẽ quyết định tương lai của anh như thế nào ? Tuy nhiên chúng ta có thể biết chắc một điều rằng, với những gì đã làm được cho TNC, Jimmy Hồ xứng đáng trở thành một trong những “công thần” lớn nhất của làng DOTA 2 Philippines.