Tân binh nhưng chẳng hề thua kém Marin và Smeb, tuyển thủ này được coi là "linh vật" của LongZhu

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/06/2017 02:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là cuộc phỏng vấn với PraY - người chơi xạ thủ của đội tuyển LongZhu Gaming sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Ever8 Winners.

Sau khi Longzhu Gaming giành chiến thắng trong trận đấu với Ever8 Winners với tỷ số 2-0, Kim “PraY” Jong-in, người chơi xạ thủ của đội tuyển này đã có một cuộc phỏng vấn. Trong đó, xạ thủ của LongZhu Gaming đã nói về ý nghĩa của việc là một tuyển thủ lâu năm và tình hình hiện tại của đội.

Cảm giác thật tuyệt vời vì đã giành được chiến thắng vào một ngày vô cùng ý nghĩa như thế này. Vì tuổi đời của nghề tuyển thủ chuyên nghiệp rất ngắn nên mỗi năm người hâm mộ lại càng chúc mừng tôi nhiều hơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để kỷ niệm sáu hay bảy năm sau này” - PraY vừa trả lời vừa cười.


Kim “Khan” Dong-ha thi đấu không hề kém cạnh những tuyển thủ lâu năm như Smeb hay Huni

Kim “Khan” Dong-ha thi đấu không hề kém cạnh những tuyển thủ lâu năm như Smeb hay Huni

PraY cũng dành lời khen ngợi cho các tuyển thủ mới ở đội của mình. Người đi đường trên Kim “Khan” Dong-ha và tuyển thủ đi rừng Moon “Cuzz” Woo-chan là hai tuyển thủ mới tham gia đội hình Longzhu Gaming vào đầu mùa hè và cả hai chính là lí do tại sao Longzhu lại có được thành công như hiện tại. “Hiện tại thì Khan là “linh vật” may mắn của đội, cậu ấy luôn chủ động tạo ra các pha xử lý. Khan có lẽ là một trong những người đi đường trên hàng đầu của Hàn Quốc trong thời điểm hiện tại“.


Moon “Cuzz” Woo-chan là một người đi rừng rất có tiềm năng

Moon “Cuzz” Woo-chan là một người đi rừng rất có tiềm năng

Mặc dù khen ngợi hai tân binh nhưng PraY vẫn muốn giành được danh hiệu MVP vì cậu ấy thấy rất vui khi được phỏng vấn, PraY nở nụ cười đặc trưng và nói thêm: “Tôi nhường các tân binh giành MVP để họ có kinh nghiệm tham gia phỏng vấn trong tương lai”.


Longzhu đang thứ 4 với hiệu số khá tốt sau ba tuần thi đấu

Longzhu đang thứ 4 với hiệu số khá tốt sau ba tuần thi đấu

PraY nói rằng khả năng cao là đội tuyển của cậu ấy sẽ giành được vé tham dự CKTG và họ sẽ giữ vững phong độ để trở thành một đội tuyển mạnh ở LCK trong mùa này. “Chúng tôi đã đánh bại KT trong trận mở màn của giải mùa hè rồi. Ba đội lớn đã giữ vị trí đầu bảng rất lâu rồi nhưng họ không bất bại. Đáng ra chúng tôi đã có thể thắng cả trận đấu với SKT nữa, đối với mọi người thì các đội yếu đã được xác định sẵn nhưng tôi thấy đa phần các đội tuyển đều mạnh cả, bao gồm cả Afreeca nữa, nên thứ hạng vẫn có thể thay đổi“.