Tâm sự game thủ: 'Võ Đang như đứng trên đỉnh cao của võ học mà nhìn thấy anh hùng trong thiên hạ thật nhỏ bé'

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/06/2017 08:00 PM

Phi Long Tại Thiên
02/05/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Có thể nói Võ Đang công thủ toàn diện PK xa hay gần đều rất đáng sợ, hỗn chiến hay solo thì vẫn luôn có skill rất hợp lý trong mọi trường hợp, càng ở trong không gian hẹp khi PK với Võ Đang lại càng kinh khủng.

Chưa nhắc tới những tựa game kiếm hiệp, võ lâm hiện nay, ngay từ các tượng đài trên hệ máy PC ngày trước thì Võ Đang vẫn luôn là một trong những môn phái thu hút nhiều người chơi nhất. Lý do đầu tiên phải nhắc tới: Vì Võ Đang là môn phái sử dụng… kiếm. Đã từ lâu, các anh hùng hào kiệt trong nhiều bộ phim “chưởng” ngoài thần công ảo diệu thì vũ khí mà họ ưa thích vẫn là kiếm. Người dụng kiếm giỏi thường là những cao nhân thanh nhã, với những đường kiếm tinh túy mà đầy uy lực.

Cũng có một Võ Đang như thế trong Phi Long Tại Thiên - bom tấn kiếm hiệp đặt hàng riêng cho game thủ Việt. Theo như những giới thiệu ban đầu, Võ Đang là phái có khả năng viễn chiến tốt với khả năng gây choáng, trầm mặc vô hiệu đối thủ và hạ gục đối thủ bằng kiếm pháp linh hoạt, tuy nhiên lại có lượng máu tương đối, thủ khá thấp, công kích không quá mạnh, không thích hợp solo. Tuy nhiên khi chính tay cầm Võ Đang trên giang hồ, các game thủ Phi Long Tại Thiên lại có những đánh giá rất mới mẻ về ưu - nhược cũng như cách chơi môn phái này.

Ai đọc truyện Kim Dung cũng đều biết Võ Đang cùng với Thiếu Lâm là 2 môn phái được xem như Thái Sơn Bắc Đẩu của thiên hạ. Khí kình của Võ Đang trong Phi Long Tại Thiên được xem như là dưỡng khí, vì công phu Võ Đang chú trọng tu dưỡng nội công. Trên giang hồ không ai không biết 1 chân lý: nội công tâm pháp và ngoại công phòng ngự không ai hơn được Thiếu Lâm; chưởng pháp không ai hơn Cái Bang; chỉ pháp thì đứng đầu là Đoàn Thị Đại Lý; quyền pháp là Không Động; ám khí số 1 là Đường Môn; độc công đương nhiên là Ngũ Độc; tu tiên là Tiêu Dao phái; kiếm pháp thì phái Hoa Sơn còn dưới cơ Võ Đang 1 bậc.

Trong Phi Long Tại Thiên, Võ Đang luôn được đánh giá là môn phái hội đủ mọi yếu tố của 4 môn phái còn lại, cân bằng tương đối mọi chỉ số, như đứng trên đỉnh cao của võ học mà nhìn thấy anh hùng trong thiên hạ thật nhỏ bé.

Sự đáng sợ của Võ Đang nằm ở khả năng hồi kình nhanh đáng kinh ngạc, có lẽ cốt cách của Võ Đang là lấy chân khí làm hộ thể, là nguồn phát lực duy trì sức mạnh nội công của bản thân chăng? Thật sự thì Võ Đang có khả năng hồi kình nhanh hơn hẳn các phái khác. Khi Dương Gia hay Thiếu Lâm PK với Võ Đang, người chơi có cảm giác như ném 1 viên đá xuống 1 hồ nước cực kỳ lớn vậy: lực sát thương khi đánh vào người Võ Đang như bị hấp thụ đi đâu mất, rất ì ạch trong khi khí kình của Võ Đang hồi rất nhanh và rất nhiều.

Võ Đang bạo kích lớn hơn nhiều các phái khác và đáng sợ hơn rất nhiều so với bạo kích của Minh Giáo hay Thần Điêu, ở điểm là nó có xác suất xuất hiện bạo kích hầu như phát nào cũng lên. PK với người chơi thì Võ Đang đánh 3 phát là có đến 2 phát lên bạo, mà bạo kích của Võ Đang rất "rát", lượng damge bơm vào đối thủ rất kinh khủng.

Võ Đang không phải là dạng phái cận chiến như Thiếu Lâm hay Dương Gia, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong khi PK tầm gần. Có thể nói Võ Đang công thủ toàn diện PK xa hay gần đều rất đáng sợ, hỗn chiến hay solo thì vẫn luôn có skill rất hợp lý trong mọi trường hợp, càng ở trong không gian hẹp khi PK với Võ Đang lại càng kinh khủng. Cách PK an toàn chỉ có thể là Thần Điêu phái, tạo ra khoảng cách an toàn ngoài tầm chém chay của Võ Đang mà thôi (Võ Đang chém chay cũng rất kinh khủng, hút máu như được buff thêm độc vậy). Thần Điêu được xem là khắc tinh của Võ Đang bởi có thể bắn skill đẩy đối thủ lùi lại 2m và làm chậm kẻ thù.

Vậy để chơi Võ Đang phải làm sao? Ấy chính là tăng mạnh vào khí kình trước, vì đó là thế mạnh của Võ Đang rồi, tiếp theo tăng vào nội công để lấy lực tay, hỗ trợ cho các skill tăng damge theo, đối mặt với kẻ thù chính là Minh Giáo và Thần Điêu thì nên tăng thủ ngoại và kháng bạo, sau cùng mới là tăng bạo kích.

Về pet của Võ Đang, các game thủ nên dùng pet hỗ trợ hơn là pet chuyên tấn công, sử dụng pet có dòng hồi kình, thủ ngoại, kháng bạo, nội công là đúng đắn nhất. Nếu có điều kiện thì dùng 2 pet ở 2 thời điểm khác nhau: pet công ở level từ 20 đến 50, pet hỗ trợ từ level 50 trở lên, khi đi train thì dùng pet trợ chiến, khi đi PK thì dùng phét thủ, hỗ trợ.

Độc giả quan tâm có thể theo dõi thông tin về Phi Long Tại Thiên tại:

Landing: http://philongtaithien.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/philongtaithien.vn/