Tâm sự game thủ: "Đã không chơi Đột Kích thì đừng nói lời cay đắng"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/09/2016 04:45 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong bài viết này, chúng tôi xin được phép đăng tải những tâm sự của một game thủ Đột Kích có địa chỉ email: sinon******@gmail.com chia sẻ về thói xấu chơi game này kì thị game khác của người Việt.

Như bạn đọc đã biết, được phát hành vào tháng 2/2008, trong bối cảnh thị trường game đã tràn ngập thể loại game nhập vai võ hiệp, Đột Kích là một trong ba tựa game bắn súng được đưa về Việt Nam và tạo ra một làn sóng mới cho game thủ Việt. Từ những phiên bản sơ khai trong thời gian đầu, cho đến nay với gần 200 phiên bản được cập nhật cùng hàng loạt chế độ hấp dẫn mới như Zombie, AI…

Thấm thoát Đột Kích đã tồn tại và phát triển được 8 năm, đây là cái tuổi mà ít game online nào có được sức hút lâu đến thế. Điều đó chứng tỏ tình cảm, niềm đam mê và là ngọn lửa luôn bùng cháy trong lòng của nhiều game thủ Việt vẫn dành cho Đột Kích. Tính từ ngày ra mắt đến nay, đã có rất nhiều tựa game bắn súng được ra mắt tại Việt Nam tuy nhiên, có thể khẳng định rằng Đột Kích vẫn ở ngôi vương trong thể loại bắn súng. Bên cạnh đó, cộng đồng game thủ Đột Kích vẫn vô cùng lớn mạnh.

Trong bài viết này, chúng tôi xin được phép đăng tải những tâm sự của một game thủ Đột Kích có địa chỉ email: sinon******@gmail.com chia sẻ về thói xấu chơi game này kì thị game khác của người Việt. Nếu có điều gì muốn chia sẻ về game online Đột Kích, bạn đọc cũng có thể gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ info@gamek.vn.

"Mình cũng không tự nhận mình là game thủ, mình bắt đầu chơi game để giải trí từ năm 2007. Lúc đó chả có mấy game chơi, thi thoảng thì toàn rủ mấy ông chung quán net nối mạng lan lại bắn CS 1.6 kể ra thì cũng vui. Được đến 2008 thì Đột Kích chào đời, mình ra đường người người Đột Kích, nhà nhà Đột Kích, nhưng mình chơi được thêm tầm 2 năm rồi bỏ không chơi nữa rồi tập tành đánh WWar DotA, Dday. đến năm 2013 thì tham gia 1 cộng đồng game ở server Nhật Bản thì từ đó mình bỏ hẳn game FPS chuyển sang thể loại TPS.

Chuyện thì chả có gì đặc biệt khi bỗng nhiên đùng một cái, trên wall mình có vài bạn đăng trạng thái là ai chơi Đột Kích, Truy Kích thì vui lòng comment để mình unfriend. Mình comment vô hỏi 2 game đó có tội gì mà nói thì bị 2 đứa khác hội đồng là game đồ họa xấu, thiếu thực tế, súng bắn mất cân bằng, bla bla đủ kiểu rồi so sánh với CS:GO nói là game hay thực tế, súng được cân bằng, không hút máu mà thấy mấy cha nội đó vài tháng thì bay vài chục USD vô game. Lúc hỏi thì phán ra skin súng thôi, còn súng thì cân bằng, mình tức chả cãi lại nữa.

Đã thế hôm bữa mình hỏi trong group nhỏ của nhóm mình là có ai biết cài đặt CrossFireX (mình dùng card đồ họa của AMD) mấy cha tưởng là Đột Kích ném thẳng cho mình 1 tăng, cương cổ cãi lại nói thẳng mấy cha nội muốn thực tế hay như ngoài đời đó thì sao không tậu một dàn tầm vài chục củ rồi chơi game thực tế ảo đi, thì mấy ông nói là game Battlefield cùng game Call Of Duty thi nhau cạp đất hả. Mình phân tích mà chả chịu nghe, cứ thế mà qua lại om xòm cả lên.

Mong GameK xét bài tâm sự của mình chứ mình thuộc game TPS mà thấy mấy bạn đó cứ động là lôi game này ra so sánh, lôi game kia qua bàn tán, chắc tầm vài tháng nữa thì lôi cả cộng đồng game của mình ra nói luôn quá."