Tài tử "Ỷ Thiên Đồ Long Ký": Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường

Phương Phương  Thế giới trẻ | 30/07/2019 04:00 PM

Ỷ Thiên Đồ Long Ký
22/01/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Ngoại tình, ruồng bỏ vợ con và bê bối nghiện ngập đã hủy hoại sự nghiệp của "Dương Tiêu" kinh điển nhất màn ảnh.

"Dương Tiêu" kinh điển nhất màn ảnh

Nhân vật Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung là một trong những nhân vật võ hiệp được khán giả yêu thích nhất dù chỉ là vai phụ.

Nhắc đến Dương Tiêu, người ta nhớ ngay đến mối tình tri kỷ với Kỷ Hiểu Phù. Dương tả sứ thường được khắc họa là người đàn ông đa tài lại rất phóng khoáng, chỉ một ngón đàn cũng đủ làm thao thức lòng người.

Trên màn ảnh đã từng có nhiều nam diễn viên thủ vai Dương Tiêu như Huỳnh Duẫn Tài, Lê Hán Trì, Trương Triệu Huy, Trương Thiết Lâm hay Ngô Hiểu Đông.

Nhưng nam diễn viên Tôn Hưng trong phiên bản năm 1994 do Đài Loan sản xuất được đánh giá là kinh điển nhất nhờ lột tả được vẻ khoáng đạt, phong trần của nhân vật.

Ngoài Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tôn Hưng còn được khán giả nhớ tới qua vai Quách Tĩnh trong Thần điêu đại hiệp bản 1998 và Điền Bá Quang trong Tiếu ngạo giang hồ bản 2000.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 1.

Hình tượng Dương Tiêu hào hoa khó quên của Tôn Hưng.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 2.

Tôn Hưng trong Thần điêu đại hiệp.

Là diễn viên gạo cội của màn ảnh Hong Kong, Tôn Hưng thường vào các vai võ hiệp chính diện và được khán giả rất yêu thích. Nhưng đối lập với hình tượng trên phim, Tôn Hưng lại có đời tư phức tạp.

Tôn Hưng đã trải qua ba lần kết hôn. Ông nên duyên lần đầu với nữ diễn viên Phan Dương từ năm 1985. Cuộc hôn nhân đầu không kéo dài lâu dù ông đã có con gái đầu lòng. Tài tử đào hoa phải lòng ngay lần đầu gặp gỡ Hoa hậu Malaysia Lâm Mỹ Trinh và tái hôn vào năm 2001.

Nhưng cô vợ Hoa hậu không níu chân Tôn Hưng được lâu. Sao phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký bắt đầu cặp kè với bồ nhí kém 15 tuổi - Lạc Lợi Na. Cặp đôi chính thức ly hôn vào năm 2007 sau nhiều tranh cãi ầm ĩ về việc phân chia tài sản.

Cậu con trai của Tôn Hưng được tòa xử do mẹ nuôi nấng. Tài tử họ Tôn càng được tự do bên tình mới trẻ đẹp.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 3.
Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 4.

Tình trẻ nóng bỏng của Tôn Hưng.

Từ khi bỏ vợ để cặp kè cùng Lạc Lợi Na, Tôn Hưng bắt đầu sa đà vào ăn chơi trác táng và bị dụ dỗ vào con đường nghiện ngập. Năm 2011, khi đang dùng ma túy với bạn gái cùng nhiều người khác tại nhà riêng, Tôn Hưng đã bị cảnh sát ập vào khám xét và vị bắt tạm giam 20 ngày.

Sau khi được phóng thích, Tôn Hưng bật khóc và cúi đầu xin lỗi khán giả nhưng đã quá muộn. Bê bối ruồng bỏ vợ con theo tình trẻ và nghiện ma túy đã hủy hoại hình ảnh của ông trong lòng khán giả.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 5.

Sự nghiệp xuống dốc, bị các nhà sản xuất lạnh nhạt, Tôn Hưng ê chề trở về Đài Loan gặp lại vợ cũ và được Lâm Mỹ Trinh an ủi.

Được vợ con đón về trong vòng tay tha thứ, Tôn Hưng vô cùng cảm động. Ông ngỏ lời cầu hôn vợ lần hai và được Lâm Mỹ Trinh chấp thuận. Cặp đôi kết hôn lần hai năm 2015 và vẫn gắn bó tới bây giờ.

"Điều tôi hối hận nhất trong đời là đã ly dị vợ. Tôi thật may mắn khi có người vợ ngoan hiền như Lâm Mỹ Trinh", Tôn Hưng chia sẻ.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 6.

Cặp đôi hạnh phúc trong lễ ra mắt sách ảnh của Lâm Mỹ Trinh.

U60 hết thời , làm DJ kiếm sống

Tuy cứu vớt được hôn nhân đã đổ vỡ nhưng Tôn Hưng không cứu được sự nghiệp của mình. Ông cố gắng tái xuất màn ảnh sau bê bối nghiện ngập nhưng không thành công.

Bộ phim cuối cùng Tôn Hưng tham gia là phim điện ảnh Phong Vân Thiên Địa năm 2015. Đạo diễn Vương Tinh mời Tôn Hưng đóng một vai nhỏ vì trọng tình xưa nghĩa cũ giữa hai người.

Những năm gần đây, nam tài tử chuyển sang làm DJ cho các hộp đêm vũ trường để kiếm sống nuôi gia đình. Dù đã ngoài 50 nhưng Tôn Hưng vẫn còn ngoại hình phong độ. Công việc DJ đem lại thu nhập khá, đủ cho ông trang trải cuộc sống.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 7.

Nghề chính của Tôn Hưng hiện tại là DJ.

Mới đây, khán giả hâm mộ lại bắt gặp Tôn Hưng tại một vũ trường. Nam diễn viên mặc áo sát nách và biểu diễn rất sung bên bàn DJ. Vừa chơi nhạc, ông vừa luôn miệng khuấy động không khí, thậm chí nhảy hẳn lên bàn để nhảy múa.

Dáng vẻ nổi loạn của Tôn Hưng khiến ít ai ngờ rằng ông đã bước sang tuổi 55. Người hâm mộ của Tôn Hưng một thời tỏ ra nuối tiếc cho một Dương Tiêu hào hoa, phong nhã trong quá khứ.

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 8.
Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Đời tư bê bối, U60 hết thời phải làm DJ trong vũ trường - Ảnh 9.

Tôn Hưng vẫn nhảy múa rất sung ở tuổi U60.