Tài tử "Anh hùng xạ điêu": Cuộc đời bất hạnh vì bệnh tật, công khai đồng tính ở tuổi 60

BOMI  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/02/2020 07:12 PM

Anh Hùng Xạ Điêu
18/05/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Trải qua khoảng thời gian đau khổ vì bệnh tật và biến cố tình cảm, Hồng Triều Phong khiến nhiều người phải bất ngờ khi công khai giới tính thật ở tuổi 60.

Tài tử nổi tiếng một thời xuống dốc vì ung thư, tâm thần

Hồng Triều Phong là nam diễn viên nổi tiếng màn ảnh Hoa ngữ những năm 80. Sở hữu gương mặt nam tính và chiều cao lý tưởng, tài tử sinh năm 1960 bắt đầu tiến thân vào showbiz với vai trò MC, ca sĩ.

Trong 6 năm liên tiếp, ông lọt vào top 10 gương mặt MC truyền hình hàng đầu Trung Quốc. Nhờ những thành công ban đầu, Hồng Triều Phong dễ dàng bước chân vào con đường diễn xuất.

Ông tham gia loạt phim truyền hình nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu (1994), Nam hiệp Triển Chiêu (1994), Bao Thanh Thiên (1995), Cửu âm chân kinh…

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Cuộc đời bất hạnh vì bệnh tật, công khai đồng tính ở tuổi 60 - Ảnh 1.

Hồng Triều Phong trong Anh hùng xạ điêu (1994).

Dù sự nghiệp thăng hoa nhưng tính cách của Hồng Triều Phong lại bị đánh giá là thất thường, lập dị. Tờ Apple từng liệt ông vào một trong "Tứ đại điên vương" của Hong Kong cùng với Lam Khiết Anh, Trần Bảo Liên và Thái Phong Hoa.

Và một điều không may là cả 4 người trong "Tứ đại điên vương" đều là những nghệ sĩ từng nếm trải nhiều cay đắng, tủi nhục.

Vốn di truyền căn bệnh thần kinh từ gia đình, lại trải qua nhiều biến cố tình cảm, Hồng Triều Phong từng một thời gian rơi vào trạng thái tâm thần, điên dại.

Năm 1983, ông kết hôn với người vợ đầu tên Diệp Quế Hảo. Tuy nhiên, sau 6 năm chung sống, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi, Diệp Quế Hảo giành quyền nuôi con trai Hồng Diệp.

Năm 1998, Hồng Triều Phong công khai theo đuổi đàn chị Bảo Vịnh Cầm hơn mình 6 tuổi và cũng là nữ tỷ phú giàu nhất nhì Hong Kong lúc bấy giờ.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Cuộc đời bất hạnh vì bệnh tật, công khai đồng tính ở tuổi 60 - Ảnh 2.

Hồng Triều Phong và vợ cũ Bảo Vịnh Cầm.

Chuyện tình của cả hai từng nhận về không ít ý kiến phản đối, dù vậy họ vẫn quyết định kết hôn, bất chấp ý kiến dư luận.

Tuy nhiên, chỉ sau 11 tháng chung sống, nam diễn viên bị truyền thông chụp lại bức ảnh qua đêm với một người đàn ông tại khách sạn. Bảo Vịnh Đàn tuyên bố chia tay và tố chồng cũ: "Hồng Triều Phong là người đồng tính, đến với tôi chỉ vì tiền".

Bị vợ ruồng bỏ, Hồng Triều Phong tìm đủ cách để quấy rối đời tư của bà. Ông từng gửi vợ cũ một bản danh sách "đòi quà" dài dằng dặc gồm toàn những đồ đạc kì quặc như 39 chiếc quần nội y và 3 đĩa VCD phim cấp ba.

Không những thế, nam diễn viên còn dùng mọi cách nhục mạ và hủy hoại danh tiếng của nữ đại gia. Ông liên tục hé lộ với báo giới các bí mật chốn "phòng the" của vợ cũ và tuyên bố muốn bà phải thân bại danh liệt sống cảnh cô đơn đến chết.

Sau khi đấu tố nhau trên truyền thông, cặp đôi khiến nhiều người phải bàng hoàng vì quyết định nối lại tình xưa chỉ sau hơn 1 năm ly dị. Mặc dù vậy, cả hai chỉ chung sống được nửa năm thì phải biệt ly do Bảo Vịnh Đàn mắc bệnh ung thư.

"Vợ qua đời, nhiều biến cố gia đình, chứng bệnh rối loạn lưỡng cực của tôi càng nặng", Triều Phong từng thừa nhận sau nhiều biến cố đời tư.

Tổ ấm không trọn vẹn, Hồng Triều Phong tiếp tục đau đớn khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ông phải chịu cảnh cha mất vì ung thư phổi, mẹ và em gái tâm thần, người anh thân thiết tử vong ở tuổi 40 vì tai nạn.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Cuộc đời bất hạnh vì bệnh tật, công khai đồng tính ở tuổi 60 - Ảnh 3.

Hồng Triều Phong từng chữa trị tâm thần. Không những vậy, ông còn mắc bệnh ung thư lưỡi, ung thư hạch bạch huyết.

Sau này, nhiều người chỉ còn thấy ông qua lại bệnh viện để chữa trị chứng tâm thần.

Năm 2017, Hồng Triều Phong lại tiếp tục hứng chịu cú sốc khác đó là ông bị chẩn đoán ung thư lưỡi, phải cắt bỏ gần phân nửa bộ phận này để tái tạo lưỡi mới.

Bệnh tật khiến nam diễn viên trở nên tiều tụy. Năm 2019, ông sang Thái đi tu lần 2, ăn chay niệm Phật, tránh khỏi mọi thị phi, tai tiếng.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Cuộc đời bất hạnh vì bệnh tật, công khai đồng tính ở tuổi 60 - Ảnh 4.

Hồng Triều Phong từng đi tu năm 2006. Năm 2019, ông tiếp tục tìm sự bình yên nơi cửa Phật.

Công khai đồng tính ở tuổi 60

Sau nhiều biến cố cuộc đời, Hồng Triều Phong mới đây lại khiến nhiều người phải bất ngờ khi công khai mình là người đồng tính trên tờ AppleDaily.

Nam diễn viên thừa nhận ông vốn là người lưỡng tính (yêu cả nam và nữ) nhưng hiện tại đang thiên về tình cảm đồng giới.

"Tôi muốn công khai xu hướng giới tính của mình. Vốn tôi là người song tính luyến ái, dần dần trở thành người đồng tính. Vì sao đến bây giờ tôi mới thừa nhận? Vì theo lịch âm, giờ tôi đã bước sang tuổi 60. 60 tuổi là đi qua hết một giáp, mọi thứ một lần nữa bắt đầu lại. Tôi muốn sống cuộc đời mới, dưới ánh sáng mặt trời", Hồng Triều Phong chia sẻ.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Cuộc đời bất hạnh vì bệnh tật, công khai đồng tính ở tuổi 60 - Ảnh 5.

Nam tài tử cũng tiết lộ, ông trải qua quan hệ tình dục đồng giới lần đầu vào năm 18 tuổi và từng có quan hệ tình ái với 5 người đàn ông. Tuy nhiên, có nhiều người chỉ lợi dụng tiền bạc của ông, vì vậy từ năm 2013, Hồng Triều Phong không hẹn hò thêm ai.

"Từng có một người đàn ông ở Tân Cương tiếp cận tôi trên Internet, tôi tới đó gặp anh ta xem liệu có phải tình yêu đích thực của mình. Nhưng anh ta chỉ vòi vĩnh tôi điện thoại, các chuyến đi chơi... Ban đầu tôi không bận tâm tiền bạc song dần phát hiện anh ta chỉ đến với tôi vì tiền chứ không thích tôi", nam diễn viên trải lòng sau nhiều lần bị lừa dối trong tình cảm.

Tài tử Anh hùng xạ điêu: Cuộc đời bất hạnh vì bệnh tật, công khai đồng tính ở tuổi 60 - Ảnh 6.

Hiện tại, ở tuổi 60, Hồng Triều Phong sống đơn độc. Trước đó, ông chia sẻ đã để lại di nguyện hậu sự cho con trai và mong muốn được hỏa táng sau khi chết, toàn bộ nội tạng ông dâng hiến cho y học để cứu người.