Tại sao Warner Bros lại sẵn sàng giang tay cứu vớt "kẻ bệnh hoạn" James Gunn còn Disney thì không?

Mirikatoji  - Theo Helino | 15/10/2018 05:03 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Mới đây James Gunn đã quyết định "về chung một nhà" với Warner Bros. và DC sau một thời gian dài gắn bó với Disney và Marvel. Tất cả mọi chuyện là do những tweet phản cảm mà anh đã đăng từ 10 năm trước đã bị các fan "đào bới" lên.

James Gunn được biết đến là một đạo diễn tài năng nhưng nhiều tật tại Hollywood khi thường xuyên có những phát ngôn thiếu suy nghĩ. Thời điểm 10 năm trước khi chưa nổi tiếng và chưa làm đạo diễn cho MCU, ông đã có những bình luận không mấy tốt đẹp trên Twitter về ấu dâm và những xu hướng tình dục "bệnh hoạn". Mới đây ông đã bị cư dân mạng mang ra "mổ xẻ" và khiến Disney quyết định ngừng hợp tác và xóa bỏ tên ông ra khỏi những dự án quan trọng.

Tại sao Warner Bros lại sẵn sàng giang tay cứu vớt kẻ bệnh hoạn James Gunn còn Disney thì không? - Ảnh 1.

Mặc dù James Gunn đã đăng lời xin lỗi công khai trên Twitter, anh cho rằng hồi đó mình đã có những câu đùa thái quá, rằng đó không còn là anh hiện nay, bây giờ anh tự thấy mình sống nhân văn hơn, sáng tạo hơn và hãy tha thứ cho những sai lầm của anh trong quá khứ.

Nhưng hãng Disney vẫn không thay đổi quyết định của mình, James Gunn vẫn bị "đá thẳng cổ" mặc bao công sức mà anh đã cống hiến cho hãng. Điều này đã khiến rất nhiều fan hâm mộ lo lắng cho số phận của anh, không biết rằng sự nghiệp của anh sau này sẽ như thế nào? Khi dính phải một "phốt" lớn như thế thì không biết rằng còn hãng phim nào dám thuê ông nữa không?

Tại sao Warner Bros lại sẵn sàng giang tay cứu vớt kẻ bệnh hoạn James Gunn còn Disney thì không? - Ảnh 2.

Nhưng dường như mọi việc không như chúng ta nghĩ, mới đây James Gunn đã tuyên bố sẽ hợp tác viết kịch bản cho Suicide Squad 2 của DC và rất có thể sẽ đạo diễn luôn cho phần tiếp theo của Biệt Đội Cảm Tử. Có vẻ như Warner Bros. sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm trong quá khứ, đón nhận anh về với "ngôi nhà" của mình. Vậy tại sao hãng lại ra quyết định như vậy? Rất nhiều người cũng cảm thấy rất tò mò, chả lẽ hãng không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình hay sao?

Tại sao Warner Bros lại sẵn sàng giang tay cứu vớt kẻ bệnh hoạn James Gunn còn Disney thì không? - Ảnh 3.

Lý do mà Disney sa thải James Gunn chắc hẳn là vì danh tiếng của mình, họ không muốn sự việc này sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu mà họ đã xây dựng bấy lâu nay. Đối với khán giả thì Disney luôn mang một hình tượng trong sáng và đầy tính nhân văn. Còn Warner Bros. thì khác, họ không cần phải giữ hình tượng "thân thiện với mọi gia đình và lứa tuổi" giống như Disney.

Mặc dù họ cũng muốn tình hình trở nên nhẹ nhàng, nhưng họ không phải lo lắng về việc duy trì cùng một đối tượng khán giả. Warner Bros. không chỉ phải bảo vệ hình ảnh của họ mạnh mẽ như Disney mà còn có những hạn chế về nội dung lỏng lẻo hơn. Warner Bros. chưa bao giờ có cùng ác cảm với nội dung truyện tranh R-rated như Disney, vì vậy ý tưởng về việc Gunn ký hợp đồng cho một dự án sẽ ít gây tranh cãi hơn so với Disney.

Tại sao Warner Bros lại sẵn sàng giang tay cứu vớt kẻ bệnh hoạn James Gunn còn Disney thì không? - Ảnh 4.

Đến bây giờ không ai khẳng định được rẳng James Gunn sẽ hợp với Marvel hay DC hơn, nhưng cũng đã có rất nhiều ý kiến cho rằng với phong cách độc đáo của ông thì đội Suicide Squad sẽ hợp hơn so với Guardians of the Galaxy. Tuy nhiên chúng ta phải chờ cho đến khi Suicide Squad 2 chính thức được ra mắt thì mọi việc sẽ rõ ràng cả thôi. Và Biệt Đội Cảm Tử này chính là chiếc phao cuối cùng có thể cứu vớt được sự nghiệp của James Gunn.