Tại sao Macaulay Culkin không đóng phim Ở nhà một mình phần 3

Mai Chi  VOV | 20/12/2023 11:59 AM

Ở nhà một mình phần 3 không gây được tiếng vang với khán giả, phần lớn là do không có Macaulay Culkin hoặc bất kỳ diễn viên của những phần trước. Điều này đã dẫn đến doanh thu phòng vé sụt giảm đáng kể so với hai phần trước.

Tại sao Macaulay Culkin không đóng phim Ở nhà một mình phần 3 - Ảnh 1.

Macaulay Culkin trong phim “Ở nhà một mình” (1990)

Không quá lời khi nói Macaulay Culkin là ngôi sao nhí nổi tiếng nhất đầu thập niên 90. Sau khi tạo ấn tượng đáng nhớ trong bộ phim Chú Buck năm 1989, nhà văn kiêm nhà sản xuất John Hughes đã đưa Culkin vào vai chính của bộ phim hài kỳ nghỉ năm 1990, mang tên Ở nhà một mình . Bộ phim đã thu về hơn $76 triệu USD tại phòng vé trên toàn thế giới. Nhờ độ phủ của bộ phim đã đưa Macaulay Culkin trở thành siêu sao điện ảnh khi mới mười tuổi.

Culkin tiếp nối thành công ở một số bộ phim khác dành cho tuổi mới lớn như My Girl , phim kinh dị The Good Son Ở nhà một mình phần 2: Lạc ở New York. Phần 2 của bộ phim gần như thành công về mặt doanh thu như phần đầu tiên, thu về 359 triệu USD trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, đến năm 1994, Macaulay Culkin dường như kiệt sức. Anh đã đóng 15 bộ phim trong vòng bảy năm, bị thúc ép không ngừng bởi cha và người quản lý Kit - người mà Culkin mô tả là "lạm dụng". Đó là lý do vì sao Macaulay Culkin quyết định tạm nghỉ diễn xuất để có thể sống một cuộc sống bình thường trong vài năm.

Theo Uproxx, đã có ý tưởng quay phần thứ ba Ở nhà một mình. Về cơ bản là khởi động lại loạt phim với ngôi sao nhí mới là Alex D. Linz. ng lắm. Cũng có kịch bản cho phần 3 sẽ lấy bối cảnh Culkin thời niên thiếu nhưng Culkin đã từ chối.

Ở nhà một mình phần 3 bắt đầu quay phim vào năm 1996, với kịch bản do John Hughes viết và sản xuất. Nhưng Hughes là tên tuổi lớn duy nhất trở lại ở phần ba. Rõ ràng là Culkin, đạo diễn Chris Columbus, các ngôi sao Joe Pesci và Daniel Stern, và nhà soạn nhạc John Williams đã không tiếp tục đồng hành cùng phần 3 của bộ phim. Do đó, Ở nhà một mình phần 3 là bộ phim đầu tay do Raja Gosnell đạo diễn, người đã biên tập hai bộ phim Ở nhà một mình phần đầu tiên.

Tại sao Macaulay Culkin không đóng phim Ở nhà một mình phần 3 - Ảnh 2.

Nhiều người đổ lỗi cho việc Kevin không tham gia Home Alone 3 khiến bộ phim mờ nhạt và không theo sát các phần trước. Tuy nhiên, Culkin lúc đó đã có những kế hoạch khác, sau thành công với tư cách là một diễn viên nhí.

Macaulay Culkin đã quyết định bỏ diễn xuất để theo đuổi những sở thích như hội họa và viết văn. Quyết định này cũng đã thay đổi mạnh mẽ tương lai của loạt phim Ở nhà một mình . Mặc dù, nam diễn viên đã không quay trở lại với vai diễn này kể từ năm 1992 nhưng bộ phim Ở nhà một mình vẫn phát hành năm 2021, tiết lộ điều gì đã xảy ra với Kevin McCallister sau khi ở nhà một mình.

Một số người cho rằng Macaulay Culkin lùi về sau để bảo vệ gia đình. Một tấm biển trên nhân vật chính trẻ tuổi của bộ phim, ngôi nhà của Max có dòng chữ: "Được bảo vệ bởi McCallister Home Security," ám chỉ rằng Kevin thậm chí còn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

Có chút nghi ngờ rằng Ở nhà một mình phần 3 sẽ thành công lớn hơn nhiều về mặt doanh thu nếu Macaulay Culkin quay trở lại. Đáng buồn thay, Ở nhà một mình phần 3 không có Kevin đã không tạo được tiếng vang với khán giả. Bộ phim chỉ kiếm được 80 triệu USD (thông qua Box Office Mojo), một mức giảm đáng kể so với Ở nhà một mình phần 2, với tổng doanh thu 359 triệu USD.

Sự khác biệt 279 triệu USD đó phần lớn là do dàn diễn viên những phần đầu đã rời khỏi. Trong khi đó, những gương mặt mới hầu như nhận được ít sự ủng hộ của khán giả hơn.

Tại sao Macaulay Culkin không đóng phim Ở nhà một mình phần 3 - Ảnh 3.

Culkin nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: New York Post

Bộ phim Ở nhà một mình là một bộ phim hài gia đình kinh điển của Mỹ, được đạo diễn bởi Chris Columbus và sản xuất bởi John Hughes. Bộ phim được phát hành lần đầu vào năm 1990 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa, thu hút sự yêu thích rộng rãi từ khán giả trên toàn thế giới. Ở nhà một mình được coi là 1 trong những bộ phim Giáng sinh kinh điển và tiếp tục được người hâm mộ yêu thích đến ngày nay.

Câu chuyện xoay quanh cậu bé 8 tuổi Kevin McCallister (do Macaulay Culkin thủ vai), người bị lỡ chuyến bay gia đình đi nghỉ mùa Đông và bị quên lại ở nhà khi cả nhà đến Paris. Khi nhận ra mình bị bỏ quên, Kevin trở thành "ông chủ nhỏ" của ngôi nhà và phải đối mặt với 2 tên trộm không tốt tính (do Joe Pesci và Daniel Stern thủ vai) đang âm mưu đột nhập vào nhà. Kevin sử dụng sự sáng tạo và thông minh của mình để chuẩn bị những trò đùa hài hước và tạo ra những cảnh hành động nghẹt thở để bảo vệ ngôi nhà khỏi những kẻ xâm nhập.

Ở nhà một mình đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và tạo ra một loạt các phần tiếp theo cũng như phiên bản làm lại. Bộ phim đã ghi điểm không chỉ với khán giả mọi lứa tuổi mà còn cả các nhà phê bình điện ảnh. Nó đã đạt được thành công thương mại lớn và trở thành 1 trong những bộ phim Giáng sinh nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Vừa qua, Thư viện Quốc hội Mỹ vừa thông qua danh sách 25 bộ phim được chọn vào Viện Lưu trữ phim quốc gia cho năm 2023. Trong số này, có những tên tuổi đình đám như Home Alone (Ở nhà một mình), 12 Years A Slave, The Nightmare Before Christmas, và Terminator 2: Judgment Day. Các bộ phim được chọn phải có tuổi đời hơn 10 năm và được lựa chọn dựa trên ý nghĩa văn hóa, lịch sử hoặc nghệ thuật của chúng, nhằm bảo tồn di sản điện ảnh của nước Mỹ.