Tại sao Conan lại chọn người khác chứ không dám bắn thuốc mê vào Ran để phá án khi ông Mori vắng mặt?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/06/2020 12:49 PM

Trong một vài tập phim, khi ông Mori vắng mặt, dù cho Ran bên cạnh nhưng Conan lại không dám bắn thuốc mê.

Trong Thám tử lừng danh Conan, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh cậu bé thám tử nhí Conan bắn thuốc mê vào người ông thám tử Mori sau đó sử dụng nơ giả giọng nói để tiến hành phá án. Hành động bí mật này không hiểu sao qua mắt được rất nhiều người và kéo dài trong suốt nhiều vụ án.

Tuy nhiên có một thực tế rằng, trong nhiều lần khi "con tốt" là ông Mori không có mặt, dù Ran Mori luôn ở bên cạnh nhưng Conan tuyệt nhiên chưa lần nào dám dùng thuốc gây mê bắt chước giọng Ran để phá án.

Tại sao Conan lại chọn người khác chứ không dám bắn thuốc mê vào Ran để phá án khi ông Mori vắng mặt? - Ảnh 1.

Sonoko nhiều lần bị Conan "mượn" để phá án

Ví dụ như ở tập 5 trong loạt phim hoạt hình chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan thì lúc đó ông Mori vắng mặt, Conan đã định mượn Ran để phá án nhưng lỡ tay bắn nhầm vào Sonoko. Đây là vụ án người bạn của chị gái Sonoko bị chặt đầu và tay chân. Sau vụ án đó Conan thấy Sonoko có tố chất để trở thành "Mori số 2" quá nên quyết định sử dụng thường xuyên luôn mỗi khi bố của Ran vắng mặt.

Trọng Thám tử lừng danh Conan tập phim thứ 14 mang tên "Vụ án trên núi tuyết" hung thủ là cô giáo cấp 1 của Ran. Lúc đấy không có ai phá án, Sonoko lại ngủ mê mệt từ đầu nên không biết chuyện gì để mà Conan có thể sử dụng để phá án cả. Lúc đó chỉ còn có Ran là khả dĩ nhất. Tuy nhiên Conan không dám bắn thuốc mê vào Ran mà sử dụng một cách khác phức tạp hơn đó chính là giả bộ làm Shinichi gọi điện cho Ran để phá vụ án.

Vậy tại sao Conan lại không dám bắn thuốc gây mê vào Ran, người cũng thường xuyên có mặt trong các vụ án và cũng là con gái của ngài thám tử "ngủ gật" nổi tiếng Kogoro Mori?

Tại sao Conan lại chọn người khác chứ không dám bắn thuốc mê vào Ran để phá án khi ông Mori vắng mặt? - Ảnh 2.

Thay vì chọn Ran Mori con gái của nhà thám tử "ngủ gật" nổi tiếng Conan lại chọn cô bạn Sonoko

Phải chăng Conan thấy rằng Ran Mori không phải là một người có tố chất làm thám tử, khi mà hầu hết các vụ án Ran tỏ ra khá ngây thơ và có phần vụng về trong khả năng suy luận. Vì vậy nếu mượn Ran để phá án thì sự hoài nghi của nhưng người xung quanh về điều này sẽ khiến thân phận của Conan bị lộ, rằng đích thị cậu là Shinichi Kudo, chàng thám tử trung học nổi tiếng.

Thế nhưng điều này là không hợp lý, vì Ran Mori là một cô gái khá thông minh và nhanh nhẹn, đôi khi khả năng suy luận của cô gái này còn hơn cả cha mình ông Mori. Vậy thế mà Conan lại mượn ông Mori để phá án được thì không có nghĩa lý gì lại không thể mượn Ran. Vậy điều gì khiến Conan không bao giờ dám bắn thuốc mê lên người Ran và mượn giọng nói của cô để phá án. Lý giải cho điều này chỉ có một lý do duy nhất đó chính là Conan sợ thân phận của mình bị bại lộ. Với sự tinh ý của mình Ran sẽ nhận ra ngay việc tư duy phá án của Shinichi thông qua cách giả giọng tiếng nói của mình để phá án.

Tại sao Conan lại chọn người khác chứ không dám bắn thuốc mê vào Ran để phá án khi ông Mori vắng mặt? - Ảnh 3.

Conan sợ rằng việc mượn Ran để phá án sẽ khiến danh tính của mình bị bại lộ

Cũng đã có nhiều lần Ran nghi ngờ việc Conan mất tích đúng lúc cha mình đang "ngủ gật" và phá án. Nếu Conan sử dụng thuốc mê và mượn giọng nói của cô để giải quyết các vụ án thì với linh cảm của một người rất hiểu Shinichi như Ran, rất có thể cô sẽ suy đoán ra thân phận của cậu bé Conan.

Và chính vì điều này mà Conan dù đã mượn kha khá người để phá án nhưng tuyệt nhiên không dám bắn thuốc mê Ran dù cô người yêu của mình xuất hiện ở hầu hết các vụ án.

Tại sao Conan lại chọn người khác chứ không dám bắn thuốc mê vào Ran để phá án khi ông Mori vắng mặt? - Ảnh 4.

Chưa một lần nào Conan mượn Ran để phá án

Các bạn nghĩ sao về điều này, hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé!