Tài sản của 500 người giàu có nhất hành tinh 'bốc hơi' 511 tỷ USD trong năm 2018

Vân Đàm  Trí Thức Trẻ | 22/12/2018 05:40 PM

500 người giàu có nhất trong danh sách tỷ phú Bloomberg chỉ còn nắm trong tay tổng tài sản gộp 4,7 nghìn tỷ USD.

Nhóm người giàu nhất hành tinh đã mất tới 511 tỷ USD trong năm nay sau khi thổi bay tất cả những gì đã kiếm được suốt nửa đầu năm do chuỗi bán tháo gây náo loạn thị trường giai đoạn cuối năm.

Tài sản của 500 người giàu có nhất hành tinh bốc hơi 511 tỷ USD trong năm 2018 - Ảnh 1.

Căng thẳng thương mại toàn cầu và lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ đã kéo thị trường xuống thấp nhất vào thời kỳ cuối năm, khiến 500 người trong chỉ số tỷ phú Bloomberg chỉ còn nắm trong tay tổng tài sản gộp 4,7 nghìn tỷ USD. Đây là sự sụt giảm hàng năm thứ 2 kể từ khi chỉ số thống kê tài sản này bắt đầu được công bố vào năm 2012. Nó cho thấy sự đảo ngược hoàn toàn so với hồi đầu năm khi niềm tin của nhà đầu tư lớn đã giúp đẩy tài sản của những người giàu có lên mức kỷ lục 5,6 nghìn tỷ USD.

Tài sản của 500 người giàu có nhất hành tinh bốc hơi 511 tỷ USD trong năm 2018 - Ảnh 2.

"Thời điểm cuối năm, mối lo ngại của các nhà đầu tư càng tăng cao. Chúng tôi không cho rằng sẽ có một cuộc khủng hoảng nhưng dấu hiệu rủi ro sụt giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu là hiện hữu", theo Katie Nixon - Giám đốc đầu tư tại Northern Trust Wealth Management.

Ngay cả Jeff Bezos, người chứng kiến mức tăng tài sản lớn nhất trong năm 2018 cũng không tránh khỏi sự biến động. Khối tài sản của ông đạt đỉnh tới 168 tỷ USD vào tháng 9, tức là có thêm 69 tỷ USD. Tuy nhiên sau đó nó đã giảm 53 tỷ USD - nhiều hơn cả vốn hoá thị trường của Delta Airlines và Ford Motor. Tại thời điểm cuối năm, Jeff Bezos chỉ còn nắm trong tay 115 tỷ USD.

Tại châu Á, tài sản của 128 tỷ phú của khu vực này cũng bị thổi bay tới 144 tỷ USD trong năm 2018. 3 người mất nhiều nhất đều đến từ Trung Quốc gồm cả ông chủ Wang Jianlin của Wanda Group, tài sản giảm tới 11,1 tỷ USD.

Dẫu vậy, danh sách tỷ phú thế giới năm nay vẫn "tuyển" thêm được những thành viên mới từ châu Á, lên tới 39 người.

Trung Đông thậm chí có một năm hỗn loạn hơn. Tài sản của Hoàng tử Alwaleed - người giàu nhất khu vực đã mất tới 3,4 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của ông này giảm 60% kể từ mức đỉnh năm 2014.

Trong khi đó những người giàu có nhất ở châu Phi cũng chịu cảnh khối tài sản giảm 14%. Châu Âu cũng xuất hiện tình trạng tương tự.