Tác giả Kishimoto tiết lộ lý do “Naruto không thể tồn tại nếu không có Sasuke”

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 15/01/2024 02:59 PM

Sự cạnh tranh giữa Naruto và Sasuke giúp cả 2 nhân vật cùng phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn.

photo-1705291028102

Trong bộ truyện Naruto nổi tiếng của Masashi Kishimoto, quỹ đạo của nhân vật chính Naruto Uzumaki, được đánh dấu bằng sự phát triển của anh ta từ một kẻ bị xã hội ruồng bỏ trở thành một shinobi rất được kính trọng. Tuy nhiên, một khía cạnh quan trọng của câu chuyện là mối quan hệ phức tạp và sự cạnh tranh giữa Naruto và Uchiha Sasuke. Mối quan hệ này vượt qua lẽ thông thường, trở thành chìa khóa làm tăng thêm sự căng thẳng cho câu chuyện, là nền tảng cho sự phát triển và kết thúc của cốt truyện.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà phân phối người Pháp của bộ truyện, Kana, Kishimoto đã nói về mối quan hệ độc đáo giữa Naruto và Sasuke. Tác giả nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ là không thể thiếu trong câu chuyện. Theo Kishimoto, để hiểu được phần cuối của bộ truyện đòi hỏi phải đánh giá cao nền tảng tình cảm hỗ trợ suốt câu truyện, tập trung vào các chủ đề như sự cô đơn, bi kịch gia đình, tình bạn và đạo đức. Những yếu tố này, ít rõ ràng hơn nhưng có ý nghĩa sâu sắc, rất cần thiết để hiểu được mối quan hệ giữa Naruto và Sasuke.

Sự phụ thuộc lẫn nhau và sự cứu chuộc

photo-1705291058190

Kishimoto mô tả Naruto và Sasuke là những nhân vật mà sự tồn tại của họ là cần thiết cho cả hai bên. Tác giả lưu ý rằng ngay cả khi Sasuke thỉnh thoảng vắng mặt trong câu chuyện, anh ấy vẫn là người có ảnh hưởng đáng kể nhất đến sự trưởng thành của Naruto. Tương tự như vậy, ảnh hưởng của Naruto rất quan trọng đối với sự cứu chuộc của Sasuke. Sự phụ thuộc lẫn nhau này được minh họa bằng ẩn dụ về những màu sắc bổ sung, chúng không thể tồn tại biệt lập với nhau.

Phần kết của bộ truyện được đánh dấu bằng nhu cầu hòa giải những căng thẳng giữa Naruto và Sasuke. Kishimoto xác định sự căng thẳng này là mong muốn được công nhận của Naruto và sự khó khăn của Sasuke trong việc công nhận người khác. Việc giải quyết những vấn đề này, tượng trưng bằng việc Naruto trả lại chiếc băng đô của Sasuke, báo hiệu cái kết của câu chuyện.

Sự ganh đua và tình bạn mang tính biểu tượng

photo-1705291066071

Sự cạnh tranh giữa Naruto và Sasuke là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất trong thế giới manga và anime. Họ đại diện cho hai quan điểm sống khác biệt, đặc biệt là liên quan đến gia đình và di sản. Bất chấp sự cạnh tranh liên tục của họ, yếu tố tình bạn thân thiết vẫn bền chặt theo thời gian khi họ hiểu được quan điểm của nhau.

Không giống như các đối thủ khác trong các bộ phim, chẳng hạn như Batman và Joker, có thể tồn tại độc lập, mối quan hệ giữa Naruto và Sasuke là không thể tách rời và cộng sinh. Kishimoto củng cố rằng việc giải quyết xung đột giữa họ không chỉ là kết quả cho các nhân vật liên quan mà còn cho toàn bộ bộ truyện.

https://gamek.vn/tac-gia-kishimoto-tiet-lo-ly-do-naruto-khong-the-ton-tai-neu-khong-co-sasuke-178240115110243749.chn