Tác giả Dragon Ball cho người Namek một khả năng mà người Saiyan không thể sử dụng

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 16/08/2024 04:23 PM

Chủng tộc Namek vốn dĩ không mạnh hơn các chủng tộc ngoài hành tinh khác, nhưng họ là chủng tộc duy nhất có thể tạo ra các Viên ngọc rồng của riêng mình.

Dragon Ball của Akira Toriyama đã khám phá nhiều vũ trụ trong hành trình kéo dài bốn thập kỷ của mình. Ban đầu, đó chỉ là hành tinh Trái đất, sau này danh tính của người Saiyan và những chủng tộc ngoài hành tinh khác đã được tiết lộ trong Dragon Ball Z. Sau đó, Dragon Ball Super tiến xa hơn một chút và khám phá tất cả mười hai vũ trụ, dẫn đến một Giải đấu sức mạnh. Trong Dragon Ball, sự biến đổi Saiyan là điểm thu hút chính của loạt phim, nhưng người Namek cũng không kém cạnh.

Người Namek có một khả năng hơn người Saiyan

Tác giả Dragon Ball cho người Namek một khả năng mà người Saiyan không thể sử dụng- Ảnh 1.

Piccolo, người đến từ Namek, là một trong những nhân vật phản diện chính trong Dragon Ball. Nhưng theo thời gian, anh ta đã đổi phe và trở thành một trong những người bảo vệ mạnh mẽ nhất của Trái Đất. Trong suốt bộ truyện, Piccolo là người cố vấn tuyệt vời cho Gohan và gần đây đã có một sự biến đổi lớn thành Orange Piccolo.

Tuy nhiên, thứ mà người ta nhớ đến không phải là sức mạnh của người Namek như thế nào, mà họ nổi tiếng vì là những người đã tạo ra Dragon Balls. Rồng thần Porunga được tạo bởi mảnh vỡ của ngọc rồng siêu cấp. Cách đây hàng triệu tỷ năm về trước, vị thần tối cao Zalama đã tạo ra ngọc rồng siêu cấp cho vũ trụ 6 và vũ trụ 7. Suốt nhiều năm người Namek qua các thời kì đã cố gắng tìm ngọc rồng siêu cấp nhưng không thành công. Cuối cùng trưởng lão Guru đã lấy mảnh vỡ của viên ngọc rồng siêu cấp mà người dân Namek nhặt được, để tạo ra con rồng của người Namek.

Người Namek là chủng tộc duy nhất có ngọc rồng của riêng mình, họ có thể dùng phép thuật để tạo ra và có thể sao chép chúng. Mỗi bộ ngọc rồng được gắn kết với người tạo ra chúng và biến thành đá sau khi họ chết.

photo-1723799404226

Chủng tộc Namekian bao gồm hai hạng người: hạng chiến binh có kỹ năng chiến đấu và hạng hỗ trợ được gọi là Long tộc, có kỹ năng sử dụng ma thuật. Theo giả thuyết, mỗi thành viên Long tộc có thể tạo ra bộ ngọc rồng của riêng họ, giống như Kami đã làm khi đến Trái Đất.

Người thu thập đủ bảy viên Dragon Balls có thể triệu hồi rồng thần và được ban cho điều ước. Dragon Ball và Dragon Ball Z đã chứng kiến nhiều lần người chết được hồi sinh nhờ điều ước với rồng thần.

Đây là một lợi thế lớn đối với người Namek, vì chẳng hạn họ có thể ước với rồng thần làm suy thoái sức mạnh của người Saiyan.

Người hâm mộ phản ứng với khả năng độc đáo của người Namek

photo-1723799410476

Kami và Dende có thể thuộc về Long tộc vì họ đã tạo ra Dragon Ball. Vào những ngày đầu, King Piccolo thậm chí còn không biết mình là người Namekian vì khi đến Trái Đất, ông còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng theo thời gian, mọi người đều biết về nguồn gốc của họ và cách họ tạo ra Dragon Ball.

Một số người dùng Reddit đã bình luận về khả năng đặc biệt của người Namek và tỏ ra thích thú với nó. Điều này là rõ ràng, vì ngọc đồng là linh hồn của bộ truyện, thậm chí Akira Toriyama đã đặt tên cho tác phẩm của mình theo tên của chúng, Dragon Ball.

Có điều, ngọc rồng có nhiều loại khác nhau, tùy theo từng nơi. Ví dụ ngọc rồng trái Đất có kích thước nhỏ hơn so với những viên ngọc ở Namek. Hay ngọc rồng Namek triệu hồi rồng thần Porunga thay vì Shenron như trái đất. Porunga có thể ban tới ba điều ước.

https://gamek.vn/tac-gia-dragon-ball-cho-nguoi-namek-mot-kha-nang-ma-nguoi-saiyan-khong-the-su-dung-178240816161236405.chn