T1 và Faker trở lại CKTG: Người mừng nhất vẫn cứ là... Riot Games

Bindaij  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/09/2021 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trở lại CKTG sau một năm 2020 “ngồi nhà chơi xơi nước”, T1 báo tin mừng cho người hâm mộ và đặc biệt là Riot sau khi giành vé vào vòng bảng.

Chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước HLE đã giúp T1 trở thành hạt giống số 3 của LCK tại CKTG 2021. Kết quả lần này giúp “Quỷ Vương” Faker và đồng đội trở lại sân chơi LMHT lớn nhất thế giới sau một năm vắng bóng. Đây là niềm hân hoan không chỉ riêng với người hâm mộ T1 mà còn là niềm vui như “vỡ òa” của... Riot Games.

T1 và Faker trở lại CKTG: Người mừng nhất vẫn cứ là... Riot Games - Ảnh 1.

Vậy niềm vui mà T1 mang tới cho Riot Games trong kỳ CKTG năm nay là gì? Trong khi ngoài kia vẫn còn đó những đội tuyển sừng sỏ đã chắc suất tham dự từ sớm và rộng cửa vô địch như DWG KIA, FunPlus Phoenix hay đội tuyển đến từ chủ nhà như MAD Lions, Fnatic. Nhưng không một cái tên nào trong số đó, có thể so sánh với T1 - SKT, về sức hút khủng khiếp mà đội tuyển này mang lại.

T1 và Faker trở lại CKTG: Người mừng nhất vẫn cứ là... Riot Games - Ảnh 2.

Là đội tuyển xuất sắc nhất mọi thời đại, với bề dày lịch sử đồ sộ, cùng với đó là đội tuyển duy nhất tính tới thời điểm hiện tại đạt được ba chiếc cúp CKTG vào những năm 2013, 2015 và 2016. Không chỉ vậy, T1 còn đang sở hữu cho mình cái tên đã trở thành biểu tượng của bộ môn LHMT, “Quỷ Vương Bất Tử” Faker. Dù cho bạn là ai, độ tuổi nào nếu từng biết đến LMHT thì chắc chắn đã nghe qua cái tên này. Nói thế ta cũng đủ hiểu được sức ảnh hưởng cũng như độ phủ sóng của đội trưởng T1 là lớn như thế nào.

Sự trở lại lần này của T1 chính là dự báo cho một kỳ CKTG đại thành công của Riot. Có thể nói giá trị của T1 nói chung và Faker nói riêng đem đến cho kỳ Chung Kết Thế Giới năm nay là điều mà khó có đội tuyển nào thời điểm hiện tại có thể làm được. Không chỉ giúp giải đấu thu hút thêm vốn đầu tư mà còn tăng lượt xem đáng kể khi mà đội tuyển này sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì thế giới.

T1 và Faker trở lại CKTG: Người mừng nhất vẫn cứ là... Riot Games - Ảnh 3.

Lấy ví dụ như trong lượt trận Chung Kết LCK mùa Xuân 2021 giữa DWG KIA và Gen.G, dựa trên số liệu thống kê từ trang tin uy tín ESPORTS CHARTS đưa ra thì lượng khán giả theo dõi trận đấu này cao nhất là 616.911. Trong khi ở chiều hướng ngược lại, trận Chung Kết mùa Hè vừa được tổ chức cách đây không lâu giữa DWG KIA và T1 con số này cán mốc 1,315,849 chênh lệch gần như gấp đôi. Đây là trận đấu có lượt xem cao nhất từ trước đến giờ ở giải đấu LMHT chuyên nghiệp Hàn Quốc, xô đổ mọi kỷ lục từ trước đến nay.

Chỉ mới là ở đấu trường quốc nội, mà sự trở lại của T1 tại trong một trận Chung kết đã đủ khiến người hâm mộ điên đảo, thì thử hỏi khi ra đến đấu trường quốc tế, hiệu ứng này còn được nhân rộng tới mức nào.

Không nói quá, ngay những trận đấu dù không mang tính chất quan trọng như trận Chung Kết gặp DWG KIA, chỉ cần có sự góp mặt của Faker và động đội thì lượt view của trận đấu đó dường như tăng chóng mặt. Thống kê còn kể ra rằng, năm trận đấu có lượt theo dõi cao nhất ở LCK mùa Hè 2021 đều có sự góp mặt của Faker và đồng đội.

T1 và Faker trở lại CKTG: Người mừng nhất vẫn cứ là... Riot Games - Ảnh 4.
T1 và Faker trở lại CKTG: Người mừng nhất vẫn cứ là... Riot Games - Ảnh 5.

Trận Bán kết CKTG 2019 có lượng view còn cao hơn trận Chung kết CKTG 2020

Không chỉ có sức ảnh hưởng tại giải đấu quốc nội mà sắp tới nó còn lan rộng ra toàn thế giới. Minh chứng cho sức hút của T1 trên đấu trường quốc tế không thể không nhắc đến “trận đấu thế kỷ”. Trận Bán Kết tại CKTG 2019 giữa T1 và G2 Esports đã đi vào lịch sử khi trở thành trận đấu sở hữu lượt xem cao nhất từ trước đến nay tại CKTG khi đạt con số 3,985,787. Trong khi đó con số này còn cao hơn trận Chung Kết năm 2020 giữa SNG và DWG KIA tới tận 100,000. Vì vậy không quá khó hiểu với “niềm vui” của Riot khi thấy được “món quà” mà T1 mang đến cho kỳ CKTG năm nay.

T1 và Faker trở lại CKTG: Người mừng nhất vẫn cứ là... Riot Games - Ảnh 6.

Với sức hút của Faker cũng như đội tuyển T1, việc góp mặt tại kỳ CKTG năm nay được xem là cơ hội để Riot Games quảng bá hình ảnh cũng như mở rộng thị trường đến đông đảo người xem hơn. Cùng với đó, khi mà tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp trên khắp thế giới, việc khán giả ngồi nhà theo dõi CKTG cũng sẽ tăng lên một cách đột biến. Hi vọng sau một năm vắng bóng tại giải đấu LMHT lớn nhất thế giới, T1 sẽ thật sự trở lại không chỉ xô đổ mọi kỷ lục về lượt người xem mà còn xa hơn là giành về chiếc cúp danh giá này sau bao năm chờ đợi của Quỷ Vương.