T1 lập kỷ lục tại MSI 2023 nhưng vẫn còn thua RNG ở chỉ số quan trọng nhất

Nam Minh  Tổ Quốc | 02/04/2023 01:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

(Tổ Quốc) - T1 đã lập kỷ lục mới tại MSI 2023 nhưng như vậy là chưa đủ.

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ chung kết nhánh thắng vòng loại LCK Mùa Xuân 2023 giữa T1 và Gen.G, Faker và các đồng đội đã giành chiến thắng quan trọng. Trận thắng này giúp T1 bước vào chung kết tổng của giải đấu Mùa Xuân 2023 cũng như tràn đầy cơ hội vô địch. Ngoài ra, quan trọng hơn, T1 trở thành đội đầu tiên của LCK góp mặt tại MSI 2023 diễn ra tại London sắp tới.

T1 đã đánh bại Gen.G để giành quyền tham dự trận chung kết LCK Mùa Xuân 2023 cũng như suất đến MSI 2023

T1 đã đánh bại Gen.G để giành quyền tham dự trận chung kết LCK Mùa Xuân 2023 cũng như suất đến MSI 2023

Ngay với trận thắng này, T1 cũng đã xác lập 2 kỷ lục mới, xét kể từ khi đội tuyển này còn mang tên SKT T1. Đầu tiên, tại giải quốc nội, T1 đã có lần thứ 14 giành quyền tham dự trận chung kết của mùa giải. Trước đó, họ đã có 13 lần tham dự các trận chung kết và giành được 9 chức vô địch. Đây cũng là số lần dự chung kết LCK nhiều nhất của một đội tuyển tại khu vực này. Ngay cả giàu truyền thống như Gen.G (trước đây là Samsung Galaxy) cũng chưa sánh được.

Faker và T1 có lần thứ 14 bước vào chung kết của một kỳ LCK

Faker và T1 có lần thứ 14 bước vào chung kết của một kỳ LCK

Tiếp theo, tại đấu trường quốc tế mà cụ thể là MSI, T1 cũng có lần thứ 6 tham dự giải đấu này. Với thành tích trên, T1 chính là đội có số lần dự giải nhiều nhất. Những cái tên xếp sau lần lượt là G2 Esports (G2), Royal Never Give Up (RNG) và Flash Wolves (FW) với 4 lần tham dự cho mỗi đội. Tuy nhiên, FW đã giải tán trong khi RNG chính thức mất suất dự MSI sau trận thua Bilibili Gaming (cũng trong ngày 01/04). Chỉ còn mỗi G2 là bám sát T1 nhưng năm 2023 này mới là lần thứ 4 dự giải của đội tuyển đến từ LEC.

Họ cũng trở thành đội dự MSI nhiều lần nhất (6 lần)

Họ cũng trở thành đội dự MSI nhiều lần nhất (6 lần)

Tuy nhiên, dù RNG không dự giải, T1 vẫn thua đại diện của LPL ở một chỉ số quan trọng nhất - số lần vô địch MSI. Theo đó, trong 4 lần tham dự giải đấu quốc tế này, RNG đã lên ngôi đến 3 lần - một thành tích vô cùng đáng nể. Thậm chí, cộng đồng LMHT từng cho rằng, RNG thậm chí chẳng cần cố gắng quá nhiều khi Mùa Xuân và MSI mặc định là "sân chơi riêng" của đội tuyển này.

Thành tích vô địch của RNG có thể bị san bằng khi đội tuyển này không có cơ hội bảo vệ chức vô địch nữa

Thành tích vô địch của RNG có thể bị san bằng khi đội tuyển này không có cơ hội bảo vệ chức vô địch nữa

Với việc RNG đã chính thức ở nhà xem RNG qua màn hình thì T1 đang rộng cửa san bằng thành tích vô địch của "Binh đoàn hoàng gia". Tuy nhiên, các tuyển thủ T1 cũng phải hết sức thận trọng, nhất là khi dàn sao của họ đã cho thấy một kỳ MSI đáng thất vọng như thế nào hồi năm ngoái dù bước vào giải với tư cách đội tuyển bất bại.