T1 gần 8 năm không có danh hiệu quốc tế, khán giả chỉ thẳng nguyên nhân

Nam Minh  Phụ Nữ Mới | 03/09/2023 04:29 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Gần 8 năm kể từ chức vô địch CKTG 2016, T1 vẫn trắng tay trên đấu trường quốc tế.

Mới đây, nhiều người hâm mộ đã phải đặt một câu hỏi: "SKT T1/T1 có thực sự thành công hay không khi đã gần 8 năm họ trắng tay tại đấu trường quốc tế?". Đành rằng trong quãng thời gian kể từ sau chức vô địch CKTG 2016, SKT T1/T1 vẫn thống trị quốc nội. Nhưng đã từ rất lâu rồi, cúp vô địch MSI lẫn CKTG đều né tránh Faker và các đồng đội. Những lần trước đó có thể đổ do đối thủ quá mạnh. Nhưng thất bại tại CKTG 2022 là không thể bào chữa khi DRX luôn là "con mồi" yêu thích của T1 tại giải quốc nội.

Thất bại của T1 ở chung kết CKTG 2022 là rất khó chấp nhận

Thất bại của T1 ở chung kết CKTG 2022 là rất khó chấp nhận

"Vấn đề nằm ở Faker hay T1?" là câu hỏi khiến khán giả tranh cãi. Từ năm 2017, SKT T1/T1 đã thay đổi rất nhiều đội hình nhưng thành công tại giải quốc tế vẫn tránh né họ. Nhưng khi quyết định làm theo hướng ngược lại (tạm gạt bỏ Faker), ngay lập tức T1 trở thành "rắn mất đầu". Như vậy, có thể hiểu rằng, chính những nhân sự trẻ của T1 mới thực là vấn đề. Chính là: họ chưa có được bản lĩnh thi đấu và tâm lý nhà vô địch như những đàn anh trước đây.

Nhiều ý kiến cho rằng T1 thay đổi nhiều đội hình vẫn trắng tay thì vấn đề là nằm ở Faker

Nhiều ý kiến cho rằng T1 thay đổi nhiều đội hình vẫn trắng tay thì vấn đề là nằm ở Faker

Nhìn sang đội trẻ T1, thì mùa gần nhất mà đội này thống trị giải Challengers chính là khi còn HLV Bengi trong đội hình cùng những ngôi sao Roach, Berserker... Ở Mùa Hè vừa qua, đội trẻ T1 cũng chỉ đứng được hạng 4 chung cuộc và từng có thời điểm rơi xuống dưới đáy BXH. Poby khi được đôn lên đội 1, dù đối thủ yếu như DRX cũng có thể khiến T1 nhận lãnh 2 thất bại. Rõ ràng, về mặt kỹ năng, các tuyển thủ trẻ như Gumayusi, Oner hay Zeus là "vô đối". Nhưng tâm lý của họ gần như luôn vụn vỡ vào thời điểm quan trọng.

Nhưng khi Faker vắng mặt thì T1 lại có nỗi lo còn lớn hơn

Nhưng khi Faker vắng mặt thì T1 lại có nỗi lo còn lớn hơn

Vấn đề tâm lý là yếu tố cần phải được rèn giũa lâu, ngay từ khi còn là những cái tên thi đấu ở học viện. Do đó, có thể mô hình của T1 vẫn sẽ sản sinh ra những tuyển thủ "tay to". Nhưng trên thực tế, họ lại chỉ có "lá gan chuột nhắt". Và một khi mất đi Faker, khoan nói giải quốc tế mà ngay cả ở LCK, họ cũng sẽ có thể chỉ là một tập thể trung bình yếu.

Các tuyển thủ trẻ T1 không còn được rèn luyện một tinh thần thép, bản lĩnh và ADN nhà vô địch

Các tuyển thủ trẻ T1 không còn được rèn luyện một tinh thần thép, bản lĩnh và ADN nhà vô địch

Bước sang đấu trường quốc tế, mỗi trận đấu đều vô cùng quan trọng, nhất là khi bước vào vòng loại trực tiếp. CKTG 2022 đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc đi vào lịch sử LMHT, khi Faker thảng thốt chứng kiến Keria gục xuống bàn khóc nức nở. T1 hiểu rõ tại sao họ thất bại và chắc chắn, Faker không muốn một lần nữa lỡ hẹn, nhất là khi cửa thiên đường đã ở trước mắt.