T1 dễ dàng hủy diệt KT, đại chiến viễn thông oanh liệt một thời nay còn đâu?

Loris CarryUs  - Theo Nhịp Sống Việt | 13/02/2020 06:11 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Khoảng cách về đẳng cấp giữa hai kỳ phùng địch thủ một thời: T1 và KT Rolster giờ đây chỉ có thể nói là quá chênh lệch.

Cùng với G2 - Fnatic, RNG - EDG, cặp đôi T1 (SKT T1) và KT Rolster đã từng cùng nhau tạo nên những cuộc đối đầu kinh điển dưới danh nghĩa kỳ phùng địch thủ, khi các cuộc chạm trán của họ từng được ca tụng là "Đại chiến viễn thông", và là trận đấu Siêu kinh điển của LMHT Hàn Quốc thời kỳ hậu Samsung Blue - White.

Thế nhưng, quãng thời gian khiến cả thế giới phải chú ý của cặp đấu T1 - KT giờ chỉ còn là quá khứ. Trong trận đấu giữa 2 đội thuộc khuôn khổ vòng bảng LCK Mùa Xuân 2020 vừa kết thúc cách đây ít phút, KT đã dễ dàng bị T1 đè bẹp với tỉ số 2-0, bởi lối chơi quá rời rạc, cũng như hàng loạt sai lầm cá nhân cực kỳ khó đỡ của các tuyển thủ.

Có thể nói các tuyển thủ T1 trong trận đấu này gần như không phải làm gì nhiều, họ chỉ thực hiện đúng chiến thuật đề ra một cách bài bản, phần còn lại đã có... KT lo. Đặc biệt, người Đi rừng bên phía KT - BonO còn bị cộng đồng mạng gán cho biệt danh "nghệ sĩ hài", "điệp viên ngầm của T1"... bởi hàng loạt pha xử lý cực kỳ khó hiểu, khiến đội nhà càng thêm nhanh chóng thất bại trước Faker và đồng đội.

T1 dễ dàng hủy diệt KT, đại chiến viễn thông oanh liệt một thời nay còn đâu? - Ảnh 2.

Thực tế thì KT Rolster đã có dấu hiệu suy yếu rất nhiều từ mùa giải 2019, thậm chí tại giải mùa xuân năm ngoái, dù nắm tư cách là nhà Đương kim vô địch nhưng Score và các đồng đội đã tụt dốc không phanh kể từ sau thất bại tại CKTG 2018, họ chỉ xếp hạng 9/10 tại mùa giải này và buộc phải đánh trụ hạng.

Bước sang giai đoạn mùa hè, mọi chuyện có khá khẩm hơn chút ít khi KT cán đích với vị trí thứ 8 vòng bảng, vừa đủ để trụ hạng. Nhưng điều đó cũng chẳng thể cứu vãn được sự thực là Score đã có một mùa giải cuối cùng rất đáng quên với phong độ bết bát của KT.

T1 dễ dàng hủy diệt KT, đại chiến viễn thông oanh liệt một thời nay còn đâu? - Ảnh 3.

Nguyện vọng cuối cùng mà Score muốn thực hiện trước khi giải nghệ chỉ là giúp KT trụ hạng thành công

Đến mùa giải 2020, những mảnh ghép cuối cùng của Super Team năm nào là Score và Smeb lần lượt rời đội, KT trở lại đấu trường LCK với một đội hình tập hợp những tuyển thủ tầm trung, và kết quả là họ đang xếp ở vị trí "quen thuộc" dưới đáy BXH. Cùng với APK Prince, KT là đội chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào.

T1 dễ dàng hủy diệt KT, đại chiến viễn thông oanh liệt một thời nay còn đâu? - Ảnh 4.

Đội hình hiện tại của KT không thể cạnh tranh được với nhiều đội tuyển khác tại LCK

Thất bại trước T1 đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ. Rõ ràng, tính chất của một trận "derby" viễn thông lừng danh trong quá khứ của LCK giờ đây đã không còn được gìn giữ, ngay cả khi T1 có dấu hiệu suy yếu, thì KT vẫn quá thua kém về mặt lực lượng và trình độ so với đối thủ. Thật đáng buồn khi có lẽ giờ đây, mục tiêu của nhà cựu vô địch LMHT Hàn Quốc năm 2018 chỉ còn là chiến đấu cho cuộc đua trụ hạng.