Suốt 1 tháng trời vẫn chưa đóng, phải chăng Riot định mở ARURF vĩnh viễn?

Chou Chou  - Theo Nhịp Sống Việt | 16/02/2020 04:48 PM

Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Học sinh thì đang nằng nặc muốn đi học trở lại, còn game thủ thì đang dài cổ chờ ARURF… kết thúc, để có thể được chơi chế độ khác.

Riot định mở ARURF vĩnh viễn?

Chế độ ARURF đã được mở từ 16/01/2020 – vừa đúng lúc các bạn trẻ Việt Nam hoàn thành kỳ thi học kỳ I cực kỳ căng thẳng. Đây được coi là cơ hội tuyệt vời cho các game thủ (cả "nhí" lẫn "không nhí") xả stress và thể hiện mình với những combo điên cuồng trên Đấu Trường Công Lý.

Suốt 1 tháng trời vẫn chưa đóng, phải chăng Riot định mở ARURF vĩnh viễn? - Ảnh 1.

Thế nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Kể từ ngày đại dịch Corona bùng phát trên toàn cầu, học sinh nhiều tỉnh thành trên Việt Nam đã được nghỉ học – tính tới nay cũng đã được gần một tháng (hoặc hơn). Những tưởng đây sẽ là cơ hội để các thánh tiếp tục phá nát bàn phím của các ông chủ quán nét – nhưng không. Những người chơi đang dần cảm thấy mất hứng thú với chế độ Lợn Biển Điên Cuồng này.

Suốt 1 tháng trời vẫn chưa đóng, phải chăng Riot định mở ARURF vĩnh viễn? - Ảnh 2.

Nếu như vào dịp sinh nhật Liên Minh Huyền Thoại 10 tuổi năm ngoái, URF được mở lại trong thời gian ngắn đã thể hiện sự "không cân bằng" của mình, thì năm nay – ARURF đã tồn tại trên Client được tròn một tháng. Hai kiểu người chơi đối nghịch: "chơi để vui" và "nhất định phải thắng" đã có một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn…

Trước tình hình này, nhiều người chơi đã đặt câu hỏi: "Liệu Riot có định mở chế độ này vĩnh viễn không vậy?" – nếu thật, thì không biết đây sẽ là một tin vui hay buồn cho game thủ.

Suốt 1 tháng trời vẫn chưa đóng, phải chăng Riot định mở ARURF vĩnh viễn? - Ảnh 3.

Điểm sáng là, một loạt những người chơi lên Summoner’s Rift chỉ để tìm kiếm niềm vui sẽ tụ tập vào đây, tạo điều kiện cho những game thủ muốn có những ván đấu "nghiêm túc" được thể hiện đúng tầm trên Đấu Trường Công Lý. Ngược lại, mặt trái của nó sẽ là một cái Client vốn đã nặng nay càng thêm nặng – vì phải chứa dữ liệu của một chế độ nữa – và biết đâu ARURF cũng sẽ lại "nối gót" người cha URF của nó thì sao…

Suốt 1 tháng trời vẫn chưa đóng, phải chăng Riot định mở ARURF vĩnh viễn? - Ảnh 4.

Và họ đang mong chờ một chế độ khác sẽ thế vào vị trí của hàng chờ luân phiên này. Bên cạnh mode Nexus thất thủ với hai Nhà Chính tự động "nhấc mông" lên choảng nhau khi game đến phút thứ 18, thì Doom Bot phiên bản gốc cũng rất được các game thủ ủng hộ nếu được mang trở lại. Riot định ém những chiêu bài lắt léo thu thập được từ người chơi qua Cua Kỳ Cục để làm gì nếu không để phục vụ chế độ này chứ?

Suốt 1 tháng trời vẫn chưa đóng, phải chăng Riot định mở ARURF vĩnh viễn? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, những người chơi không cần quá lo lắng – bởi chế độ này sẽ kết thúc vào 19/02/2020, tức là vào thứ 4 tuần sau. Và bên cạnh đó, rất nhiều chế độ khác cũng sẽ được Riot tung ra trong năm 2020 này.

Trong số đó, bạn thích chế độ nào nhất? Và giả sử ARURF thật sự được trở thành một chế độ vĩnh viễn, bạn sẽ chơi nó thường xuyên chứ?

Nguồn Exp.gg

Sự trở lại của ARURF đợt này có lẽ là lời "tri ân" của Riot Game gửi đến tất cả người chơi LMHT đã yêu mến và ủng hộ họ trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên đây cũng là một trong số ít lần cha đẻ Liên Minh lại kéo dài lâu đến vậy, khiến nhiều người đặt câu hỏi sẽ là chế độ mặc định trong game.