Sự thật mặn đắng ít ai biết đằng sau những bộ đồ cosplay siêu ảo

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/11/2016 02:23 PM

Để có được những bộ đồ cosplay tuyệt đẹp, các coser của chúng ta đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để may vá cũng như hoàn thiện chúng.

Cosplay là một môn nghệ thuật đòi hỏi người tham gia phải đầu tư khá nhiều thời gian để tạo nên những bộ trang phục giống với nhân vật mà mình yêu thích. Nhiều người cho rằng Cosplay chỉ là may vá hay cắt dán lại những bộ trang phục mà bạn từng thấy trong manga, anime, phim ảnh hay các tựa game nổi tiếng chứ ít ai biết được rằng để có được những trang phục tuyệt vời như ý thì các coser phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian vào tác phẩm của mình và họ cũng có những tâm sự thầm kín mà ít ai từng biết đến.

Đâu phải cứ là coser thì phải hóa thân vào nhân vật


Coser Kiga, từng cosplay bộ đồ Blackwater cho biết: Có một hiểu nhầm mà ai cũng có đó là ai cũng nghĩ rằng chúng tôi cực kì muốn hóa thân, nhập vai thực sự vào các nhân vật mà mình cosplay. Tất nhiên là việc đi lại rồi bắt chước cử chỉ của nhân vật mà mình Cosplay cũng khá thú vị nhưng đôi khi chúng tôi cũng chẳng thích làm dáng trước những người lạ xung quanh mình chứ.

Coser Kiga, từng cosplay bộ đồ Blackwater cho biết: "Có một hiểu nhầm mà ai cũng có đó là ai cũng nghĩ rằng chúng tôi cực kì muốn hóa thân, nhập vai thực sự vào các nhân vật mà mình cosplay. Tất nhiên là việc đi lại rồi bắt chước cử chỉ của nhân vật mà mình Cosplay cũng khá thú vị nhưng đôi khi chúng tôi cũng chẳng thích làm dáng trước những người lạ xung quanh mình chứ."


Và cũng giống như những người bình thường khác, chúng tôi cũng có bạn bè, cũng ra ngoài đi chơi, giao lưu và cũng làm việc chăm chỉ còn Cosplay lại là nơi chúng tôi thể hiện đam mê và khả năng sáng tạo của mình.

"Và cũng giống như những người bình thường khác, chúng tôi cũng có bạn bè, cũng ra ngoài đi chơi, giao lưu và cũng làm việc chăm chỉ còn Cosplay lại là nơi chúng tôi thể hiện đam mê và khả năng sáng tạo của mình."

Hàng trăm giờ miệt mài may má


Coser Mai Sheri cho biết cô thường phải tốn từ 50 cho đến 100 tiếng để làm các bộ đồ cosplay của mình.

Coser Mai Sheri cho biết cô thường phải tốn từ 50 cho đến 100 tiếng để làm các bộ đồ cosplay của mình.


Vicky Bunny Angel cho biết, cô thường phải tốn từ 24h cho đến tận 2 năm trời để làm ra bộ đồ cosplay ưng ý...

Vicky Bunny Angel cho biết, cô thường phải tốn từ 24h cho đến tận 2 năm trời để làm ra bộ đồ cosplay ưng ý...


vậy mà sau đó khi đi tham dự lễ hội, cô vẫn bị một số người chê trách khi ngồi nghỉ vì không đứng thể hiện cho đúng với hình tượng nhân vật mà mình thể hiện.

vậy mà sau đó khi đi tham dự lễ hội, cô vẫn bị một số người chê trách khi ngồi nghỉ vì không đứng thể hiện cho đúng với hình tượng nhân vật mà mình thể hiện.

Một số người Cosplay chỉ vì muốn gây sự chú ý


Bre Poisonne cho biết điều mà cô ghét nhất đó là một số người cosplay thì ít nhưng lại chỉ muốn gây sự chú ý thì nhiều. Đa phần họ đều là những cô nàng giả vờ thích thú với bộ môn này để gây sự chú ý mà thôi.

Bre Poisonne cho biết điều mà cô ghét nhất đó là một số người cosplay thì ít nhưng lại chỉ muốn gây sự chú ý thì nhiều. Đa phần họ đều là những cô nàng giả vờ thích thú với bộ môn này để gây sự chú ý mà thôi.


Họ không tìm hiểu về cosplay, về cách làm đồ hay những thứ liên quan đến nó mà thường chỉ cố gắng tỏ ra dễ thương và vờ như mình có sở thích nào đó để làm màu mà thôi.

Họ không tìm hiểu về cosplay, về cách làm đồ hay những thứ liên quan đến nó mà thường chỉ cố gắng tỏ ra dễ thương và vờ như mình có sở thích nào đó để làm màu mà thôi.

Chúng tôi không được trả tiền để cosplay cho mọi người xem


Gillykins cho biết rằng cô rất bức xúc vì nhiều người nghĩ các Coser khi đến tham dự lễ hội đều được trả tiền nên họ phải thể hiện cho xứng đáng...

Gillykins cho biết rằng cô rất bức xúc vì nhiều người nghĩ các Coser khi đến tham dự lễ hội đều được trả tiền nên họ phải thể hiện cho xứng đáng...


Trên thực tế thì đến 99% coser tham dự đều là những người chỉ tới vì niềm đam mê, do đó đừng đòi hỏi họ phải chuyên nghiệp hay phải chiều khách tham quan để tạo dáng chụp hình kể cả khi đã thấm mệt.

Trên thực tế thì đến 99% coser tham dự đều là những người chỉ tới vì niềm đam mê, do đó đừng đòi hỏi họ phải chuyên nghiệp hay phải chiều khách tham quan để tạo dáng chụp hình kể cả khi đã thấm mệt.