Sự mâu thuẫn mà chỉ những ai là game thủ mới hiểu

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2017 10:40 PM

Điều này đặc biệt đúng đối với những game thủ yêu thích thể loại game nhập vai thế giới mở vốn dày đặc các nhiệm vụ phụ.

Trong các tựa game ngày nay dù thuộc bất kì thể loại nào đi nữa, người chơi luôn có lựa chọn khám phá những câu chuyện bên lề được nhà sản xuất cài cắm vào trong game chứ không chỉ có đi một mạch từ đầu chí cuối. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phụ, tổ đội nhân vật cũng dần mạnh lên, và đôi khi chỉ vì quá mải mê với quest phụ mà đến khi quay trở lại với tuyến nhiệm vụ chính, chúng ta chẳng còn gặp phải bất kì trở ngại đáng kể nào nữa, thậm chí đến trùm cuối cũng biến thành hạng ruồi muỗi sau hàng chục giờ đồng hồ tu luyện.

Vẫn biết việc này sẽ làm trải nghiệm game trở nên bớt thú vị, tuy nhiên thói quen này dường như đã ăn sâu vào máu những game thủ có bản tính cầu toàn. Thế nên cứ mỗi lần bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, chúng ta lại khó lòng tránh khỏi đi vào "vết xe đổ" này.

Nguồn: Dorkly

>> Nỗi khổ tâm của game thủ khi đã trưởng thành và đi làm