Star Wars: Điểm mặt chỉ tên 10 sinh vật ngoài hành tinh sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất

Nana  - Theo Helino | 19/12/2017 02:00 PM

Star Wars
Star Wars

Webgame RTS

23/09/2012 NCB: Trung Quốc NPH:

Ngoài những yếu tố đã trở nên quen thuộc với công chúng như Thần Lực, kiếm ánh sáng hay các phi thuyền khổng lồ, vũ trụ Star Wars còn nổi tiếng bởi hàng trăm những sinh vật ngoài hành tinh vô cùng đặc sắc. Năng lực của chúng không chỉ đến từ sức mạnh thể chất mà còn nằm ở trí tuệ, sự xảo quyệt và đôi khi là cả vẻ đẹp. Dựa theo những tiêu chí đó, hãy cùng đến với danh sách top 10 sinh vật mạnh mẽ nhất, xếp hạng từ thấp đến cao.

10. Acklay

Nếu như đây là lần đầu tiên bạn được trông thấy Acklay thì chắc hẳn sẽ nghĩ rằng nó là sản phẩm của một con bọ ngựa giao phối với một con khủng long velociraptor.

Sinh vật có nguồn gốc từ hành tinh Vendaxa này có chiều cao lên đến 3 mét và khối lượng 1200 kilo. Ngoài ra nó còn sở hữu những cú đánh với lực chết người, và cơ thể được bao phủ bởi một lớp giáp xác vô cùng cứng cáp.

9. Rancor

Xuất thân từ những vùng đầm lầy của hành tinh Dathomir, loài Rancor sở hữu một thân hình đồ sộ với chiều cao trung bình hơn 5 mét và khối lượng trên 1600 kilo. Nhờ đó chúng không chỉ là một trong những sinh vật to lớn nhất vũ trụ mà còn nằm trong nhóm nguy hiểm nhất.

Trong tập 6 của seri Star Wars mang tên Return of The Jedi, người anh hùng vĩ đại nhất vũ trụ Luke Skywalker đã có dịp chạm mặt một con Rancor thật sự. Dù được trang bị thanh kiếm ánh sáng và mang trong mình sức mạnh Thần Lực nhưng Luke cũng đã phải rất vất vả mới có thể hạ gục con quái vật này.

8. Krayt Dragon

Krayt Dragon là một loài bò sát khổng lồ sinh sống trên các sa mạc thuộc hành tinh Tatooine. Ngoài kích thước đáng kinh ngạc với chiều dài lên đến 45 mét và trọng lượng 20 tấn, loài sinh vật này còn có thể tiết ra nọc độc chết người từ răng và gai của chúng.

Mặc dù đáng sợ như vậy nhưng Krayt Dragon lại trở thành một mục tiêu được các thợ săn vô cùng yêu thích. Lý do không chỉ bởi chất độc khủng khiếp mà còn vì trong dạ dày loài rồng này tồn tại rất nhiều những viên ngọc quý hiếm, có giá trị trong việc tăng cường sức mạnh cho thanh kiếm ánh sáng của các hiệp sĩ Jedi.

7. Akk Dog

Akk Dog ban đầu là một sinh vật thuộc hành tinh chết Anoat, tuy nhiên sau khi bị thuần hóa thì loài vật này đã có mặt ở mọi ngóc ngách trong vũ trụ. Mặc dù sở hữu bản tính hung dữ, nhưng nếu được huấn luyện một cách cẩn thận từ nhỏ, chúng hoàn toàn có thể trở thành những người bạn trung thành và tận tụy nhất với chủ nhân.

Điều tạo nên sự khác biệt ở Akk Dog là lớp vỏ bọc siêu cứng của chúng. Lớp vỏ này dư sức chống chịu những cú đánh từ các thanh kiếm ánh sáng. Đồng thời hàm răng sinh vật này cũng có lực cắn siêu mạnh, đủ khả năng xuyên qua bộ giáp bất hoại của Darth Vader.

6. Zillo Beast

Xuất hiện lần đầu tiên trong series hoạt hình Star Wars: The Clone Wars, Zillo Beast là một sinh vật bò sát tiền sử có nguồn gốc từ hành tinh Malastare.

Với chiều cao như một tòa nhà 97 tầng, con quái vật này thực sự trở thành cơn ác mộng cho những nơi mà nó đi qua. Không chỉ vậy, lớp da của Zillo Beast còn có khả năng chống được bom đạn, hỏa hoạn và thậm chí là tia plasma với sức nóng lên đến hàng nghìn độ C.

5. Terentateks

Terentateks là tên gọi để ám chỉ hai loài sinh vật trong truyền thuyết của thế giới Star Wars. Loài thứ nhất có nguồn gốc từ hành tinh Kashyyyk, được miêu tả với ngoại hình khổng lồ, cái đầu mọc đầy gai nhọn và những chiếc răng nanh tua tủa hai bên miệng.

Loài Terentatek thứ hai cũng sở hữu ngoại hình tương tự nhưng chúng lại là sản phẩm nhân tạo của người Sith.

4. Voxyn

Là sinh vật được sinh ra để trở thành vũ khí chống lại các Jedi trong cuộc xâm lăng nền Cộng hòa Mới của người Yuuzhan Vong, Voxyn sở hữu nhiều đặc tính chết người như khả năng khạc nhổ chất độc và thành thạo trong việc sử dụng Thần Lực để theo dõi mục tiêu. Tuy nhiên điểm yếu của chúng là tuổi thọ quá ngắn và không có khả năng sinh sản.

3. The Gorog

Được tạo ra để phục vụ cho trò chơi điện tử Star Wars: The Force Unleashed II, rất ít người biết về sinh vật khổng lồ mang tên The Gorog. Không ai biết nó đến từ đâu, là sản phẩm của tự nhiên hay nhân tạo và có bao nhiêu Gorog tất cả.

Trên thực tế, chỉ có ba điều chắc chắn để mô tả về sinh vật này. Nó to, nó có thật và nó cực kỳ mạnh mẽ.

2. Ysalamir

Thoạt nhìn, Ysalamir dường như là một trong những sinh vật hiền lành và vô hại nhất trong thiên hà. Chúng phụ thuộc vào việc hấp thụ dinh dưỡng từ loài cây Olbio trên hành tinh Myrkr và khi bị tách ra thì sẽ chết đi nhanh chóng.

Tuy nhiên điều giúp Ysalamir góp mặt trong danh sách này nằm ở việc chúng có khả năng tạo ra một lớp lá chắn từ Thần Lực để chống lại các tác nhân vật lý và ma thuật. Khi nhiều Ysalamir hợp sức với nhau, lá chắn này thậm chí còn có thể mở rộng lên đến bán kính vài kilomet.

1. Sarlacc

Có nguồn gốc từ những biển cát lớn trong vùng sa mạc của hành tinh Tatooine, Sarlacc là một loài thực vật săn mồi sở hữu tuổi thọ vô cùng lâu dài.

Khả năng đặc biệt của chúng là có thể kéo dài tuổi thọ nạn nhân lên đến vài nghìn năm để họ vẫn cảm nhận được cái chết đến từ từ và chậm rãi. Chính điều này đã giúp Sarlacc trở thành vật nuôi yêu thích của nhiều kẻ phản diện và được sử dụng như một công cụ để tra tấn.