Spoiler One Piece 967: Roger phiêu lưu tới tận cùng thế giới và đặt tên hòn đảo bí ẩn là Laugh Tale

Mẹ Sề  - Theo Helino | 27/12/2019 11:44 AM

Vua Hải Tặc
21/12/2012 NCB: NPH:

Hóa ra người đặt cái tên Laugh Tale cho hòn đảo cuối cùng là Roger.

One Piece chương 966 đã cho thấy việc Kozuki Oden tham gia cùng băng Roger thực hiện chuyến phiêu lưu tới hòn đảo cuối cùng. Vậy diễn biến tiếp theo sẽ thế nào? Cùng tìm hiểu những thông tin hay ho về One Piece chương 967 nào?

1. Ảnh bìa

Spoiler One Piece 967: Roger phiêu lưu tới tận cùng thế giới và đặt tên hòn đảo bí ẩn là Laugh Tale - Ảnh 1.

One Piece chương 966 đã cho thấy Chiffon bị Hải quân bắt giữ do mối quan hệ của cô với Capone "Gang" Bege. Với tốc độ này, sẽ không có gì lạ nếu One Piece chương 967 dự đoán rằng sau này Bege sẽ đối đầu với Hải quân. Mặc dù những nỗ lực của họ để tránh sự chú ý của Hải quân từ trước đến giờ sẽ trở nên vô ích, nhưng Bege chắc chắn sẽ không bỏ qua người vợ yêu dấu đang gặp nguy hiểm, phải không?

2. Cuộc săn lùng Poneglyph bắt đầu

Spoiler One Piece 967: Roger phiêu lưu tới tận cùng thế giới và đặt tên hòn đảo bí ẩn là Laugh Tale - Ảnh 2.

Với sự gia nhập của Oden vào băng Roger, cuối cùng Roger cũng tìm thấy một người có thể đọc được nội dung trên các phiến Poneglyph, thậm chí anh ta còn có thể khắc nội dung Roger muốn lên trên những phiến đá đó.

Và One Piece chương 967 đã cho người xem thấy cuộc hành trình của Roger tới những nơi cất giữ các phiến Road Poneglyph, để tìm đường đến hòn đảo cuối cùng.

Đầu tiên, băng Roger đến Water 7 để gặp Tom - người đã đóng tàu Oro Jackson cho băng Roger. Sau đó, họ đến Đảo Người Cá để giải mã Poneglyph ở trong Hải Lâm. Qua đó, Roger biết được lời xin lỗi của Joy Boy gửi tới công chúa người cá của thời đại đó (cách hiện tại khoảng 900 năm).

Kế đến cả băng Roger tới Wano nhưng chỉ dừng chân ở đây một khoảng thời gian ngắn. Họ phát hiện gia văn của tộc Kozuki có ở trên phiến Road Poneglyph cuối cùng. Khi đã có được đủ bản đồ, cả băng ghé tới 1 hòn đảo nhỏ trước khi tiến tới mục tiêu cuối cùng thì Buggy lại bị sốt nặng, vì thế Shanks phải ở lại chăm sóc. Do đó Buggy và Shanks không hề đến hòn đảo cuối cùng.

Cuối cùng, Roger và phi hành đoàn của mình đã hoàn thành chuyến hành trình vòng quanh thế giới, làm được điều mà chưa từng ai làm được.

3. Hòn đảo cuối cùng được "Vua hải tặc" Roger đặt tên

Spoiler One Piece 967: Roger phiêu lưu tới tận cùng thế giới và đặt tên hòn đảo bí ẩn là Laugh Tale - Ảnh 3.

Khi đến được hòn đảo cuối cùng, Roger cười lớn khi đứng trước một kho báu khổng lồ. Ông ước gì mình được sinh ra cùng thời đại với Joy Boy. Sau đó, Roger đặt tên cho hòn đảo cuối cùng là Laugh Tale (Chuyện Cười).

One Piece chương 967 có vẻ rất hấp dẫn đúng không? Tuy nhiên, nếu chương này ra luôn tuần này thì sau đó chúng ta sẽ phải đợi 2 tuần, tận giữa tháng 1 mới có One Piece chương 968 cơ.