Spider-Man: Homecoming khổ sở vì sự hiếu kỳ của người dân quanh phim trường như thế nào

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/04/2017 11:50 AM

Đoàn làm phim Spider-Man: Homecoming đang rất khổ sở khi các thông tin về địa điểm quay phim của đoàn liên tục bị phát hiện, gây phiền hà không ít cho họ trong quá trình thực hiện bộ phim.

Spider-Man là một trong những siêu anh hùng có thể giữ kín được danh tính thật sự của mình với dân chúng (trong truyện tranh) suốt từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1962. Và hầu hết các phần phim trước đây đều chỉ đề cập tới việc Người Nhện chiến đấu với ác nhân chứ hiếm khi đề cập tới những khó khăn của anh chàng khi phải giữ kín danh tính của mình trước công chúng.

Theo một thông tin mới đây thì có vẻ như trong phần phim sắp tới Spider-man: Homecoming của mình, Spider-Man của chúng ta sẽ phải rất vất vả để đối phó với những ánh mắt tò mò từ phía mọi người. Nhất là trong thời đại công nghệ khi ai cũng sở hữu cho mình một chiếc điện thoại thông minh, có thể quay phim, chụp hình và ghi lại những khoảnh khắc xuất hiện, soi mói vào nhân dạng của Peter Parker.

Đó là lời trêu đùa của đoàn làm phim Spider-Man: Homecoming khi nói đến việc họ phải đối phó với các fan cuồng của mình như thế nào để giữ được bí mật về địa điểm quay phim của mình. Và với họ thì anh chàng Spider-Man không chỉ phải giữ bí mật về danh tính trên phim mà ngay cả ngoài đời thực khi đi quay phim, anh ta cũng gặp vô vàn khó khăn khi thường xuyên bị giới truyền thông, các tay săn ảnh theo dõi.

"Ngay cả cố cháu gái 9 tuổi của tôi cũng có thể sử dụng smartphone và tìm kiếm xem đoàn làm phim Spider-Man đang có mặt ở đâu. Chỉ cần tin tức về đoàn làm phim xuất hiện là một hai ngày sau mọi người đã tìm ra được địa điểm quay phim." Mike Fantasia, người chịu trách nhiệm quản lý địa điểm của đoàn làm phim cho biết.

Hầu hết các đoàn làm phim đều tự đặt biệt danh, mật hiệu cho những địa điểm mà họ lựa chọn để quay phim, bao gồm tên gọi cho các tòa nhà, phim trường, các con phố, các thiết bị cần mua sắm hay các thành phố, địa danh mà họ sẽ tới trong quá trình quay phim. Việc đặt biêt danh như vậy cho các địa điểm nhằm đảm bảo sự bí mật trong quá trình quay phim, tránh giới truyền thông và các tay săn ảnh nhòm ngó.

Tuy nhiên, với thời đại công nghệ ngày nay thì bất kì ai cũng có thể sở hữu một chiếc điện thoại thông minh có tính năng chụp ảnh. Do đó chỉ cần một người dân bình thường bắt gặp đoàn làm phim tại nơi của họ là ngay lập tức hình ảnh này sẽ được chia sẻ trên mạng xã hội và từ đó phát tán rộng rãi, kéo theo hàng loạt các tay săn ảnh khác tới quấy rầy đoàn làm phim.

Và trong một lần khác, khi đoàn làm phim Spider-Man: Homecoming tổ chức quay phim tại New York, nhà sản xuất gần như chẳng có chút hi vọng gì về việc giữ kín việc này cả:

"Thật sự rất khó để bạn có thể đi khảo sát một địa điểm 5-6 lần để quay phim mà giữ được bí mật cả. Người chủ của khu nhà được chọn sẽ biết dự định quay phim của đoàn, rồi hàng xóm cũng biết rồi hàng chục người khác cũng xúm lại để cố leo trèo, nghe ngóng thông tin về đoàn làm phim. Đỉnh điểm là khoảng 3 tiếng trước khi chúng tôi khởi quay, đã có từ 500 tới 1000 người đỗ xe dọc cả tuyến phố, sẵn sàng điện thoại, máy ảnh để quay và chụp đoàn làm phim."

Như vậy, có thể thấy rằng trong thời buổi công nghệ hiện đại như ngày nay thì có lẽ điều này lại đang dần trở thành gánh nặng trong việc giữ bí mật của các đoàn làm phim Hollywood. Và Spider-Man: Homecoming là một ví dụ khi cả đoàn phải chen qua hàng nghìn người hiếu kì đứng bao vây phim trường mỗi phi họ xuất hiện.