Sony chính thức "rút ống thở" cuối cùng của PS2 sau 18 năm, kết thúc cuộc hành trình huyền thoại

DS  - Theo Helino | 03/09/2018 06:00 PM

Mới đây, chi nhánh Sony tại Nhật Bản đã quyết định sẽ không còn nhận sửa chữa những máy PS2 cũ nữa.

PlayStation 2, hay còn gọi là PS2, được mệnh danh là chiếc máy chơi game nổi tiếng nhất trong lịch sử. Không chỉ vượt mặt những máy chơi game đình đám đời cũ, nó còn lập ra những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, điều mà các máy chơi game console đời sau cho đến bây giờ cũng phải rất vất vả nhưng vẫn chưa thể vượt qua được.

Sony chính thức rút ống thở cuối cùng của PS2 sau 18 năm, kết thúc cuộc hành trình huyền thoại - Ảnh 1.

Bắt đầu được trình làng từ ngày 3/4/2000 tại Nhật Bản, chiếc máy chơi game nổi tiếng này đã có 12 năm hoạt động trên thế giới trước khi được kết thúc sản xuất vào năm 2012 để nhường chỗ cho các hệ máy đời sau. Tuy nhiên, công ty Sony tại Nhật Bản vẫn tiếp tục thực hiện những hoạt động hỗ trợ khách hàng liên quan tới PS2 cho tới tận ngày 31/8 vừa qua. 

Theo trang tin IT Media vừa qua, Sony Nhật Bản đã thông báo rằng tất cả các chủ sở hữu máy PS2 nếu có nhu cầu sửa máy thì hãy truy cập trang web của Sony để có thể sửa chữa máy một lần cuối cùng tại trung tâm PlayStation Clinic tại tỉnh Iwate. Tất cả những máy được đưa đến sau ngày 7/9 sẽ không còn được phục vụ nữa.

Sony chính thức rút ống thở cuối cùng của PS2 sau 18 năm, kết thúc cuộc hành trình huyền thoại - Ảnh 2.

Quả thực, PS2 đã làm rất xuất sắc nhiệm vụ trong suốt phần đời của mình. Mặc dù, Sony đã có động thái "rút ống thở" lần cuối cùng, nhưng vậy cũng đã là quá đủ để PS2 đi vào ngôi đền của những huyền thoại.