Sony chính thức khai tử máy chơi game PS Vita, từ bỏ mảng thiết bị cầm tay

TVD  Trí Thức Trẻ | 04/03/2019 02:30 PM

Sony cho biết sẽ không có thiết bị chơi game kế nhiệm PS Vita.

Theo báo cáo của Sony, gã khổng lồ điện tử Nhật Bản này đã chính thức dừng sản xuất chiếc máy chơi game cầm tay PS Vita. Đồng nghĩa với việc Sony không còn một mẫu máy chơi game cầm tay nào trên thị trường hiện nay nữa.

Được ra mắt vào năm 2011, PlayStation Vita đã không thực sự thành công. Chiếc máy chơi game cầm tay này chính là một trong những nạn nhân của xu hướng smartphone. Với doanh số khiêm tốn chỉ 16,1 triệu chiếc, kém xa người đàn anh PSP trước đó.

Sony chính thức khai tử máy chơi game PS Vita, từ bỏ mảng thiết bị cầm tay - Ảnh 1.

Sony cho biết sẽ chấm dứt việc sản xuất PS Vita trong năm 2019 và không có kế hoạch ra mắt một thiết bị cầm tay kế nhiệm. Có vẻ như Sony đã chính thức từ bỏ phân khúc di động, trong khi đối thủ Nintendo Switch lại đang tỏ ra rất thành công.

Mặc dù vậy, Sony vẫn gặt hái được nhiều thành công với hệ máy console PlayStation 4. Vì vậy việc khai tử PS Vita cũng không phải là vấn đề quá lớn, giống như việc mảng kinh doanh smartphone phải thu hẹp để giảm việc thua lỗ.

Tham khảo: theverge