Soi trailer mới của Venom: Cài cắm cực nhiều chi tiết liên quan đến Marvel, có cả Spider-Man, Avengers và Stan Lee

DG  Pháp luật và Bạn đọc | 12/05/2021 02:16 PM

Dù chỉ là những chi tiết mơ hồ, xuất hiện thoáng qua, nhưng trailer mới của Venom đang khiến fan rạo rực, mơ tưởng về một mối liên kết với MCU của Marvel Studios.

Đoạn trailer mới nhất của Venom: Let There Be Carnage đã mang đến hình ảnh chính thức đầu tiên của phản diện Cletus Kasady/Carnage cũng như mối thù hận giữa hắn với Eddie Brock và Venom. Đây cũng chính là 2 nhân vật trung tâm của trailer (và bộ phim) này. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ một chút, Sony thực chất đã cài cắm rất nhiều chi tiết liên quan đến vũ trụ siêu anh hùng của Marvel, trong đó bao gồm cả biệt đội Avengers, Spider-Man (phiên bản của đạo diễn Sam Raimi), và huyền thoại truyện tranh Stan Lee.

Spider-Man

Kể từ khi Sony xác nhận sẽ sản xuất Venom vào tháng 1/2019, sự xuất hiện của Spider-Man đã nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ. 2 nhân vật này từng nhiều lần đối đầu với nhau trong nguyên tác truyện tranh, và đôi khi cũng buộc phải gác lại hận thù để cùng hợp tác đánh bại kẻ thù chung (trong đó bao gồm cả Carnage). Vào năm 2007, Venom cũng từng góp mặt trong bom tấn Spider-Man 3 của đạo diễn Sam Raimi, do Topher Grace thủ vai.

Soi trailer mới của Venom: Cài cắm cực nhiều chi tiết liên quan đến Marvel, có cả Spider-Man, Avengers và Stan Lee - Ảnh 1.

Chi tiết liên quan đến Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi chỉ xuất hiện cực kỳ thoáng qua trong trailer Venom: Let There Be Carnage.

Trở lại vấn đề chính, trong 1 phân cảnh chớp nhoáng của đoạn trailer mới nhất, chúng ta có thể thấy thám tử Mulligan (Stephen Graham) đang đọc tờ báo Daily Bugle, với trang nhất đưa tin về tên sát thủ hàng loạt Cletus Kasady. Đây chính là tờ báo quen thuộc đã gắn bó với 3 phần phim Spider-Man mà Sony ra mắt đầu những năm 2000. Thậm chí thông tin về cuộc chiến giữa Người nhện với Green Goblin cũng từng được “giật tít” lên trang bìa, gây xôn xao dư luận tại thành phố New York.

Cuối năm 2019, khi Marvel Studios và Sony “gương vỡ lại lành” trong vụ việc liên quan đến Spider-Man (Tom Holland), hai bên đã thống nhất với điều khoản Spidey sẽ tiếp tục ở lại MCU, đồng thời vẫn được phép góp mặt trong các dự án của Sony. Chủ tịch Marvel Studios, Kevin Feige cho biết: “Spider-Man chính là siêu anh hùng đầu tiên sở hữu siêu năng lực du hành từ vũ trụ điện ảnh này sang vũ trụ điện ảnh khác. Vì vậy, nếu Sony tiếp tục xây dựng vũ trụ Spidey của riêng họ, tương lai chắc chắn sẽ ẩn chứa rất nhiều bất ngờ thú vị”.

Tiếp đến, khi Sony ra mắt trailer Morbius (cũng là nhân vật nổi tiếng liên quan đến Spider-Man trong truyện tranh), họ đã năm lần bảy lượt nhá hàng về chàng Nhện nhọ của MCU . Trong đó nổi bật nhất chính là sự trở lại của phản diện Vulture (Michael Keaton), kẻ từng bị Peter Parker đánh bại trong Homecoming. Tất cả những chi tiết trên đây, dù vẫn còn rất mơ hồ, nhưng đều mang đến cảm giác Sony đang ấp ủ nhiều dự định lớn lao với Spider-Man do Tom Holland thủ vai. Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu anh “xuyên không” và góp mặt trong phần phim Venom sắp tới.

Avengers

Soi trailer mới của Venom: Cài cắm cực nhiều chi tiết liên quan đến Marvel, có cả Spider-Man, Avengers và Stan Lee - Ảnh 2.

Không quá rõ ràng nhưng nhiều fan hâm mộ đã phát hiện ra chi tiết có liên quan đến Avengers trong trailer của Venom: Let There Be Carnage.

Cũng trong phân cảnh của thám tử Mulligan, fan đã tinh mắt soi ra rất có thể trang báo mà ông đang đọc đề cập đến Avengers (nhưng thực chất chúng ta chỉ nhìn thấy cụm “engers”, còn phần chữ đầu tiên đã bị che khuất). Chi tiết này ngay lập tức đã lan truyền rộng rãi trên Twitter cũng như nhiều trang tin, diễn đàn điện ảnh nổi tiếng khác, cho thấy biệt đội Avengers có tồn tại trong vũ trụ Venom và vẫn đang hoạt động bình thường.

Câu hỏi đặt ra lúc này: Liệu đây có phải các Avengers quen thuộc của MCU hay không, hay là một phiên bản hoàn toàn khác dành riêng cho vũ trụ Spidey mà Sony đang ấp ủ? Mối quan hệ hợp tác giữa Marvel Studios và Sony đang khiến không ít người hoài nghi về chi tiết đó cũng như tương lai của các siêu anh hùng nhà Marvel. Trước đó vào năm 2017, Amy Pascal, chủ tịch của Sony Pictures Entertainment từng khẳng định các dự án phim siêu anh hùng của Sony là “thành phần bổ sung cho MCU”, ám chỉ 2 vũ trụ điện ảnh này đang có những mối liên kết mỏng manh nhưng sẽ trở nên bền chặt hơn trong tương lai. Và Spider-Man, thành viên hiện tại của Avengers, sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong mối liên kết đó.

Amy Pascal cũng tham gia sản xuất/phát hành rất nhiều dự án khác liên quan đến Spidey và sẽ công chiếu trong thời gian sắp tới. Trong đó bao gồm cả những bộ phim của Marvel Studios như No Way Home, hay những tác phẩm của Sony như Venom: Let There Be Carnage và Into Spider-Verse 2.

Stan Lee

Soi trailer mới của Venom: Cài cắm cực nhiều chi tiết liên quan đến Marvel, có cả Spider-Man, Avengers và Stan Lee - Ảnh 3.

Hình ảnh Stan Lee xuất hiện chớp nhoáng trong trailer.

Trong nhiều năm quá, “cha đẻ” Marvel Stan Lee thường xuyên góp mặt trong những dự án siêu anh hùng của cả Sony và MCU. Mặc dù đã qua đời vào cuối năm 2018, thế nhưng nhiều đạo diễn vẫn luôn tìm cách đưa hình ảnh hay các chi tiết liên quan đến ông vào tác phẩm của mình, như một cách tri ân đến người cha già vĩ đại của làng truyện tranh thế giới. Trong Venom (2018), Stan Lee cameo với vai diễn một cư dân đang dắt chó đi dạo và động viên Eddie đừng từ bỏ người yêu của mình.

Trong đoạn trailer của Venom: Let There Be Carnage, Stan Lee cũng “góp mặt” theo một phương thức đặc biệt, khi hình ảnh ông được đăng lên trang bìa của một tờ tạp chí trong cửa hàng của chị Chen (Peggy Lu). Điều đó cho thấy dù Stan Lee đã ra đi, nhưng những bộ phim siêu anh hùng liên quan đến Marvel vẫn sẽ luôn có cách để tri ân huyền thoại này. Đầu năm nay, khi series WandaVision lên sóng trên Disney+, khán giả đã nhận ra biển số xe “122822” của Wanda Maximoff thực chất chính là ngày sinh của Stan Lee (28/12/1922).

Venom: Let There Be Carnage sẽ chính thức ra rạp vào ngày 24/9 năm nay.

Theo Movieweb