Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1)

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/08/2021 12:00 PM

Cùng xem One Piece chap 1020 có gì thú vị nhé!

Bắt đầu bài này là một wordplay của Oda về số chap 1020. Trong đó 1 là hito (hitori – 1 người, hitotsu 1 cái gì đó, 0 là maru (dấu chấm tròn), 2 là tsu (số 2), số 0 cuối cùng là reiten (0 điểm). Lấy chữ đầu của các chữ này ghép lại ta được himatsurei, cách đọc gần giống với himatsuri, hay Lễ hội lửa đang được tổ chức ở Wano, và cũng là một lễ hội truyền thống của người Nhật. Lễ hội lửa được tổ chức để tưởng niệm những người đã khuất, chính là cảnh Robin gặp lại những người thân cô luôn mong nhớ.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 1.

Bởi vì là hàng dởm do trí tưởng tượng của Robin tạo ra nên phần lông mi của Olvia giả có khác đôi chút so với thực tế. Thực tế thì mẹ của Robin không được vẽ lông mi dài như này.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 2.

Dù biết là giả mạo, nhưng việc nhìn thấy những người yêu quý xuất hiện trước mặt vẫn khiến Robin xúc động và rớm lệ

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 3.

Chiêu Tres Mano: Freesia mà Robin sử dụng để hạ gục 3 tên lính của Black Maria bắt nguồn từ Freesia, tên một loài hoa Lan có nguồn gốc từ Nam Phi, thường có ý nghĩa là "tình bạn, niềm tin và sự thơ ngây". Còn Tres Mano đơn giản là "ba nhánh hoa", "ba cái cây".

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 4.

Đám lính của Black Maria hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Kibidango vì khu vực xung quanh chỗ của Black Maria đã bị cô ta giăng đầy tơ trước đó.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 5.

Black Maria tiếp tục truy đuổi Robin và Brook trong bộ dạng khổng lồ và có băng quấn ngực. Ở chap 1005 cô ta đã chủ động cởi áo và cho thấy lưng trần nên không biết là cô ta quấn băng lại lúc nào. Ngoài ra, chữ trên lưng Black Maria là Nữ Nan, và Black Maria gặp nạn với phái nữ thật.

Ngoài ra phần chuôi vũ khí của Black Maria khi xuất hiện có cột một sợi dây trang trí. Hiện tại thì sợi dây đó cũng bị mất.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 6.

Cây vũ khí của Black Maria được tiết lộ là một tên SMILE chó Pug mặt người, nó thò đầu qua một cái lỗ ở giữa bánh xe và chạy liên tục, khiến thanh vũ khí xoay tròn và tạo ra lửa. Oda trước đây cũng từng vẽ một chú chó Pug xuất hiện cùng với boss Cá Sấu khá là cute, không xấu như con SMILE này.

Tương tự như Sasaki và Who’s Who, Black Maria cũng mắc chứng... nói nhảm hơi nhiều.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 7.

Black Maria không hề bắt kịp đòn đánh của Brook khi ông lao đến tấn công Wanryudo mà vẫn tập trung vào Robin. Mặc dù 6 Tobiroppo được cho là ngang nhau, tuy nhiên có vẻ như sức mạnh giữa các thành viên trong nhóm cũng được chia mạnh yếu. Trong đó nhóm Ulti và Page One có vẻ mạnh nhất, khi Ulti có khả năng va chạm với Luffy, truy đuổi nhóm Nami, ăn một đòn cực mạnh của Big Mom, sau đó lãnh thêm một đòn sét của Nami rồi mới gục hẳn. Tiếp theo đó là Who’s Who có khả năng chiến đấu bằng Haki. Cuối cùng là nhóm Sasaki và Black Maria, cho đến hiện tại vẫn chưa thấy 2 người này sử dụng được Haki. Việc Black Maria không hề phản ứng kịp khi Brook lao đến cho thấy có vẻ như Black Maria không mạnh như ta nghĩ.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 8.

Trong lúc chiến đấu, Black Maria vẫn không ngừng nói nhảm hòng làm Robin dao động niềm tin đối với nhóm Mũ Rơm.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 9.

Việc Black Maria trash talk liên tục đã khiến Robin tức giận và muốn xử đẹp cô ta một mình. Brook đã nhanh chóng nhận ra điều đó và để Black Maria lại cho cô.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 10.

Lời thoại của Robin và Sanji về đôi cánh của Vua Hải Tặc này có liên quan tới một thông tin đã được Oda trả lời trong SBS tập 73. Khi có người nhắc đến việc Zoro chưa từng gọi Sanji bằng tên thật, Oda đã bảo rằng dù họ có vẻ không hợp nhau lắm nhưng cả hai đều xứng đáng để trở thành phụ tá đắc lực, hay đôi cánh của Luffy.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 11.

Trận chiến của Black Maria và Robin tạm thời vẫn chưa hạ màn trong chap này do có sự can thiệp của các Smile. Cuối phân đoạn này, Robin sử dụng một chiêu mới có tên là Gigante Fleur, tạm dịch là Hoa Khổng Lồ, tạo ra nửa phần thân trên với những cánh tay bảo vệ xung quanh.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1020: Sanji và đôi cánh của Vua Hải Tặc (P.1) - Ảnh 12.

Vẫn còn một số chi tiết tôi chưa bàn đến liên quan đến Black Maria. Tuy nhiên phần phân tích này đã đủ dài, nên các bạn vui lòng chờ phần 2 nhé!

Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece