Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2)

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2021 12:20 PM

Bạn có biết mỗi chiêu thức của Kid đều đi kèm với một đoạn lịch sử của Rock thế giới?

(... tiếp theo phần 1)

Màn kháng chiến của Zeus chỉ tồn tại đúng một ô truyện rồi bị Big Mom dập tắt chỉ bằng một cái búng tay. Tuy nhiên, tôi đặt ra thắc mắc ở phần này là dường như Big Mom không thực sự khống chế được hoàn toàn những homies sau khi bà ta tạo ra, bằng không Zeus đã không thể sinh ra được hành vi phản kháng như vừa rồi. Hoặc một giả thuyết khác, là Zeus có gì đó "đặc biệt" hơn những homies khác của Big Mom?

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2) - Ảnh 1.

Khung tranh dưới đây là những gì cuối cùng của Zeus mà chúng ta còn nhìn thấy. Hera đã hoàn toàn nuốt trọn Zeus vào bụng. Tuy nhiên, trong lúc nuốt Zeus, Hera cũng đã ngậm luôn cây gậy sét của Nami, khiến chúng ta không khỏi mong chờ vào việc một phần nào đó của Zeus đã trốn thoát và ẩn náu trong chiếc gậy của Nami. Theo định luật kẻ xấu mà đổi phe thường phải bị bóp bớt cho đỡ mạnh, đây có lẽ là cách mà Oda muốn cho Nami nhận lấy Zeus, nhưng không muốn Nami quá mạnh mẽ chỉ sau một quả buff.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2) - Ảnh 2.

Trong khi Hera đang xử đẹp Zeus, Otama đã nhanh chóng tìm cách chạy trốn khỏi Big Mom. Điều này đã khiến bà ta vô cùng giận dữ. Trong quá khứ, Big Mom đã từng bị mẹ Carmel bỏ rơi (dù thực sự là Big Mom đã ăn thịt bà ta hoặc điều gì đó gần giống vậy), điều này đã để lại một sự tổn thương lớn đối với Big Mom, dẫn tới việc bà ta rất ghét cảm giác bị phản bội. Điều này cũng cho thấy được sự trẻ con của bà ta, khi bà ta chỉ quan tâm đến mỗi cảm xúc của chính mình, mà không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác như thế nào.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2) - Ảnh 3.

Khi Big Mom quyết định giết luôn Tama, trong một khung tranh, chúng ta đã nhìn thấy Nami ôm chặt Tama và quyết định dùng thân thể mình như là lá chắn cuối cùng để bảo vệ cho cô bé. Điều này cho thấy dù rất sợ chết, nhưng Nami không ngại dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho những đứa trẻ, như cách mà mẹ Bellemere đã từng bảo vệ cô khi còn bé, cho dù cả hai không hề có quan hệ ruột thịt gì.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2) - Ảnh 4.

Thật may mắn là Kid đã kịp thời xuất hiện để cản lại nhát chém như trời giáng vào đầu nhóm Nami của Big Mom. Nếu các bạn còn nhớ, để thực hiện kế hoạch ném Big Mom xuống biển, Kid đã từng đưa mặt ra cho Big Mom nện xuống đất. Chap này Kid đã lập tức ăn miếng trả miếng, cầm mặt Big Mom đấm thẳng xuống đất y hệt như cách mà bà ta đã nện Kid trước đó.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2) - Ảnh 5.

Cú đấm đó không khiến Big Mom trầy xước tí nào, nhưng dường như nó đã khiến Big Mom lấy lại tỉnh táo, thoát hẳn khỏi trạng thái "Mother" và bắt đầu nguy hiểm trở lại. Trên tầng 2, Law đang tìm đường tiến về khu vực này, nếu Law không nhanh tiến đến thì rất có thể Kid sẽ không sống được tới trời sáng mất.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2) - Ảnh 6.

Đòn đánh của Kid có tên là Punk Gibson, là một chiêu lấy cảm hứng từ một ban nhạc Punk có tên là Sex Pistol, từng có một bài hit nổi tiếng tên là Anarchy in the U.K. Bạn thấy quen không? Chính là tên của chap này, Anarchy in the B.M. Tên chap không chỉ nói về sự hỗn loạn trong nhân cách của Big Mom, khi bà ta thay đổi xoành xoạch, mà còn là một wordplay về cách Kid đặt tên cho các chiêu thức của mình.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2) - Ảnh 7.

Cuối chap, là cảnh idol giới trẻ Luffy đang rơi tự do vào khoảng không bên dưới hòn đảo bay. Chưa biết liệu ai sẽ là người cứu Luffy trong hoàn cảnh này, là một thế lực hoàn toàn mới, là một người tưởng mới nhưng cũ, hay dứt khoát là nhóm hải tặc Heart đang loanh quanh phía dưới biển? Cho dù là ai đi nữa, thì sự xuất hiện của những nhân vật này, sẽ mở ra một cánh cửa mới hoàn toàn ở Wano, nơi chúng ta tiếp xúc với những cú cua đầy uy lực của Oda mà không ai có thể dự đoán được.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece chap 1013: Ban nhạc Rock Eustass Kid (P.2) - Ảnh 8.

Như Luffy quay ra liên minh cùng Yamato tẩn Kaido chẳng hạn? Ai mà biết được đâu nhỉ?