Soi những chi tiết thú vị trong One Piece 1021: Shinobu đã tự dùng năng lực lão hoá lên bản thân mình?

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2021 12:58 PM

Đây có thể là lý do một người phụ nữ xinh đẹp trở nên xấu xí chỉ trong 20 năm...

Tranh cover tuần này là cuộc gặp gỡ giữa Franky và Senor Pink trông một quán bar. Cả hai người đang uống rượu Gimlet, loại rượu ưa thích của Senor Pink và là tên con trai đã mất của anh. Trước đây khi hạ gục Senor Pink, Franky đã hẹn cả 2 nếu có dịp gặp lại nhau sau này, họ sẽ cùng uống và trò chuyện về gia đình của Senor Pink. Mặc dù lời hứa đó không xảy ra trong mạch truyện chính, nhưng rất mừng là nó đã được Oda cụ thể hoá thông qua một tranh cover.

Trên bàn lần lượt là Phô mai, tupas và hạt điều rang, với phong cách trang trí quán bar xung quanh khá giống phong cách Tây Ban Nha, ám chỉ cuộc trò chuyện này có lẽ đã xảy ra đâu đó ở Dressrosa.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece 1021: Shinobu đã tự dùng năng lực lão hoá lên bản thân mình? - Ảnh 1.

Ngoài ra, Senor Pink và nhân vật Mink báo đã liên tục xuất hiện trên tranh cover trong vài chap gần đây. Bỏ qua nhân vật Senor Pink, liệu việc Mink báo xuất hiện liên tục như vậy có ám chỉ gì đó tới Rob Lucci hay không?

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece 1021: Shinobu đã tự dùng năng lực lão hoá lên bản thân mình? - Ảnh 2.

Quay trở lại với nhóm Mũ Rơm và Momonosuke. Đầu tiên, nói một chút về Cà ri bò. Thanh niên này kể từ sau khi nhận được cú sốc đầu đời về việc Zoan không phải là vô địch thì có vẻ đầu óc đã bắt đầu nhanh nhạy hơn hẳn. Đầu tiên, chúng ta xem thanh niên ẩm ướt này tự khoe gì về mình? Đầm lầy và vô hạn. Vậy, vai trò sắp tới của Caribou nếu có, ngoài việc là thùng thức ăn dự trữ mà Luffy mang theo bên mình, rất có thể Caribou sẽ biến thành đầm lầy và nuốt trọn cả phần dưới của Onigashima, cứu Wano khỏi một cơn chấn động khủng khiếp (nếu như khả năng vô hạn của Caribou không phải bốc phét ra).

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece 1021: Shinobu đã tự dùng năng lực lão hoá lên bản thân mình? - Ảnh 3.

Thứ hai, là về mong muốn lớn lên của Momonosuke. Trước đây, Momo đã từng nhiều lần tỏ ra bất lực vì mình là một đứa nhỏ chưa trưởng thành và không thể giúp gì được cho mọi người. Trong chap này, Shinobu đã khẳng định cô ta hoàn toàn có thể giúp đỡ Momonosuke trưởng thành (về mặt thể xác) còn tâm trí thì vẫn là một đứa nhỏ. Tuy nhiên, có vài vấn đề cần đặt ra đối với yêu cầu này của Momonosuke:

- Liệu năng lực của Momo có trưởng thành sau khi cậu ta lớn lên? Kiếm thuật, năng lực Haki đều cần phải trải qua thời gian tôi luyện mới có thể trở nên mạnh mẽ chứ không chỉ cứ để đấy rồi nó tự trưởng thành được. Liệu Oda sẽ "vá bug" này bằng cách gì?

- Trạng thái rồng của Momo liệu có "trưởng thành" theo khi cậu bé lớn lên. Luffy lúc nhỏ khi mới ăn trái ác quỷ cũng đã rất vất vả mới có thể khống chế được năng lực của mình. Do đó việc Momo chưa tự do hoán đổi dạng rồng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bản chất trái ác quỷ của Momo là một thứ mà Vegapunk bảo là hàng lỗi. Liệu sau khi Momo lớn lên, nó có thực sự hết lỗi không? Nó có mạnh được như trái rồng xịn không? Nó có mối liên hệ gì với Kaido không? Đây cũng là một vấn đề đáng cân nhắc.

Nói tới đây, tôi không thể không nhắc tới một chi tiết khá thú vị về Shinobu. Cụ thể trong chap 970, flashback về Oden, sau khi Shinobu xuất hiện dưới hình dáng một cô gái 29 tuổi, Oden đã nhớ về hình dạng của Shinobu khi còn nhỏ. Oden rời đi 41 năm trước lúc đó Shinobu 8 tuổi, sau đó ông quay lại bem nhau với Orochi và Kaido 20 năm trước, tức Shinobu lúc đó 29 tuổi. Hình dáng Shinobu lúc đó vẫn còn bảo trì thanh xuân.

Tuy nhiên sau 20 năm, vóc dáng Shinobu đã hoàn toàn biến đổi, trong khi nếu xét ở độ tuổi dưới 50 trong One Piece, đây chính là độ tuổi sung mãn nhất của các nhân vật, ngay cả Tsuru (vợ Kinemon) năm nay 55 tuổi, không hề có nhiều sức chiến đấu, mặc dù đã không còn xinh đẹp như trước nhưng vẫn giữ được vóc dáng tuổi trẻ. Do đó, việc Shinobu trở nên xấu xí như hiện tại là hết sức vô lý, chỉ ngoại trừ một lý do: cô đã tự sử dụng năng lực lên bản thân để thay đổi hình dáng và trốn khỏi sự truy lùng gắt gao của phe địch.

Soi những chi tiết thú vị trong One Piece 1021: Shinobu đã tự dùng năng lực lão hoá lên bản thân mình? - Ảnh 4.

Một chi tiết khác nữa là bản thân Shinobu hẳn là phải tự sử dụng năng lực này lên bản thân hoặc một đối tượng nào đó, thì cô mới dám khẳng định nó có thể giúp Momo trưởng thành mà tâm trí vẫn giữ nguyên là một đứa trẻ. Vậy liệu nó có có tác dụng phụ nào hay không? Tôi e rằng cơ thể của Shinobu hiện tại chính là tác dụng phụ lớn nhất của nó.

Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece