SofM úp mở khả năng quay trở về Việt Nam, thành lập đội tuyển LMHT miền Bắc để tìm lại ánh hào quang của Full Louis khi xưa

Loris CarryUs  - Theo Helino | 05/09/2018 05:25 PM

Với việc hợp đồng giữa SofM và Snake Esports sắp kết thúc, tuyển thủ này có trở về Việt Nam và tạo nên một thế lực mới tại VCS trong tương lai?

Đây là những thông tin được BLV Mạnh An - Một nhân vật có mối quan hệ khá thân thiết với SofM chia sẻ trong buổi livestream giao lưu cùng game thủ vừa diễn ra cách đây ít giờ.

Như chúng ta đã biết, đối với SofM và Snake Esports, mùa giải 2018 đã chính thức kết thúc khi họ không thể lọt vào vòng Play-off LPL mùa hè, sau chuỗi những trận thua bết bát thời gian gần đây. Và như một thói quen, thì điều mà cộng đồng game thủ Việt tỏ ra quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại, chính là tương lai của tuyển thủ Đi rừng này.

SofM úp mở khả năng quay trở về Việt Nam, thành lập đội tuyển LMHT miền Bắc để tìm lại ánh hào quang của Full Louis khi xưa - Ảnh 1.

BLV Mạnh An chia sẻ về dự định tương lai của SofM trên Stream

Liệu SofM sẽ tiếp tục ở lại để chinh chiến cùng Snake Esports, hay sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới tại Trung Quốc hoặc quay trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp và nuôi hi vọng tham dự CKTG? Dĩ nhiên, ở cương vị của một người khá thân thiết với SofM thì BLV Mạnh An cũng nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan tới dự định sắp tới của anh chàng này.

Và theo Mạnh An chia sẻ, thì tương lai của SofM vẫn chưa được quyết định, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong trường hợp quay trở lại Việt Nam, thì gần như chắc chắn SofM sẽ không gia nhập các top team VCS hiện tại như GAM, EVOS hay Phong Vũ Buffalo.

SofM úp mở khả năng quay trở về Việt Nam, thành lập đội tuyển LMHT miền Bắc để tìm lại ánh hào quang của Full Louis khi xưa - Ảnh 2.

SofM xuất hiện trong buổi fan-meeting trong thời gian quay trở lại Việt Nam hồi giữa năm nay

Tuyển thủ này dự định sẽ thành lập một đội tuyển LMHT ở khu vực phía Bắc, mà cụ thể là Hà Nội, để hội tụ những game thủ LMHT tài năng của miền Bắc nhằm "cân bằng lực lượng" với các đội tuyển LMHT miền Nam, vốn đang chiếm gần như toàn bộ các slot tham dự giải đấu VCS.

Có thể thấy những nội dung mà BLV Mạnh An chia sẻ là khá trùng hợp với những dự định mà SofM chia sẻ khi quay trở về Việt Nam vào mùa hè 2018 vừa qua. Tuyển thủ từng được đánh giá là tài năng hàng đầu của VCS một thời cũng đã từng khẳng định rằng nếu quay trở lại Việt Nam, thì anh sẽ thành lập một đội tuyển mới để cạnh tranh với các top team trong nước.

SofM úp mở khả năng quay trở về Việt Nam, thành lập đội tuyển LMHT miền Bắc để tìm lại ánh hào quang của Full Louis khi xưa - Ảnh 3.

Và kể từ khi Full Louis tan rã, phong trào LMHT tại khu vực phía Bắc cũng dần thoái trào, và với việc UTM - Đội tuyển cuối cùng đại diện cho khu vực phía Bắc, bán lại suất tham dự VCS cho Team Vikings, thì LMHT thủ đô cũng như LMHT miền Bắc đã hoàn toàn vắng bóng tại giải đấu cao nhất của LMHT Việt Nam.

Tham vọng của SofM chính là vực dậy phong trào LMHT miền Bắc, giống như cái cách mà đội tuyển cũ của anh - Full Louis đã từng làm được khi trở thành đối trọng cùng LMHT miền Nam với nhiều tên tuổi lớn như Saigon Joker, Saigon Fantastic 5.

SofM úp mở khả năng quay trở về Việt Nam, thành lập đội tuyển LMHT miền Bắc để tìm lại ánh hào quang của Full Louis khi xưa - Ảnh 4.

Dẫu vậy, đây cũng chỉ là một trong rất nhiều kế hoạch dự định mà SofM sẽ thực hiện trong trường hợp anh rời khỏi Snake Esports. Còn ở thời điểm hiện tại, hợp đồng giữa 2 bên vẫn còn hiệu lực, và nếu như Snake Esports thể hiện tham vọng của mình một cách nghiêm túc hơn, bằng cách tuyển dụng thêm nhiều tài năng để cạnh tranh những danh hiệu trong mùa giải 2019, thì khả năng SofM ở lại với đội tuyển này cũng là khá cao.