SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: "Vị thần cô đơn" của làng LMHT

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/03/2022 11:58 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

SofM lại một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu theo cách không ai mong muốn nhất.

Như vậy, sau trận đại chiến với JD Gaming, chẳng những mục tiêu phục thù trận thua ở vòng bảng LPL Mùa Xuân 2022 không thể thực hiện được, Weibo Gaming còn phải chính thức nói lời chia tay giải đấu. Với một sự đầu tư khá mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2021 khi mang về 2 tuyển thủ là SwordArt và TheShy, cũng như HLV Easyhoon, kết quả của WBG cũng chưa quá khả quan.

SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: Vị thần cô đơn của làng LMHT - Ảnh 1.

WBG đã kết thúc Mùa Xuân 2022 với thất bại trước JDG

Ở giải Mùa Xuân lần này, WBG đã có những lúc khiến người ta tin rằng họ sẽ có thể trở thành "T1 của LPL", tức là có chuỗi bất bại ấn tượng, san phẳng mọi đối thủ. WBG thắng nhà ĐKVĐ CKTG 2021 EDward Gaming không quá khó khăn. Sau đó, họ buộc "Kỳ Lân Tô Châu" của Doinb rồi Victory Five của Rookie cũng phải "phơi áo". Đó đều là những chiến thắng thuyết phục, đặc biệt là trong đó, những màn tỏa sáng của cặp đôi mới SofM - TheShy là vô cùng mãn nhãn.

SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: Vị thần cô đơn của làng LMHT - Ảnh 2.

Từng có lúc, người ta tin rằng SofM - TheShy sẽ đưa WBG đến vinh quang

Nhưng không phải hành trình của WBG không có những "điểm đen", mà rất nhiều là đằng khác. Họ thất bại bạc nhược trước Royal Never Give Up và JD Gaming rồi Rare Atom. Thắng nhưng vô cùng thiếu thuyết phục trước LGD Gaming hay Invictus Gaming. Chỉ có điều, đây là những trận cuối vòng bảng và cho đến trước trận gặp JDG, TheShy đã giải thích rằng đơn giản "WBG muốn giấu bài cho playoffs".

SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: Vị thần cô đơn của làng LMHT - Ảnh 3.

Chính TheShy khẳng định WBG có "giấu bài" ở giai đoạn vòng bảng

Nhưng có 1 sự thật không thể chối cãi, rằng trong những trận đấu giai đoạn nửa cuối vòng bảng của WBG thì dù đội tuyển này thắng hay thua, SofM chính là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Khi WBG thắng mà để mất Rồng, Baron, người ta nói SofM không còn khả năng kiểm soát khu rừng của mình. Và khi WBG thua thì không có gì để nói, SofM chứ không phải ai khác chính là cái tên bị nêu ra đầu tiên. Thậm chí, không ít khán giả còn yêu cầu WBG tìm người thay thế SofM hoặc "cà khịa" rằng "Thần rừng Việt Nam" đang thi đấu theo kiểu "kiếm tiền mua biệt thự".

SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: Vị thần cô đơn của làng LMHT - Ảnh 4.
SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: Vị thần cô đơn của làng LMHT - Ảnh 5.
SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: Vị thần cô đơn của làng LMHT - Ảnh 6.

Những chỉ trích nhắm vào SofM hay "cà khịa" SofM thi đấu "có mùi" luôn đầy rẫy mỗi khi WBG có trận đấu, dù kết quả như thế nào đi nữa

Được chính người hâm mộ LPL xưng tụng là 1 trong "5 vị thần" trong làng LMHT, bên cạnh những Uzi, Faker, MadLife và chính người đồng đội TheShy, nhưng rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, SofM đang chịu nhiều áp lực hơn bất kỳ ai trong số này, đặc biệt là chính người đồng đội "Shy ca". SofM được xem là người đã góp công lớn trong việc thay đổi tư duy lẫn lối đi rừng truyền thống của LPL nhưng giờ đây, SofM cũng chính là người phải "đứng mũi chịu sào" dù chắc chắn, anh và cả đội WBG hiểu rõ lối chơi của nhau hơn bao giờ hết.

SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: Vị thần cô đơn của làng LMHT - Ảnh 7.

SofM được fan LPL chọn là 1 trong "5 vị thần" của làng LMHT

SofM bị công kích nhiều như vậy, một lý do khá dễ hiểu chính là vì trong đội hình WBG, anh luôn được xem là playmaker. Còn nhớ, trong đoạn phim tài liệu về các đội LPL, người ta thấy rằng một trong những lý do khiến Bin phải ra đi vì anh không hợp được lối chơi với SofM. Hồi đầu mùa, chính SofM cũng khẳng định mình là người call chính giai đoạn đầu và giữa game. Nói cách khác, chính vì mặc định SofM là nòng cốt và là playmaker cho lối chơi của WBG, nên SofM phải chịu trách nhiệm chính cho kết quả của đội tuyển.

SofM kết thúc hành trình tại LPL Mùa Xuân 2022: Vị thần cô đơn của làng LMHT - Ảnh 8.

Nhưng cũng chính anh là người bị nhiều chỉ trích nhất mỗi khi WBG thi đấu, mỗi khi WBG thất bại hay khi đội tuyển thắng thiếu thuyết phục

Nhưng những người chỉ trích SofM có lẽ chẳng mấy ai nhớ rằng, LMHT là 1 trò chơi đồng đội và chiến thắng hay thất bại không chỉ 1 cá nhân quyết định được. Trong mỗi trận đấu LMHT đều đầy rẫy biến số và các thành viên phải thi đấu tùy thuộc vào biến số đó. Và như chính "độc cô cầu bại" T1 cũng từng không ít trận buộc phải bỏ những mục tiêu lớn, thậm chí là Linh Hồn Rồng, để có được thắng lợi sau cùng.

Trong game 5 trận gặp JDG, người ta thấy được rõ ràng nhất SofM đã cố gắng như thế nào trong từng game đấu một. Đặc biệt là ở game 5, khi Aatrox của TheShy "tắt điện hoàn toàn", cặp bot thì coi như đã hết hy vọng thì chính SofM vẫn cố gắng trong các pha xử lý của mình. SofM sẵn sàng chờ một quãng thời gian dài dù đang thua Kanavi chỉ để camp Yagao. Hay SofM vẫn lao vào và cố gắng đẩy Hope, 369 về cho các đồng đội. Chỉ có điều, vị thần nay dã hết phép. SofM cô đơn và "lực bất tòng tâm" trong trận đấu mà đối phương đã hay hơn và đồng đội anh còn thi đấu dưới sức.

Nỗ lực của SofM như "muối bỏ bể" khi cả đội WBG đều thi đấu dưới sức

Có lẽ, chính bản thân SofM cũng đã quá quen với điều này suốt chặng đường dài sự nghiệp. Và như mọi khi, sau quãng thời gian nghỉ ngơi, "Mập mạp" sẽ trở lại và vẫn cố gắng hết khả năng như đã từng. Chỉ có điều, không ai biết trước được SofM sẽ còn có thể cố gắng đến bao giờ cũng như vinh quang sẽ còn lẩn tránh "Thần rừng Việt Nam" đến bao giờ.

https://gamek.vn/sofm-ket-thuc-hanh-trinh-tai-lpl-mua-xuan-2022-vi-than-co-don-cua-lang-lmht-20220331224715961.chn