Sốc khi tận 2 năm trời mới phát hiện ra ô trống trong DOTA 2 đã được Ice Frog tính toán từ trước

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2016 01:23 PM

Vừa qua, với bản cập nhật 6.87, Ice Frog thật sự đã tạo ra một cơn địa chấn với vô vàn các item mới và đặc biệt là chức năng “Scan” dậy sóng cộng đồng game thủ DOTA 2. Tuy nhiên, có vẻ như Ice Frog đã có ý tưởng cho một số tính năng mới này từ cách đây vài năm rồi.

Chúng ta hãy cùng trở lại thời điểm 2-3 năm về trước, khi DOTA 2 mới xuất hiện, ở góc trên bên trái minimap đã xuất hiện một ô vuông vô cùng khó hiểu. Rất nhiều người chơi đã cố thử bấm chuột vào đó liên tục để xem có hero mới nào xuất hiện không, nhưng rõ ràng là không có gì xảy ra. Từ đó trở đi, ô trống này được coi như là bí ẩn lớn nhất của DOTA 2.


Cái gì đây nhỉ?

Cái gì đây nhỉ?

Tuy nhiên, sau khi 6.87 xuất hiện, tất cả mọi người đều đã “ngã ngửa” khi nhận ra đó chính là vị trí của tính năng Scan – máy quét. Với việc giới thiệu chức năng này, Ice Frog đã trả lời khúc mắc của cả cộng đồng trong nhiều năm một cách hoàn toàn thỏa đáng.


Và rồi máy quét xuất hiện.

Và rồi máy quét xuất hiện.

Ít người biết, một trong những item mới khác, Wind Lace cũng đã được lấy ý tưởng từ chính cộng đồng game thủ cách đây nhiều năm. Quay trở lại năm 2010, thời kì của DOTA, một người dùng nickname RCHLNKI đã lên ý tưởng về item này. Với tên gọi giống hệt và tính năng gần như khá giống với thời điểm hiện tại, kể cả việc nó góp mặt trong recipe tạo ra Eul’s Scepter of Divinity.


Đã thành sự thật sau 6 năm.

Đã thành sự thật sau 6 năm.

Đây không phải là lần đầu tiên Ice Frog có dự định hoặc vay mượn các ý tưởng cũ cho các item mới của DOTA 2. Glimmer Cape cũng đã từng được post trên forum Playdota cách đây 3 năm.


3 năm trước…

3 năm trước…

Xem ra, nếu muốn biết trước Ếch băng sẽ tạo ra cái gì cho big update tiếp theo, có lẽ chúng ta nên bắt đầu tìm lại những ý tưởng item cũ từ 2-3 năm trước trên các forum của DotA, để có thể đỡ ngỡ ngàng hơn khi những item mới với tính năng dị và độc xuất hiện.