LMHT: TỐC CHIẾN

LMHT: TỐC CHIẾN

CHUYÊN TRANG VỀ LMHT: TỐC CHIẾN TRÊN GAMEK.VN
KHÁM PHÁ VŨ TRỤ LIÊN MINH HUYỀN THOẠI VỚI TỰA GAME MOBA 5 VS 5 ĐẦY HẤP DẪN

Số phận của LMHT: Tốc Chiến liệu có “an bài” về tay VNG như Huyền Thoại Runeterra?

Lee Chueng Hee  - Theo Nhịp Sống Việt | 06/03/2020 04:17 PM

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến
16/10/2019 NCB: Trung Quốc NPH:

Đến bây giờ, mặc dù VNG đã xác nhận Riot Games trở thành đối tác phát hành sản phẩm Huyền Thoại Runeterra, vậy với LMHT: Tốc Chiến thì sao?

Mới đây, VNG và Riot Games đã xác nhận sẽ trở thành đối tác phát hành tựa game Huyền Thoại Runeterra tại thị trường Việt Nam. Đây cũng chính là lý do mà nhiều game thủ Việt tin rằng, các sản phẩm khác của Riot Games như Đấu Trường Chân Lý Mobile và LMHT: Tốc Chiến cũng sẽ về tay VNG để phát hành tại thị trường Việt Nam.

Số phận của LMHT: Tốc Chiến liệu có “an bài” về tay VNG như Huyền Thoại Runeterra? - Ảnh 1.

Về lý thuyết, có thể tin rằng 99% LMHT: Tốc Chiến sẽ được phát hành tại Việt Nam theo hai hình thức. Một là giống với Huyền Thoại Runeterra, LMHT: Tốc Chiến sẽ được Riot Games hợp tác với VNG phát hành tại thị trường Việt Nam. Hai là Riot Games sẽ tự thân mình vận hành sản phẩm này. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, tại sao?

Số phận của LMHT: Tốc Chiến liệu có “an bài” về tay VNG như Huyền Thoại Runeterra? - Ảnh 2.

Không phải vì việc VNG và Riot Games hợp tác phát hành Huyền Thoại Runeterra khiến cho tất cả những tựa game của Riot đều sẽ về tay VNG. Bởi nếu theo lý thuyết này thì người phát hành LMHT: Tốc Chiến tại Việt Nam phải là Garena vì Garena vẫn đang là đối tác phát hành Liên Minh Huyền Thoại của Riot Games. 

Dù rộ lên nhiều tin đồn chưa được xác nhận về việc Riot Games sẽ chấm dứt hợp đồng với Garena về việc vận hành Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam và Đông Nam Á, nhưng đây cũng không phải là cơ sở để game thủ loại trừ Garena trong cuộc đua này.

Số phận của LMHT: Tốc Chiến liệu có “an bài” về tay VNG như Huyền Thoại Runeterra? - Ảnh 3.

Điều có thể gạch tên Garena trong việc phát hành LMHT: Tốc Chiến tại Việt Nam phải là dựa vào thông báo chính thức của Riot về việc không cho phép game thủ đăng nhập tài khoản Garena đối với Đấu Trường Chân Lý Mobile tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với thông báo này, Riot Games đã gián tiếp loại Garena để phát hành LMHT: Tốc Chiến ở Việt Nam.

Quay trở lại với mối lương duyên mới giữa VNG và Riot Games, nếu so sánh ba sản phẩm mobile mới của Riot thì Huyền Thoại Runeterra có thể coi là "kém" nhất so với hai cái tên kể trên. Việc hợp tác phát hành tựa game này với VNG có thể coi là một động thái "dò dẫm" thị trường để Riot Games có thể tự chủ phát hành ít nhất là một sản phẩm "đinh" của mình ở Việt Nam, mà tựa game "đinh" đó không phải cái tên nào khác ngoài LMHT: Tốc Chiến.

Số phận của LMHT: Tốc Chiến liệu có “an bài” về tay VNG như Huyền Thoại Runeterra? - Ảnh 4.

Thậm chí, ngay cả việc Riot Games "dựa" vào VNG để cho ra mắt nốt Đấu Trường Chân Lý Mobile cũng không phải là điều gì gây sốc. Với một NPH nước ngoài muốn đặt chân vào thị trường Việt Nam sẽ cần phải tìm hiểu rất nhiều để đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và những yếu tố cần thiết được yêu cầu bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, chính điều này đã đưa ra một hình thức hợp tác đồng phát hành đã nở rộ tại Việt Nam trong năm vừa qua.

Vì vậy, nếu cả Huyền Thoại Runeterra và Đấu Trường Chân Lý Mobile có thuộc về VNG hết cũng không phải là câu chuyện quá bất ngờ. Nhưng LMHT: Tốc Chiến, với bản chất là một tựa game "đẻ trứng vàng", không dễ dàng gì để VNG dễ dàng thâu tóm. Hợp tác với VNG với hai sản phẩm kể trên sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho Riot Games để chuẩn bị và tích lũy thêm nhiều khả năng để tự mình ra mắt LMHT: Tốc Chiến.

Số phận của LMHT: Tốc Chiến liệu có “an bài” về tay VNG như Huyền Thoại Runeterra? - Ảnh 5.

Do vậy, game thủ sẽ tiếp tục phải chờ đợi những thông tin chính thức tiếp theo được đưa ra bởi Riot Games và VNG về việc có phát hành LMHT: Tốc Chiến tại Việt Nam hay không, khi mà tựa game này thậm chí còn chưa ấn định ngày ra mắt phiên bản test giới hạn cũng như phiên bản chính thức. Và số phận của tựa game này cũng chưa chắc chắn sẽ "an bài" trong tay VNG giống như Huyền Thoại Runeterra.

Cuối cùng, khả năng VNG cầm trong tay LMHT: Tốc Chiến và Riot Games tự mình vận hành tựa game này tại Việt Nam là 49.5/49.5%, vậy 1% còn lại thì sao? 1% này chính là cơ hội để cho những NPH khác nhảy vào cuộc đua này, biết đâu lại là Garena hay một công ty nào đó thì sao?