Sở hữu sức mạnh hơn cả Odin, tại sao Thor vẫn “bị ăn hành” bởi Thanos đầu phim Avengers: Infinity War

Mẹ Sề  - Theo Helino | 24/05/2018 12:00 PM

Sau khi Avengers: Infinity War ra rạp và mang đến cho cộng động fan 1 đống câu hỏi chưa biết phải giải thích thế nào thì mới đây Christopher Markus và Stephen McFeely đã lên tiếng giải thích 1 chi tiết bất hợp lý khiến nhiều người “đau não” tìm câu trả lời. Đó là về sức mạnh “nắng mưa thất thường” của Thor trong suốt Infinity War.

Cùng với anh em đạo diễn Russo, đây là lần thứ 3 Christopher và Stephen được giao cho nhiệm vụ tái hiện câu chuyện đỉnh cao của MCU và sẽ kết thúc trong Avengers 4 năm tới. Trong khi bộ đôi biên kịch đã có 1 câu chuyện tuyệt vời với Avengers: Infinity War thì vẫn có 1 số chi tiết khó có thể giải thích được trong phim, bao gồm cả sức mạnh của Thần Sấm Thor.

Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao ở phần mở đầu phim Infinity War, khi mà tàu Asgard bị tấn công, người dân bị tàn sát, em trai và bạn thân cũng bị giết dưới bàn tay của Thanos và Black Order thì Thor lại chẳng thể làm được gì, anh “bất lực” 1 cách khó hiểu. Nhất là khi sau Thor: Ragnarok, vị thần sấm của chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí vượt qua cả Odin.

Thế rồi, đang “phế” thì bỗng nhiên Thor lại mạnh bất ngờ khi có thể chịu được áp lực cực lớn của cả một ngôi sao nhằm kích hoạt lại lò rèn đã tắt từ lâu cho gã người lùn Eitri với mục tiêu chế tạo vũ khí mới nhất – Stormbreaker cho mình (vì búa thần Mjolnir quyền năng đã bị phá hủy).

Giữa cả đống siêu anh hùng trong và ngoài Trái Đất tìm cách chống lại gã siêu ác nhân nguy hiểm nhất thiên hà Thanos thì chỉ có Thor là đủ tính táo và sáng suốt để nhận ra rằng “tay không bắt giặc là tự sát” nên để chống lại một kẻ sở hữu Power Gem thì phải dùng đến vũ khí diệt thần.

Chia sẻ với Collider về những điều đã xảy ra trong Avengers: Infinity War, Markus và McFeely đã trả lời khi được hỏi về sức mạnh khó hiểu của Thor như sau:

“Tôi nghĩ anh ấy rất khỏe. Như tôi nghĩ, theo nghĩa đen, cơ thể của anh ta rất khó bị phá hủy. Đó là lí do tại sao anh ta có thể sống sót trong không gian hay có thể chịu áp lực cực lớn từ 1 ngôi sao. Nhưng khi anh ta đang yếu vì chưa kịp hồi phục sức mạnh, bạn vẫn có thể làm tổn thương và hạ gục anh ta… Bạn biết đấy, sức mạnh của Thor như thế nào cũng phụ thuộc vào cả những gì anh ta vừa trải qua”.

“Vào cuối Ragnarok, Thor và con tàu của người dân Asgard đã bị mất cảnh giác khi Sanctuary II đột nhiên hút tàu của họ làm họ không có thời gian để lên kế hoạch. Và trước trận đấu đầu tiên của anh ta với Thanos thì anh ta đã có 1 cuộc chiến dữ dội của với bà chị Hela nên chắc chắn Thor chưa có đủ thời gian để hồi phục 100% sức mạnh của mình khi đối mặt với gã Mad Titan. Tức là ở tình huống lúc đấy, Thor và Thanos đụng độ đúng thời điểm Thor đang bị bất lợi về sức mạnh”.

Lời giải thích của Markus nghe cũng có vẻ khá phù hợp đấy chứ. Thor dù là một vị thần thì cũng có lúc cạn kiệt sức mạnh và mệt mỏi giống như bất kỳ con người bình thường nào thôi. Chính yếu tố rất “người” này đã làm cho Thor trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khán giả.

Ví dụ như trong vô vàn những phân cảnh hoành tráng của Avengers Infinity War thì cảnh để lại ấn tượng cho nhiều người nhất lại là khi Thor tâm sự với Rocket Raccoon. Câu chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến khán giả phải bàng hoàng nhận ra Thor là người mất mát nhiều nhất và đau nhiều nhất. Đáng ngạc nhiên, đây cũng là một trong những khoảnh khắc cảm xúc nhất của vị thần sấm oai hùng trong lịch sử MCU 7 năm của Thor.