Sở hữu một lúc tới 5 top team, quốc gia bé nhỏ này đang thống trị CS:GO thế giới

1337  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/06/2017 02:55 PM

Với dân số chỉ bằng 5% dân số Việt Nam, Đan Mạch – quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực Bắc Âu lại đang sở hữu nhiều game thủ CS:GO chuyên nghiệp nhất trên thế giới

Từ trước đến nay, nhắc đến StarCraft, LMHT thì phải nhắc đến người Hàn Quốc, nhắc đến DOTA 2 thì Trung Quốc vẫn luôn đứng đầu về số lượng game thủ chuyên nghiệp…, còn CS:GO thì sự thống trị của mỗi quốc gia vẫn thay đổi liên tục qua từng thời kỳ. Mới đây, một thành viên trên diễn đàn Reddit đã thống kê quốc tịch của các player đang chơi cho 30 team CS:GO hàng đầu thế giới (dựa trên BXH của HLTV) để tìm xem đâu là quốc gia sở hữu nhiều game thủ chuyên nghiệp hàng đầu CS:GO nhất. Kết quả vô cùng bất ngờ khi không phải Thụy Điển, Mỹ hay Brazil, chính Đan Mạch mới là cường quốc số 1 về CS:GO ở thời điểm hiện tại.


Bản đồ thể hiện sự phân bố các game thủ chuyên nghiệp CS:GO (trong top 30 team) theo từng quốc gia

Bản đồ thể hiện sự phân bố các game thủ chuyên nghiệp CS:GO (trong top 30 team) theo từng quốc gia


Zoom kỹ hơn vào khu vực Châu Âu

Zoom kỹ hơn vào khu vực Châu Âu

Theo như biểu đồ bên trên, Đan Mạch là quốc gia duy nhất có 24 vận động viên chuyên nghiệp trong top 30 team, xếp sau là Thụy Điển và Mỹ với 16 player ở mỗi quốc gia. Đây quả thực là một con số cực kỳ ấn tượng với Đan Mạch bởi quốc gia bé nhỏ này chỉ có hơn 5 triệu dân, tức là chỉ hơn 5% dân số Việt Nam, nhưng lại sở hữu tới 24 game thủ CS:GO chuyên nghiệp đang chơi cho những team mạnh nhất thế giới. Cách đây khoảng hơn 1 năm, Đan Mạch chỉ có TSM (Astralis) là team được lọt vào top 5 thế giới thì hiện nay, họ sở hữu tới 2 team là Astralis (hạng 1) và North (hạng 5). Ngoài ra họ còn có Heroic (hạng 17), Tricked (hạng 27) và Singularity (hạng 29).


Một mình Đan Mạch sở hữu tới 5 team thuộc top 30 của CS:GO

Một mình Đan Mạch sở hữu tới 5 team thuộc top 30 của CS:GO

Cộng đồng CS thế giới từ lâu đã truyền miệng một câu nói rằng: “Giống như người Brazil sinh ra đã đá bóng giỏi, thì người Thụy Điển sinh ra là để chơi CS”. Tuy nhiên hiện tại thì có lẽ câu nói trên nên chuyển sang cho người Đan Mạch, khi họ không chỉ sở hữu nhiều game thủ chuyên nghiệp nhất, mà còn sở hữu đội tuyển CS:GO mạnh nhất hiện nay: Astralis. Phong độ sa sút của NIP và Fnatic đã khiến Thụy Điển không còn được coi là cường quốc số 1 về CS:GO, cho dù họ vẫn có rất nhiều team chuyên nghiệp được chơi ở các giải đấu danh giá nhất.


Chức vô địch Major của Astralis là một minh chứng rõ rệt nhất cho sự “thống trị” của CS:GO Đan Mạch

Chức vô địch Major của Astralis là một minh chứng rõ rệt nhất cho sự “thống trị” của CS:GO Đan Mạch

Tuy vậy, cái hay của CS:GO so với những game khác như Star Craft hay LoL đó là không có sự thống trị quá lâu nào của một quốc gia cụ thể. Có thể hiện tại là thời của Đan Mạch, tuy nhiên Pháp, Brazil và Thụy Điển cũng đang có những sự thay đổi mạnh mẽ từ các team để phế bỏ ngôi vương của quốc gia Bắc Âu này.