Snake Esports thua 3 trận liên tiếp, HLV Chris trở thành tâm điểm chỉ trích khi buộc SofM phải chơi tướng tank

Loris CarryUs  - Theo Helino | 02/08/2018 12:19 AM

Việc phải trải qua 3 trận thua liên tiếp cùng phong độ nhạt nhòa của các tuyển thủ đã khiến cho Snake Esports phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Snake Esports đã có một tuần thi đấu tương đối tệ hại và rơi vào chuỗi 3 trận thua liên liếp. Nếu như việc thất thủ trước Invictus Gaming và JD Gaming có thể được lý giải là do đối phương đang có phong độ cao, thì thất bại trước một đội tuyển vô danh như Suning Gaming đã khiến cho fan hâm mộ Snake Esports thực sự thất vọng.

Ngay sau trận đấu với Suning Gaming, trang Weibo của SS đã phải đăng đàn xin lỗi người hâm mộ, đồng thời khẳng định sẽ kiểm điểm lại thái độ thi đấu của các tuyển thủ. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa thể làm nguôi ngoai đi cơn tức giận của cộng đồng trước cách thi đấu bạc nhược của Snake. Ngay lập tức, đã có rất nhiều những bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích phong độ của đội tuyển này.

Snake Esports thua 3 trận liên tiếp, HLV Chris trở thành tâm điểm chỉ trích khi buộc SofM phải chơi tướng tank - Ảnh 1.

Trang Weibo của Snake Esports đăng Status xin lỗi Người hâm mộ sau trận thua trước Suning Gaming

"- Giải tán đội tuyển LMHT của các người đi! Người hâm mộ chúng tôi đã quá thất vọng rồi.

- SofM là một người đi rừng có lối chơi hổ báo và giờ đây HLV bắt cậu ta phải chơi theo phong cách kiểm soát bản đồ? Kết quả chỉ là thảm họa.

- Bể tướng của các tuyển thủ Snake rất hạn chế, đó là lý do họ chẳng thể nào trở thành đội tuyển mạnh được.

- SofM không nên đóng băng sự nghiệp của mình cùng với Snake nữa. - Trả lời: EDG là một điểm đến lý tưởng đấy, nghe nói họ cũng muốn ký hợp đồng với SofM từ lâu rồi a.

Snake Esports thua 3 trận liên tiếp, HLV Chris trở thành tâm điểm chỉ trích khi buộc SofM phải chơi tướng tank - Ảnh 2.

Một số bình luận chỉ trích của game thủ Trung Quốc về phong độ tệ hại của Snake trong thời gian gần đây

- SofM mãi chỉ là một tuyển thủ tiềm năng thôi, lối chơi của anh ấy vẫn cứ thiếu đi sự tính toán, ngoài Graves ra thì tôi chẳng ấn tượng gì về màn thể hiện của anh chàng này.

- Mỉa mai thay, Light lại là điểm tối nhất trong đội hình Snake. (Chơi chữ: Light nghĩa là Ánh sáng)

- Lựa chọn một đội hình quá bị động, HLV nghĩ anh ta là trung tâm của đội tuyển đấy à?

- HLV nghĩ gì khi ép SofM chơi tank vậy? 2 ván thua với Sejuani trận trước chưa đủ để khai sáng đầu óc của anh ta à?

Snake Esports thua 3 trận liên tiếp, HLV Chris trở thành tâm điểm chỉ trích khi buộc SofM phải chơi tướng tank - Ảnh 3.

"Bắt một gã đi rừng khát máu phải ăn cỏ, thua là đúng" - Một fan Trung Quốc đưa ra bình luận khá gay gắt.

- Tuần trước chúng ta vẫn mơ đến CKTG, sang đến tuần này thì thấy vào được Play-off đang còn là điều viển vông...zzz...

- Lão béo say rượu và Bà cô cưỡi lợn (Cách mà game thủ Trung Quốc gọi 2 vị tướng Gragas và Sejuani), thấy pick 2 champ này là ngửi được mùi thua rồi.

- Chris bị nhiễm bệnh của Zhu Kai à? (Zhu Kai và Chris đều là HLV của Snake, nhưng Chris chịu trách nhiệm đưa ra chỉ đạo trực tiếp trong khâu Cấm/Chọn tướng)"

Cần phải thừa nhận rằng SofM đang không có được phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây. Trong 4 ván đấu gần nhất, anh gần như không kiểm soát được các mục tiêu lớn và thậm chí còn để mất Baron ở ván đấu thứ 2 với Suning Gaming.

Highlight trận đấu giữa Snake Esport và Suning Gaming

Nguyên nhân có thể là hệ quả từ khá nhiều yếu tố, mà nguyên nhân chính được người hâm mộ Trung Quốc đánh giá đó là việc tuyển thủ đi rừng này buộc phải chơi những quân bài chống chịu trong 2 trận gần nhất, thay vì các vị tướng Carry.

Đó cũng là nguyên nhân khiến fan hâm mộ hướng sự chỉ trích tới đội ngũ HLV của Snake, mà người chịu gạch đá nhiều nhất chính là Siu "Chris" Keung. Tuy nhiên, cũng thật khó trách vị HLV này, khi mà lối chơi Jungle Carry của Snake đã bị bắt bài, trong khi các vị trí Đường giữa và Đường giữa lại tỏ ra quá yếu ớt, với lượng tướng thuận tay ít ỏi, khiến việc đưa ra một chiến thuật hợp lý trở nên rất khó khăn.

Snake Esports thua 3 trận liên tiếp, HLV Chris trở thành tâm điểm chỉ trích khi buộc SofM phải chơi tướng tank - Ảnh 5.

HLV Siu "Chris" Keung đang trở thành tâm điểm chỉ trích khi buộc SofM phải chơi các vị tướng chống chịu trong 2 trận gần nhất, dẫn tới kết quả thua cuộc của Snake

Không chỉ hướng sự chỉ trích tới Ban huấn luyện, rất nhiều fan hâm mộ Snake từ lâu đã yêu cầu đội tuyển này chiêu mộ thêm những nhân tố chất lượng hơn. Ngoại trừ vị trí Đường trên và Đi rừng, các vị trí còn lại trong đội hình Snake đều tỏ ra lép vế khi so với các đội tuyển top trên khác.

Tuy nhiên cũng có một điều an ủi đối với fan hâm mộ SofM, đó là đa phần cộng đồng LMHT Trung Quốc vẫn đang dành khá nhiều niềm tin cho anh chàng này. Rõ ràng là lối chơi của SofM vẫn còn một số điểm hạn chế, nhưng tài năng của anh thì không ai có thể bàn cãi.

Hiện tại, Snake Esports vẫn còn nguyên cơ hội để có thể tham gia vòng Play-off của LPL. Nhưng để có thể đạt được mục tiêu đến với CKTG thì cả SofM và đồng đội sẽ phải cải thiện rất nhiều về mặt phong độ và lối chơi.